Cha mẹ bàn bạc bắt quả tang kẻ quan hệ với con

Cha mẹ biết đối tượng có quan hệ với con gái mình nên cùng mọi người bắt quả tang khi đối tượng đang chuẩn bị thực hiện hành vi.

Đối tượng quan hệ với bé gái là Đoàn Văn Nhị (SN 1957, Tân Long, Long An). Bị hại trong vụ án là cháu NTNH (SN 2006).

Theo điều tra, từ tháng 3/2019 đến tháng 7/2019, Nhị đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu H. tổng cộng 12 lần tại nhà nghỉ trên địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An. Tại CQĐT, Nhị đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 7 giờ, ngày 3/8/2019, cha mẹ cháu H. phát hiện Nhị có quan hệ tình dục với con gái mình nên cùng với mọi người bàn bạc bắt quả tang. Theo đó, bị cáo và cháu H. hẹn gặp nhau tại BV đa khoa Long An. Nhị đi đến một tiệm thuốc Tây mua một viên thuốc ngừa thai nhằm mục đích cho H. uống sau khi "quan hệ".

Gặp nhau, Nhị chở H. đến một căn nhà tại Tân An, Long An. Khi Nhị cởi quần áo của mình và của cháu H. chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội thì gia đình cháu H. bắt quả tang và giao cho công an xử lý. Kết luận giám định pháp y xác định bị hại có độ tuổi từ 13 năm 9 tháng đến 14 năm ba tháng.

Bị cáo Nhị bị bắt quả tang khi đang khỏa thân (Ảnh PLO)

Bị cáo Nhị bị bắt quả tang khi đang khỏa thân (Ảnh PLO)

Mới đây, TAND TP Tân An (Long An) xét xử sơ thẩm Đoàn Văn Nhị bị truy tố về tội giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Tại phiên tòa, Nhị thừa nhận hành vi phạm tội và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định bị cáo đã thực hiện hành vi giao cấu với bị hại 12 lần nên định khung cấu thành tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên. Kết thúc phiên tòa, Nhĩ bị tuyên phạt 4 năm tù.

Thời gian qua xảy ra không ít đối tượng vướng vòng lao lý vì quan hệ với bé gái. Trước đó ngày 11/10/2019, TAND TP.Cần Thơ tuyên y án 4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Thuận (25 tuổi, ngụ quận Cái Răng, TP.Cần Thơ) về tội giao cấu với trẻ em.

Theo đó, vào năm 2015, Thuận chung sống như vợ chồng với T.T.N.Tr. (22 tuổi) nhưng không đăng ký kết hôn. Thời gian này, Thuận sống cùng gia đình vợ tại phòng trọ ở phường Hưng Phú.

Quá trình chung sống, Thuận phát sinh tình cảm với em gái của vợ là T.T.B.T. Thuận nhiều lần đi quá giới hạn, khi em vợ chưa đủ 16 tuổi. Trong đó, 2 lần vợ và con nhỏ ngủ say, Thuận dụ dỗ em vợ làm “chuyện người lớn”.

Bảo An (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/phap-dinh/cha-me-ban-bac-bat-qua-tang-ke-quan-he-voi-con-3395912/