Cha Mạnh Vãn Châu nói con gái không kế vị

CEO Huawei sẽ không để Mạnh Vãn Châu kế vị, Mỹ có gây sức ép được cho Huawei?

CEO Tập đoàn Huawei của Trung Quốc Nhậm Chính Phi mới đây đã lên tiếng cho biết người kế nhiệm ông sẽ không phải là con gái Mạnh Vãn Châu vừa bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Mỹ.

CEO Tập đoàn Huawei Nhậm Chính Phi

Phát biểu trong một cuộc họp báo hiếm hoi ngày 18/1 với truyền thông Nhật Bản, chủ tịch Huawei khẳng định con gái ông, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu, không phải là người kế nhiệm Huawei.

“Mạnh Vãn Châu có tài năng trong quản lý và giao tiếp nhưng người kế nhiệm tôi phải có nền tảng về kỹ thuật, am hiểu sâu sắc về thị trường, có tư duy chiến lược và kiến thức về xã hội học và triết học” - ông Nhậm nói.

Ông chủ Huawei cho biết “rất bất ngờ” khi con gái ông, Giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Châu, bị bắt tại Canada vì cáo buộc liên quan đến lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Bà Mạnh hiện đang được tại ngoại ở Vancouver để chờ phiên tòa dẫn độ sang Mỹ. Ông từ chối đưa ra thêm bình luận về vụ việc với lý do cuộc điều tra đang diễn ra.

Chính phủ Mỹ đang điều tra công ty này vì cáo buộc đánh cắp bí mật thương mại từ nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động Mỹ T-Mobile. Đại học Oxford cũng cho biết họ sẽ ngừng nhận quyên góp và không chấp nhận các quỹ nghiên cứu từ Huawei trong bối cảnh lo ngại công ty Trung Quốc đe dọa an ninh quốc gia.

Trong khi đó, Huawei cũng đối mặt với làn sóng tẩy chay từ các nước phương Tây khiến uy tín của Tập đoàn này đang bị lung lay nghiêm trọng.

Trong bối cảnh Huawei đối mặt với hàng loạt tẩy chay từ các nước phương Tây như vậy, vốn là một Giám đốc Tài chính, bà Mạnh Vãn Châu còn thiếu nhiều yếu tố để đạt điều kiện của cha để đảm đương nhiệm vụ là người lãnh đạo Tập đoàn tương lai.

Ngay cả khi bà Mạnh Vãn Châu có đáp ứng được điều kiện của ông Nhậm, tình huống hiện tại của bà Mạnh thật khó để vị CEO Huawei nói đến kịch bản trao quyền cho con gái trong Tập đoàn.

Bà Mạnh Vãn Châu có thể vẫn bị dẫn độ sang Mỹ.

Quy trình dẫn độ bà Mạnh Vãn Châu qua Mỹ có thể kéo dài hàng tháng, thậm chí hàng năm. Khả năng cao bà vẫn sẽ bị dẫn độ và việc trao quyền cho con gái của CEO Huawei không phải là một lựa chọn khôn ngoan.

Ông Nhậm Chính Phi đang muốn tách biệt một cách rõ ràng nhất tình huống Huawei bị lôi kéo tẩy chay và trường hợp con gái bị dẫn độ qua Mỹ. Hoạt động của Tập đoàn không nên bị ảnh hưởng trong vụ bắt bớ công dân này.

Khi cả hai vụ việc đều nhằm mục đích là kéo sụp đế chế công nghệ Trung Quốc, Huawei càng phải tìm cách để thoát ra khủng hoảng và điều đơn giản nhất là tách các vụ việc ảnh hưởng đến công ty ra và giảm nhẹ chúng.

Hướng xử lý của vị CEO Huawei sẽ là phương án giảm nhẹ được những áp lực từ phía Mỹ trong việc kiềm chế sức lan tỏa của Huawei trên thị trường thế giới, vượt qua cả hãng công nghệ hàng đầu nước Mỹ.

Kim Hoa

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/cha-manh-van-chau-noi-con-gai-khong-ke-vi-3373283/