Cha mẹ cảnh giác với đồ chơi bạo lực dành cho con trẻ

PNN - Hiện nay, có rất nhiều đồ chơi mang tính bạo lực dành cho trẻ nhỏ ví dụ như súng bắn nước, súng đạn giả, gươm, kiếm…tràn lan tại các cửa hàng đồ chơi trên thị trường.

Chỉ cần gõ súng bắn đạn giả người mua sẽ có rất nhiều lựa chọn trên mạng. Ảnh chụp màn hình

Dễ như mua rau ngoài chợ

Chỉ cần chú ý quan sát một chút chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra những món đồ chơi bạo lực dành cho trẻ em được bày bán la liệt tại các cửa hàng đồ chơi ven đường như phố Hàng Mã, Hàng Lược, hay trên con phố Trần Quốc Hoàn…Ngay trong các của hàng sách, đồ dùng học tập cũng được chủ cửa hàng bày bán. Vì sự năng động và hiếu kỳ của trẻ nhỏ mà những món đồ chơi cửa hàng thường bán là súng bắn nước, súng đạn giả, gươm, đao, cung, kiếm… sẽ là đồ chơi rất nguy hiểm cho trẻ và những người xung quanh.

Giá cả của một món đồ chơi này cũng rất phải chăng và đa dạng mẫu mã, dễ để sở hữu được một khẩu súng bắn bi, bắn đạn nước... các cỡ lớn, nhỏ với giá từ 30.000 đồng đến 500.000 đồng. Các chủ cửa hàng thì rất niềm nở mời chào khách. Nếu khách hàng đề cấp đến sự nguy hiểm hay nguồn gốc xuất xứ thì được chủ cửa hàng trấn an ngay bằng những câu nói hết sức đơn giản như súng đồ chơi không gây nguy hiểm, nếu bị bắn chỉ như kiến cắn.

Không chỉ có những bộ đồ chơi nguy hiểm, mang tính sát thương cao, ngay cả những món đồ chơi ghê rợn các chủ cửa hàng đồ chơi cũng có. Nếu muốn mua bộ xương người bằng nhựa, người bán hàng cũng sẽ đưa ngay không do dự, hoặc các loại mặt nạ ma, quỷ cũng được chào bán công khai.

Chị Nguyễn Hiên (Vĩnh Phúc) đang làm việc tại Hà Nội chia sẻ: “Thỉnh thoảng tôi có cho con lên Hà Nội và dẫn cháu đi chơi. Mỗi lần ngang qua cửa hàng đồ chơi cháu đều muốn tôi mua cho những món đồ chơi như súng nước, mặt nạ… Lâu ngày mới gặp con nên cháu đòi tôi đều mua. Nhưng có một lần, cháu đùa vui với bạn hàng xóm và không may bắn vào mặt của bạn.Tôi hoảng quá, sau lần ấy không bao giờ tôi mua đồ chơi bạo lực cho con dù cháu có đòi nhiều lần.”

Đôc hơi bạo lực, kinh dị bán tràn lan trên thị trường. Ảnh minh họa

Đồ chơi bạo lực bán tràn lan trên mạng xã hội

Với sự phát triển của mạng xã hội, chúng ta không cần phải ra cửa hàng thì mới có thể mua món đồ chơi bạo lực. Chỉ cần tìm kiếm trên faceboook hoặc những trang bán hàng qua mạng, giao tận nhà là chúng ta có thể sở hữu một hay nhiều món đồ chơi như súng bắn nước, súng đạn giả… mà không cần mất nhiều thời gian.

Điều quan trọng hơn, việc bán đồ chơi bạo lực tràn lan trên thị trường rất khó để kiểm soát. Hầu hết các món đồ chơi được bán tại các cửa hàng đều có xuất xứ từ Trung Quốc hoặc không rõ nguồn gốc và không an toàn. Tuy nhiên, các chủ của hàng sẽ không bày bán công khai mà giấu ở bên trong để “che mắt” cơ quan chức năng. Khi người mua có nhu cầu hỏi thì chủ cửa hàng sẽ đưa ra.

Đồng thời, như đã nói hiện nay đồ chơi bạo lực không khó mua, chỉ cần đặt hàng trên mạng hoặc ra bất cứ cửa hàng đồ chơi nào trên phố là có thể mua được. Chính vì vậy, cha mẹ cần có lựa chọn đúng đắn khi chọn lựa đồ chơi cho con mình.

Thực hiện: Thùy Dương

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/cha-me-canh-giac-voi-do-choi-bao-luc-danh-cho-con-tre-511743.htm