Cha Haaland tuyên bố chính M.U chê đẳng cấp con mình

Man United đã thất bại khi ký hợp đồng với Erling Haaland vì toàn bộ câu lạc bộ không đứng sau mục tiêu ưa thích của Ole Gunnar Solskjaer, theo tuyên bố của cha đẻ cầu thủ trẻ người Na Uy.

Erling Haaland.

Erling Haaland.

Con trai của Alf Inge Haaland, tiền đạo trẻ Erling Haaland là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của M.U, nhưng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua anh đã quyết định chuyển sang khoác áo Dortmund. Tại đội bóng nước Đức, Haaland tiếp tục phát triển và đang là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới dù mới 19 tuổi.

Trong phát biểu mới đây, cha đẻ của Haaland đã lên tiếng khẳng định, việc Man United mua hụt con trai ông là bởi BLĐ đội bóng quay lưng và không có niềm tin vào thương vụ này.

"Bạn không bao giờ biết sẽ như thế nào nếu chuyển đến một đội bóng khác. Nó cũng có thể rất tốt. Chúng ta sẽ không bao giờ có câu trả lời cho điều đó, nhưng tôi rất hài lòng với đội bóng mà Erling lựa chọn", cha của Haaland chia sẻ.

"Bạn phải đến một đội bóng mà cả câu lạc bộ muốn có bạn, không chỉ là huấn luyện viên. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng nhất, ngoài việc câu lạc bộ đã hoạt động như thế nào trong năm hay mười năm qua và họ đã đi theo hướng nào", ông Alf Inge Haaland nói thêm.

Những phát biểu của ông Alf Inge Haaland cũng là tâm tư của Paul Ince, một cựu danh thủ của Man United. Theo Ince, việc Man United không dốc sức chiêu mộ Haaland là một sai lầm.

"Nếu họ muốn thu hẹp khoảng cách với Man City và Liverpool, họ cần một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Họ có cơ hội với Haaland, cầu thủ trẻ đã tới Dortmund. Cậu ấy là một cầu thủ trẻ rất xuất sắc và có thể nâng tầm đội bóng của bạn. Đáng lẽ họ không nên để vuột một cơ hội tốt như thế. Thật thất vọng khi họ không thể có Haaland. Họ cần 1 cầu thủ có thể đem lại 20 đến 25 bàn mỗi mùa".

Theo Quang Minh/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cha-haaland-tuyen-bo-chinh-m-u-che-dang-cap-con-minh/20200326081134924