Cha ung thư xin cứu con trai tai nạn giao thông nguy kịch

Mang trong mình căn bệnh ung thư nhưng với ông Hùng, đó chưa phải nỗi đau lớn nhất. Trong lúc con gái ông đang vật vã với bệnh u màng não thì con trai lại gặp tai nạn, tính mạng nguy kịch.

Ông Lê Văn Hùng (55 tuổi, quê Thanh Hóa) thất thểu đi dọc hành lang Bệnh viện Việt Đức, khuôn mặt không giấu nổi vẻ mệt mỏi do nhiều ngày thiếu ngủ. Con trai ông, em Lê Trung Hiếu (SN 2008) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chấn thương sọ não, hiện vẫn đang trong cơn nguy kịch.

Em Hiếu bị chấn thương sọ não.

Em Hiếu bị chấn thương sọ não.

Khoảng 15h chiều ngày 4/6/2023, trên đường đi học thêm về, qua địa phận xã Đông Quang (huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), chiếc xe máy do một người bạn chở Hiếu điều khiển va chạm với ô tô. Cú tông mạnh khiến bạn em tử vong tại chỗ, còn Hiếu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tại bệnh viện tỉnh, dù được bác sĩ cho biết chấn thương quá nặng, thậm chí có thể chết trên đường di chuyển, ông Hùng vẫn không cam tâm, quyết đưa con ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tại đây, Hiếu nhanh chóng được tiến hành mổ cấp cứu. Sau vài ngày, tình hình sức khỏe của em có chút tiến triển xong tiên lượng vẫn rất xấu, nguy cơ bị liệt và khó phục hồi về trí não cao.

"Nghe bác sĩ thông báo, tôi bủn rủn chân tay, không đứng vững nổi. Con trai vốn là niềm hy vọng duy nhất của gia đình, nay lại gặp chuyện không may. Suốt 5 năm nay, tôi cứ liên tiếp gặp phải chịu bất hạnh, không biết sẽ sống ra sao nữa", người cha khốn khổ nghẹn ngào.

Bản thân ông Hùng từng mắc bệnh ung thư thực quản. Do nhà nghèo, ông chẳng dám ra Hà Nội chữa bệnh, chỉ điều trị ở bệnh viện tỉnh. Sau 6 tháng truyền hóa chất, ông cũng vượt qua những cơn đau muốn "chết đi sống lại", được bác sĩ cho về nhà điều trị duy trì. Song từ lúc ấy, ông Hùng phải "gánh" trên vai khoản nợ hơn 150 triệu đồng vay mượn để trang trải viện phí, thuốc men.

Tính mạng của nam sinh đang rất nguy kịch.

Khi nợ cũ vẫn chưa trả hết thì đầu năm 2019, con gái ông Hùng là chị Lê Thị Minh (29 tuổi) phát hiện có khối u màng não. Tiếp tục vay mượn hơn 80 triệu đồng đưa con gái đến Bệnh viện Việt Đức làm phẫu thuật, rồi chuyển sang Bệnh viện K xét nghiệm, ông thở phào nhẹ nhõm khi khối u của chị Minh là lành tính. Thế nhưng chỉ đến tháng 5/2023, ông lại tiếp tục có thêm khối u tuyến giáp. Chưa kịp chạy chữa thì tai họa lớn hơn ập đến.

Ông Hùng đau khổ khi con trai đang trong cảnh ngặt nghèo, gia đình liên tiếp gánh chịu tai ương.

Con trai đang trong cảnh hiểm nguy mà trong túi ông Hùng giờ chẳng còn nổi vài triệu đồng. Lúc biết tin con gặp nạn, ông vay vội được 50 triệu đồng, chi trả các khoản sơ cứu, đi lại, sinh hoạt, đóng tạm ứng viện phí... xong thì tiền chẳng còn là bao.

Dự kiến, quá trình điều trị của Hiếu vẫn sẽ còn kéo dài, chi phí có thể tốn kém cả trăm triệu đồng. Trong khi đó, ông Hùng đã nghỉ việc từ ngày bị ung thư. Vợ ở nhà thỉnh thoảng đi xách vữa thuê, đủ kiếm miếng ăn qua ngày. Đứng trước nguy cơ không còn tiền điều trị cho con, người đàn ông ở tuổi xế chiều, tóc đã hoa râm liên tục đưa tay lên lau mắt đang hoe đỏ, khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở.

“Cháu đến giờ vẫn chưa thể mở mắt, dự kiến còn phải mổ thêm vài lần nữa, tốn kém vô cùng, mà nhà thì không biết lấy đâu ra tiền. Tôi bất lực lắm, thấy con như vậy không thể làm gì được”, ông xúc động.

Phòng CTXH Bệnh viện Việt Đức xác nhận: Bệnh nhân Lê Trung Hiếu (15 tuổi) bị tai nạn giao thông đa chấn thương, gồm: chấn thương sọ não, chấn thương hàm mặt, gãy da xương, đã phẫu thuật lấy tụ máu dưới màng cứng. Bệnh nhân tiên lượng nặng cần tiếp tục phẫu thuật. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, bố bị ung thư thực quản, mẹ làm tự do, chị gái u não mới phẫu thuật. Rất mong bệnh nhân sớm nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Ông Lê Văn Hùng, thôn Tân Chính, xã Đông Nam, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

SĐT 0384164271.

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.145 (em Lê Trung Hiếu)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-ung-thu-xin-cuu-con-trai-tai-nan-giao-thong-nguy-kich-2152843.html