Chai rượu whisky đắt nhất thế giới có giá hơn 1,1 triệu USD

Ngày 4-10, một chai rượu Scotch whisky cực hiếm thuộc dòng mạch nha đơn đã được bán với giá hơn 1,1 triệu USD tại TP Edingburgh, Scotland.

NDĐT- Ngày 4-10, một chai rượu Scotch whisky cực hiếm thuộc dòng mạch nha đơn đã được bán với giá hơn 1,1 triệu USD tại TP Edingburgh, Scotland.

Theo thông tin từ nhà đấu giá Bonhams, một nhà sưu tập tư nhân từ châu Á đã bỏ ra trên 1,1 triệu USD để mua chai rượu “60 năm tuổi” mang tên Macallan Valerio Adami 1926. Việc này khiến cho chai rượu whisky thuộc loại quý hiếm này trở thành chai rượu whisky đắt nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

Trước đó, vào tháng 5-2018, kỷ lục cũ cũng thuộc về một chai rượu cùng loại với giá bán hơn một triệu USD tại Hồng Công (Trung Quốc), cũng bởi nhà đấu giá Bonhams.

Trong giới sưu tập whisky, chai rượu Macallan Valerio Adami 1926 vừa được mua với giá kỷ lục hơn 1,1 triệu USD, được coi là “tuyệt tác” của whisky, thậm chí còn được mệnh danh là “Chiếc Chén Thánh”, bởi chất lượng của rượu cũng như giá trị thiết kế nghệ thuật của chai rượu và độ lâu năm quý hiếm của nó.

Trong thông cáo, chuyên gia nổi tiếng về rượu whisky Martin Green của nhà đấu giá Bonhams cho biết: “Những nhà sưu tập rượu whisky “nghiêm túc” nhất trên thế giới sẽ kiên nhẫn bỏ ra hàng năm trời để chờ bằng được một chai rượu Macallan Valerio Adami 1926 xuất hiện trên thị trường”.

Theo chuyên gia Martin Green, chai rượu whisky Macallan Valerio Adami 1926 có giá kỷ lục hơn 1,1 triệu USD này được bán thông qua một hội đồng ủy nhiệm, và người chủ cũ đã từng mua trực tiếp từ một xưởng sản xuất rượu Macallan từ năm 1994 với mức giá không được tiết lộ.

Bộ đôi whisky đắt nhất trên thế giới, với chai Macallan Valerio Adami 1926 ở phía bên tay phải. Ảnh: SCMP.

Bộ đôi whisky đắt nhất trên thế giới, với chai Macallan Valerio Adami 1926 ở phía bên tay phải. Ảnh: SCMP.

Macallan Valerio Adami 1926 là dòng rượu whisky đặc biệt, thuộc bộ sưu tập 24 chai rượu cực hiếm được sản xuất giới hạn vào năm 1986 bởi nhà sản xuất rượu nổi tiếng thế giới Macallan. Loại rượu whisky của bộ sưu tập 24 chai rượu này được ủ cùng trong một thùng trong vòng 60 năm trước khi được đóng chai.

Thêm vào đó, hãng Macallan đã mời hai nghệ sĩ nổi tiếng là Valerio Adami và Peter Blake để thiết kế nhãn đặc biệt cho bộ sưu tập 24 chai rượu này. Trong đó, mỗi nghệ sĩ chỉ đưa ra “thiết kế giới hạn” cho 12 chai rượu gắn với tên của mình.

Để lý giải cho mức giá của chai rượu, theo nhà đấu giá Bonhams, trong số 12 chai rượu được họa sĩ Valerio Adami người Ý thiết kế nhãn mác, hiện không biết còn bao nhiêu chai rượu Macallan Valerio Adami 1926 vẫn còn “tồn tại”. Vì được biết, một chai cùng loại đã bị phá hủy trong trận động đất xảy ra tại Nhật Bản vào năm 2011, và ít nhất một chai khác đã bị “mở ra và uống”.

TQD

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37825802-chai-ruou-whisky-dat-nhat-the-gioi-co-gia-hon-1-1-trieu-usd.html