Cha vợ đi làm giấy khai sinh cho cháu, con rể vào tù

Tiếp nhận hồ sơ làm giấy khai sinh, cán bộ hộ tịch phát hiện khi sinh con, người mẹ mới 15 tuổi.

TAND quận Bình Thủy, (TP Cần Thơ) vừa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Vũ Linh, sinh năm 1995, ngụ khu vực Thới Bình, phường Thới An Đông, quận Bình Thủy 4 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Linh và N.T.M.H, (sinh ngày 06/12/2000), quen biết nảy sinh tình cảm yêu đương.

Từ tháng 2/2015 đến tháng 3/2015, tại một nhà nghỉ ở phường Thới An Đông, quận Bình Thủy, Linh và H. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Hậu quả, H. có thai.

Ngày 22/8/2015, hai bên gia đình tổ chức đám cưới cho Linh và H. Đến ngày 24/12/2015 H. sinh con.

Trong quá trình chung sống, giữa Linh và H. xảy ra mâu thuẫn nên tháng 7/2017, H. đưa con gái về nhà cha mẹ ruột ở khu vực Bình Hưng, phường Phước Thới, quận Ô Môn sinh sống.

Tháng 06/2018, ông V. là cha ruột của H. đến UBND phường Phước Thới làm giấy khai sinh cho cháu thì bị cán bộ làm hộ tịch phát hiện sự việc nên trình báo Công an.

Căn cứ vào các văn bản, giấy tờ, cơ quan điều tra xác định, thời điểm sinh con H. mới 15 tuổi 0 tháng 18 ngày.

Ngọc An

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-dinh/toa-tuyen-an/cha-vo-di-lam-giay-khai-sinh-cho-chau-con-re-vao-tu-322886.html