Chấm điểm Hàn Quốc 2-0 Đức: Yếu kém toàn diện

Chỉ cần chiến thắng với cách biệt tối thiểu 1 bàn trước Hàn Quốc để giành tấm vé vào vòng 1/8, tuy nhiên ĐT Đức đã thể hiện bộ mặt yếu kém và phải chia tay WC 2018 ở ngay vòng bảng

Thủ môn Manuel Neuer (5,3 điểm): Ngoài tình huống không thể cản phá pha ghi bàn của Kim Young-Gwon, thủ thành của Bayern Munich còn mắc sai lầm nghiêm trọng dẫn đến bàn thua thứ 2 của ĐT Đức. Màn trình diễn thất vọng khiến Neuer nhận điểm số thấp nhất ở trận đấu này.

Hậu vệ Joshua Kimmich (7 điểm): Anh được đánh giá cao nhờ vào khả năng tham gia hỗ trợ tấn công với 103 lần chạm bóng, thực hiện 92 đường chuyền và có 4 tình huống tạo cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, hậu vệ này vẫn là điểm yếu của hàng phòng ngự của ĐT Đức khi vị trí của anh luôn được Hàn Quốc tận dụng khai thác. Bàn thua đầu tiên của Đức cũng bắt nguồn từ cánh phải nơi hậu vệ này chịu trách nhiệm.

Hậu vệ Niklas Sule (6,5 điểm): Hậu vệ Niklas Sule ( 6,5 điểm): 4 pha tắc bóng, 2 lần chiến thắng trong tình huống tranh chấp, thực hiện 83 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 96% là những thống kê khá ấn tượng của Sule ở trận đấu này. Tuy nhiên, sự chủ quan và thiếu tập trung trong phòng ngự của anh là một trong những nguyên nhân chính khiến Đức phải nhận 2 bàn thua.

Hậu vệ Mats Hummels (7,5 điểm): Trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich đã mắc sai lầm không theo kèm Kim Young-Gwon trong bàn thua đầu của ĐT Đức. Tuy nhiên, Hummels vẫn được Whoscore chấm điểm khá cao nhờ vào khả năng tham gia tấn công. Anh thực hiện 77 đường chuyền cùng 5 pha dứt điểm về phía khung thành Hàn Quốc.

Hậu vệ Jonas Hector (7 điểm): Anh chơi tròn vai bên hành lang cánh trái với 4 pha tắc bóng, 2 tình huống không chiến thành công, thực hiện 51 đường chuyền với độ chính xác 85%.

Tiền vệ Sami Khedira (7,1 điểm): Anh thực hiện khá tốt nhiệm vụ đánh chặn với 4 lần tắc bóng, 64 lần chạm bóng và thực hiện 53 đường chuyền. Tuy nhiên, hậu vệ 31 tuổi không mang lại hiệu quả cao cho các đợt tấn công của ĐT Đức và anh bị thay ra ở phút 58 để nhường chỗ cho Mario Gomez.

Tiền vệ Toni Kroos (6,6 điểm): Anh là người có số lần chạm bóng (141 lần) và chuyền bóng (124 lần) nhiều nhất trận và mang tới 3 Key Passes (tạo cơ hội cho đồng đội). Tuy nhiên, sự hiệu quả, đặc biệt là bàn thắng là điều Toni Kroos còn thiếu ở trận đấu này.

Tiền vệ Leon Goretzka (6,7 điểm): Chịu trách nhiệm triển khai tấn công ở phía cánh phải của ĐT Đức, tuy nhiên Goretzka đã không thể hiện tốt vai trò của mình khi chỉ có được 31 lần chạm bóng, thực hiện 23 lần chuyền bóng với độ chính xác 86%.

Tiền vệ Marco Reus (6 điểm): Ngôi sao thuộc biên chế Dortmund gặp khá nhiều khó khăn trong nhiệm vụ xuyên thủng hàng phòng ngự Hàn Quốc. Trong hơn 90 phút thi đấu, Marco Reus chỉ có 52 lần chạm bóng và thực hiện 44 đường chuyền.

Tiền vệ Mesut Ozil (7,5 điểm): Là người sở hữu số lần chạm bóng (110 lần), số đường chuyền (98 lần) nhiều thứ 2 của trận đấu, tuy nhiên nhạc trưởng của ĐT Đức cũng không thể triển khai các đợt tấn công xuyên phá hàng phòng ngự của Hàn Quốc.

Tiền đạo Timo Werner (6,1 điểm): Được xếp ở vị trí cao nhất trên hàng công của ĐT Đức, tuy nhiên Werner thường xuyên chơi lệch sang hai bên cánh. Lối chơi của tiền đạo này khiến Đức thiếu trung phong thực thụ và giảm bớt sự nguy nhiểm trong những pha tấn công trực diện. Trong hơn 90 phút thi đấu, Timo Werner chỉ thực hiện được 3 pha dứt điểm về phía khung thành ĐT Hàn Quốc.

Sơ đồ và chấm điểm hai đội.

Highlights Hàn Quốc 2-0 Đức: Nhà vua băng hà 2 bàn thắng ở phút bù giờ lần lượt của Young-Gwon Kim và Son Heung-min biến "Cỗ xe tăng" trở thành cựu vương World Cup chỉ sau 3 trận đấu ở vòng bảng.

Nguyễn Long
Theo Whoscored.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cham-diem-han-quoc-2-0-duc-yeu-kem-toan-dien-post855432.html