Chấm điểm phong độ các ông chồng già của mỹ nhân Việt

(2Sao) - Họ nhiều tuổi nhưng không hề kém cạnh các chàng trai trẻ, chính vì vậy, mỹ nhân vẫn tự nguyện ngã vào vòng tay.

Thật trùng hợp khi các ông chồng già của những mỹ nhân dưới đây đều thuộc hàng đại gia trong giới doanh nhân. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều người đẹp chịu không ít điều tiếng thị phi, dèm pha khi đến với tình yêu của mình. Cùng điểm mặt những ông chồng "tốt số" được làm "tiên" ở tuổi xế chiều này.

Ông Nguyễn Quốc Toàn (chồng Dương Trương Thiên Lý)

Dương Trương Thiên Lý và chồng - doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn

Sinh năm 1962, doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn nhiều hơn Dương Trương Thiên Lý tận 27 tuổi. Nguyễn Quốc Toàn còn có tên gọi khác là Tony Toàn. Anh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Hoàn vũ - Đơn vị đứng ra đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ về Việt Nam trong năm 2008.

Cũng trong năm 2008, Dương Trương Thiên Lý tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần đầu tiên diễn ra tại Nha Trang và tại thời điểm này cô bắt đầu gặp chồng tương lai của mình. Trong cuộc thi năm đó, Dương Trương Thiên Lý may mắn giành ngôi vị Á hậu 2 cùng danh hiệu Hoa hậu ảnh. 3 năm sau, khi tròn 22 tuổi, cô quyết định lên xe hoa với doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn. Tuy chênh lệch về tuổi tác nhưng cả hai lại rất hợp nhau về quan điểm, lối sống. Đám cưới ấm cúng của Á hậu tuổi 22 được tổ chức tại TP HCM vào tháng 08 năm 2011.

Theo một nguồn tin cho biết, trước khi đến với Thiên Lý, doanh nhân Nguyễn Quốc Toàn từng có mối tình sâu đậm với diễn viên Trương Ngọc Ánh nhưng chia tay vì không được sự ủng hộ của gia đình. Trong khi đó Thiên Lý lại rất được lòng bố mẹ của Nguyễn Quốc Toàn.

Sau đám cưới, Dương Trương Thiên Lý bị vướng tin đồn rằng đây là chuyện tình của kiều nữ và đại gia. Và chính vì yêu Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hoàn Vũ mà cô có cơ hội tham gia Hoa hậu Hoàn Vũ thế giới năm 2009, rồi được làm giám đốc quốc gia cho Hoàng Yến và Hoàng My. Sau những luồng dư luận chĩa vào cuộc hôn nhân của mình Thiên Lý không hề lên tiếng. Cô đang hài lòng với hạnh phúc hiện tại của mình.

Ông Nguyễn Quang Minh (chồng Huỳnh Thanh Tuyền)

Ông chủ Cát Tiên Sa cùng cô vợ thứ ba của mình

Cùng "cảnh ngộ" với Thiên Lý, siêu mẫu Huỳnh Thanh Tuyền cũng lập gia đình với người hơn cô 27 tuổi. Chồng của Huỳnh Thanh Tuyền là doanh nhân, tiến sĩ nghệ thuật Nguyễn Quang Minh. Đình đám không thua kém gì Thanh Tuyền, tên tuổi của phu quân cô trong làng giải trí Việt đều được nhiều người ngưỡng mộ.

Doanh nhân Nguyễn Quang Minh từng lấy bằng tiến sĩ của Học viện nghệ thuật Bulgaria, hiện anh là tổng giám đốc công ty Cát Tiên Sa, đơn vị sản xuất nhiều chương trình giải trí lớn như: Siêu mẫu (chính cuộc thi mà năm 2009 Huỳnh Thanh Tuyền đoạt giải bạc), Âm nhạc - Những người bạn, Album vàng, Cặp đôi hoàn hảo, Bước nhảy hoàn vũ, Giai điệu bạn bè, Bài hát Việt 2005, cùng hàng loạt chương trình ca nhạc, gameshow khác...

Doanh nhân Nguyễn Quang Minh không chỉ nổi tiếng là một "ông trùm" trong giới truyền thông tại Việt Nam mà anh còn là một đại gia nổi tiếng về độ đào hoa. Huỳnh Thanh Tuyền là đời vợ thứ 3 của anh. Chỉ trong 3 năm liên tiếp, ông chủ của công ty Cát Tiên Sa đã tạo một cú "hat-trick" mà nhiều người không khỏi ngỡ ngàng và ngưỡng mộ, đó là việc cưới liền một lúc 3 cô vợ.

Trước Huỳnh Thanh Tuyền, vào năm 2007, anh Nguyễn Quang Minh cưới doanh nhân Việt kiều Đường Thu Hương. Chưa đầy một năm sau, cặp đôi này ly hôn và không lâu sau, vị doanh nhân đào hoa này kết hôn tiếp với một bóng hồng xinh đẹp đó là MC Chúc Anh - từng đoạt giải nhất Duyên dáng MC 2009.

Ông Lê Quang Trung (chồng Phan Thị Lý)

Vợ chồng người đẹp Phan Thị Lý tổ chức đám cưới vào ngày 19/05 vừa qua

Mặc dù chênh lệch tới tận 17 tuổi nhưng người đẹp Phan Thị Lý cùng doanh nhân Lê Quang Trung đã tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu lẫn nhau. Là người kín tiếng trong chuyện tình cảm nên mãi đến gần ngày cưới, Phan Thị Lý mới bật mí về chuyện tình 2 năm đã qua của mình với chồng sắp cưới.

