Cha mẹ đau đớn chứng kiến con trai tử nạn khi tránh vũng nước

Tại hiện trường, nhiều người dân rớt nước mắt chứng kiến người mẹ ôm thi thể con gào khóc thương tâm...

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, Khoảng 6h ngày 6/5, cháu Lê Hoài Phúc (8 tuổi, là học sinh lớp 2, trường Tiểu học Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được cha mẹ đưa đi học bằng xe gắn máy trên QL1 hướng từ cầu Mỹ Thuận đến Mỹ Tho.

Khi vừa qua cầu Mỹ Đức Tây, do tránh vũng nước trên mặt đường nên cha của Phúc điều khiển xe gắn máy lách qua làn đường phía trái thì xảy ra va chạm với ô tô khách mang biển kiểm soát 63B-01090 chạy tuyến Gò Công – Cà Mau lưu thông chiều ngược lại.

Cú va chạm khiến cháu Phúc ngã xuống đường bị xe khách cán qua người, tử vong tại chỗ.

Cha và mẹ nạn nhân may mắn thoát nạn.

Tại hiện trường, nhiều người dân rớt nước mắt chứng kiến người mẹ ôm thi thể con gào khóc thương tâm.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực này ùn tắc nghiêm trọng.

Các lực lượng chức năng khẩn trương đến hiện trường để làm công tác điều tiết giao thông và xác minh, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Nguyễn Cuộc

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/cha-me-dau-don-chung-kien-con-trai-tu-nan-khi-tranh-vung-nuoc-451208.html