Cha mẹ đi vắng, hai cháu nhỏ đuối nước, tử vong dưới ao sau nhà

Hai cháu Lê Văn Phố (11 tuổi) và Lại Tiến Minh (9 tuổi) trú cùng xóm tại thôn 3, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông rủ nhau ra ao sau nhà chơi và ngã xuống ao, dẫn đến đuối nước.

Ngày 2/3, ông Trần Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến hai cháu nhỏ tử vong.

Trước đó, chiều 1/3, cha mẹ hai cháu Lê Văn Phố (11 tuổi) và Lại Tiến Minh (9 tuổi) trú cùng xóm tại thôn 3, xã Thuận Hà đi làm về thì không thấy con đâu nên hốt hoảng đi tìm và nhờ người thân, hàng xóm tìm giúp.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, gia đình mới phát hiện cả hai cháu đã bị đuối nước dưới ao sau nhà cháu Lê Văn Phố.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và người dân đã đến hỗ trợ gia đình vớt thi thể hai cháu.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là hai cháu rủ nhau ra ao sau nhà chơi và ngã xuống ao, dẫn đến đuối nước.

Sự việc một lần nữa cảnh báo các gia đình về việc đảm bảo an toàn khi để trẻ em ở nhà không có người lớn./.

Hưng Thịnh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cha-me-di-vang-hai-chau-nho-duoi-nuoc-tu-vong-duoi-ao-sau-nha/626045.vnp