Chấm điểm Chelsea 0-2 Liverpool: Thảm họa Kepa, Havertz mất hút

Chelsea đã gục ngã 0-2 trước Liverpool trên sân nhà ở vòng 2 Premier League 2020/21 trong một trận cầu mà hàng thủ của họ đã thi đấu quá tệ.

CHELSEA

Kepa Arrizabalaga: 4 Điểm

Biếu không cho Liverpool bàn thắng thứ hai với đường chuyền cẩu thả. Không mang tới sự an tâm trong khung gỗ.

Reece James: 5 Điểm

Không thể theo kèm Mane ở tình huống tiền đạo này ghi bàn mở tỷ số. Đá không tốt như trận gặp Brighton tuần trước.

Andreas Christensen: 3 Điểm

Phạm lỗi với Mane dẫn tới chiếc thẻ đỏ thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu khiến Chelsea bại trận.

Sau khi Christensen nhận thẻ đỏ Chelsea đã đánh mất thế trận.

Sau khi Christensen nhận thẻ đỏ Chelsea đã đánh mất thế trận.

Kurt Zouma: 6 Điểm

Chơi không đến nỗi tệ nhưng vẫn có vài đường chuyền không tốt khi Chelsea cố gắng phát động tấn công từ hàng thủ.

Marcos Alonso: 5 Điểm

Không thể theo kèm Salah ở khâu phòng ngự và cũng chẳng có chút tác động nào ở khâu hỗ trợ tấn công.

Jorginho: 5 Điểm

Đóng vai trò mỏ neo nơi tuyến giữa của Chelsea song Jorginho không tạo ra tầm ảnh hưởng. Anh còn sút hỏng một quả phạt đền trong hiệp 2.

N'Golo Kante: 7 Điểm

Chơi năng nổ nơi tuyến giữa với tốc độ cùng khả năng tranh chấp tốt. Tuy nhiên, một mình nỗ lực của anh không thể ngăn Liverpool tấn công.

Mateo Kovacic: 6 Điểm

Không thể liên kết tuyến giữa của Chelsea, để cho Liverpool thoải mái chiếm lĩnh khoảng không để tạo ra các pha lên bóng nguy hiểm.

Mason Mount: 6 Điểm

Một trong những cầu thủ nổi bật nhất của Chelsea với những cú sút xa khá ấn tượng.

Kai Havertz: 5 Điểm

Thi đấu ở vai trò số 9 ảo nhưng Havertz mất hút toàn tập khi là cầu thủ chạm bóng ít nhất của Chelsea trong hiệp 1. Anh bị rút ra ở hiệp 2 để nhường chỗ cho Tomori.

Timo Werner: 6 Điểm

Hoạt động tích cực trên hàng công nhưng tỏ ra quá đơn độc. Anh kiếm về cho đội nhà quả 11 mét nhưng Jorginho không tận dụng thành công.

Dự bị

Fikayo Tomori: 5 Điểm

Thi đấu nỗ lực khi vào sân nhưng không thể giúp Chelsea giữ sạch mành lưới trước Liverpool.

LIVERPOOL

Alisson: 9 Điểm

Chơi xuất sắc cả trận bao gồm tình huống cản 11 mét thành công. Chốt chặn tuyệt vời của The Reds.

Trent Alexander-Arnold: 6 Điểm

Giỏi tấn công hơn phòng ngự với các pha lật vào khó chịu. Tuy nhiên, vẫn còn đó sự thiếu chuẩn xác.

Fabinho: 8 Điểm

Bố trí đá trung vệ cạnh Van Dijk, Fabinho thi đấu chói sáng khi khiến các mũi nhọn của Chelsea tắt điện hoàn toàn.

Virgil van Dijk: 8 Điểm

Đọc tình huống tốt và tổ chức hàng thủ tuyệt vời.

Andy Robertson: 7 Điểm

Tích cực dâng cao tham gia tấn công và gây ra nhiều sự khó chịu với hàng thủ Chelsea.

Naby Keita: 5 Điểm

Là cầu thủ mờ nhạt nhất của Liverpool. Không khó hiểu khi Keita bị HLV Juergen Klopp rút ra khỏi sân sau một giờ thi đấu.

Jordan Henderson: 6 Điểm

Henderson là người chuyền dài tuyệt hay cho Mane băng xuống để rồi buộc Christensen phải phạm lỗi.

Georginio Wijnaldum: 7 Điểm

Càn quét khắp mặt sân và thường xuyên xâm nhập vòng cấm của Chelsea, tạo ra nhiều pha bóng sóng gió.

Mo Salah: 6 Điểm

Dù im hơi lặng tiếng nhưng Salah vẫn đóng góp vào lối chơi chung của Liverpool với sự nguy hiểm thường trực.

Sadio Mane: 9 Điểm

Ngôi sao sáng nhất của Liverpool trước Chelsea với cú đúp bàn thắng giúp đội nhà bỏ túi 3 điểm.

Firmino: 7 Điểm

Kiến tạo cho Mane lập công với đường chuyền chuẩn tới từng centimet.

Dự bị

Thiago: 6 Điểm

Mắc lỗi dẫn đến quả 11 mét cho Chelsea nhưng Thiago đã chơi ấn tượng với khả năng chuyền bóng và điều tiết tuyệt vời.

James Milner: 6 Điểm

Chơi cần cù trong 30 phút khi vào thay Keita.

Theo Đỗ Trung/Bongdaplus

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/cham-diem-chelsea-0-2-liverpool-tham-hoa-kepa-havertz-mat-hut/20200921074626992