Chồng của người đẹp từng lọt vào Top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 sinh năm 1973, anh hiện là Phó tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối một ngân hàng ở Việt Nam. Doanh nhân Lê Quang Trung có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại các ngân hàng quốc tế lớn hoạt động tại Việt Nam.

Vị phu quân của Phan Thị Lý tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh và từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý cao cấp tại các tập đoàn lớn ở trong nước và nước ngoài như Trợ lý Tổng giám đốc kiêm Cố vấn cao cấp của Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối VIB; Giám đốc kinh doanh tiền tệ và vốn Ngân hàng BNP Paribas; Giám đốc kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng Citibank Việt Nam; Chuyên gia tư vấn độc lập về kinh doanh tiền tệ và vốn; Giám đốc kinh doanh tiền tệ và vốn, Thành viên Ủy ban ALCO Ngân hàng Deutsche Bank AG; Giảng viên Trung tâm đào tạo ngân hàng (MPDF) & BTC; Chuyên viên Kinh doanh Tiền tệ và tài trợ Xuất nhập khẩu Ngân hàng Eximbank.

Ông Thierry Blanc (chồng Phi Thanh Vân)

Phi Thanh Vân và Thierry Blanc là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt

Phi Thanh Vân là một trong số những ngôi sao của showbiz Việt tìm được hạnh phúc đích thực của mình với người chồng ngoại quốc. Gặp nhau từ buổi ra mắt phim "Lọ lem hè phố" vào năm 2003, khi đó Phi Thanh Vân mới 21 tuổi, anh chàng người Pháp Thierry Blanc nhiều hơn cô 15 tuổi đã bắt đầu "say nắng" người đẹp da nâu từ đó.

Trước khi sang Việt Nam sinh sống, Thierry Blanc đã có một đời vợ và hai cậu con trai nhỏ tại Pháp. Thỉnh thoảng các con anh vẫn sang Việt Nam thăm anh và cô "mẹ kế" Phi Thanh Vân. Thời điểm mới quen nhau, Phi Thanh Vân là "con nghiện" thích lui tới vũ trường. Vốn không ưa chốn ồn ào, nhưng để chinh phục được người đẹp, lần nào Thierry Blanc cũng vào theo và đặt một bàn VIP cho cả hai. Như thế đến nửa năm, cô nàng da nâu thấy cảm động vì sự chân thành của anh nên đã nhận lời yêu.

Sau 5 năm tìm hiểu, Phi Thanh Vân cùng Thierry Blanc đã quyết định kết hôn để chính thức trở thành vợ chồng. Đám cưới của cặp đôi này được tổ chức tại một khách sạn sang trọng bậc nhất tại TP HCM nhưng lại mang đậm dấu ấn Việt. Dường như sau khi kết hôn với ông chồng người Pháp, sự nghiệp của "cô nàng da nâu" càng như thăng tiến hơn khi liên tiếp được mời tham gia nhiều dự án phim ảnh lớn... Xuất hiện trong mọi sự kiện, doanh nhân Thierry Blanc luôn tháp tùng vợ và anh là một hậu phương vững chắc cho "người đẹp dao kéo" yên tâm đi theo con đường nghệ thuật.

Ông Nguyễn Khánh Lâm (chồng Lê Nhã Uyên)

Lê Nhã Uyên gây ấn tượng tại Hoa hậu Việt Nam 2010 với vẻ dịu dàng của một người con gái Huế, nhưng cô đành phải dừng chân ở top 20 của cuộc thi này.

Chồng của Lê Nhã Uyên được cho là ... kém phong độ nhất so với các ông chồng già kể trên

Người đẹp gốc Huế sinh năm 1988 Lê Nhã Uyên khiến cho công chúng bất ngờ khi tuyên bố lên xe hoa với một doanh nhân nhiều gấp đôi tuổi cô vào thời điểm tháng 09 năm 2010.

Chồng của Lê Nhã Uyên là doanh nhân người gốc Quảng Trị, hiện đang sinh sống vào làm việc tại TP HCM. Mặc dù xấp xỉ về độ tuổi nhưng khác với vẻ ngoài phong độ của chồng Huỳnh Thanh Tuyền và chồng Dương Trương Thiên Lý, chồng của Lê Nhã Uyên có vẻ kém sắc, trông già, hom hem và móm mém.

Không biết vì lý do gì mà người đẹp tuổi rồng này lại kín tiếng về phu quân của mình, nhưng cô lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc với cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này. "Chồng em là con của một gia đình trung lưu bình thường. Ba anh ấy là một giáo viên. Gần nửa cuộc đời, một tay anh ấy tự lập xây dựng sự nghiệp quên cả tuổi trẻ... Anh ấy không phải là đại gia, mà là cây tùng cây bách trong cuộc đời mới của em!", Nhã Uyên tự hào nói về chồng mình trên báo Người đẹp.

Theo bạn, chồng mỹ nhân Việt nào phong độ nhất?

Nguyễn Quốc Toàn (chồng Dương Trương Thiên Lý)

Nguyễn Quang Minh (chồng Huỳnh Thanh Tuyền)

Lê Quang Trung (chồng Phan Thị Lý)

Thierry Blanc (chồng Phi Thanh Vân)

Nguyễn Khánh Lâm (chồng Lê Nhã Uyên)

Thiên An (Tổng hợp)

Nguồn VietnamNet: http://2sao.vietnamnet.vn/p0c1000n20120615104007421/cham-diem-phong-do-cac-ong-chong-gia-cua-my-nhan-viet.vnn