Chấm dứt hợp đồng đối với thầy giáo chửi bới, đá học sinh ngã trên bục giảng

Nam giáo viên có hành vi chửi bới, đá học sinh ngã trên bục giảng tại Bắc Giang đã bị chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 4/5/2021.

Chấm dứt hợp đồng đối với thầy giáo chửi bới, đá học sinh ngã trên bục giảng

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) vừa có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động với ông Khúc Xuân Hòa là giáo viên hợp đồng của Trung tâm này kế từ ngày 4/5/2021.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam giáo viên có hành vi chửi bới, đấm đá học sinh ngay trên bục giảng.

Theo clip ghi lại, nam giáo viên tay đút túi quần, bắt 4 học sinh đứng xếp hàng ngang trên bục giảng vừa đi vừa chửi bới, lăng mạ và tát các em học sinh.

Thầy giáo đá thẳng vào ngực học sinh ngay trên bục giảng bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Thầy giáo đá thẳng vào ngực học sinh ngay trên bục giảng bị chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau đó, nam giáo viên này đã dùng chân đá thẳng vào ngực một học sinh khiến em này ngã ngửa ra sau. Chưa dừng lại, người này còn tiếp tục lao vào một học sinh khác vừa đánh đập vừa chửi bới trước rất đông học sinh trong lớp học.

Qua xác minh, nam giáo viên có những hành vi, lời nói xuất hiện trong clip được xác định là thầy Khúc Xuân Hòa, giáo viên chủ nhiệm lớp 10A3 (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang).

Sự việc nêu trên xảy ra ngày 29/4 và được lý giải do giáo viên nóng giận vì nhắc nhở nhiều lần song học trò vẫn vi phạm Luật An toàn giao thông, không chấp hành nội quy, quy định của trường (không mặc áo đồng phục) nên đã có lời nói và hành vi phản cảm, bạo lực.

Thầy giáo chửi bới, tát học sinh ngay trên bục giảng (Ảnh cắt từ clip).

Trao đổi với PV Gia đình Việt Nam, một lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) xác nhận sự việc xảy ra tại trung tâm và Ban Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn đã tổ chức họp, yêu cầu thầy giáo Hòa kiểm điểm, tường trình sự việc.

Ngày 3/5, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang) đã có quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật giáo viên để xem xét, đưa ra hình thức xử lý kỷ luật đối với giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực với học sinh.

Theo kết luận, hành vi của ông Khúc Xuân Hòa là vi phạm đạo đức nhà giáo nên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Lục Ngạn đã quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc với giáo viên này từ ngày 4/5/2021.

Nam Anh

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/cham-dut-hop-dong-doi-voi-thay-giao-chui-boi-da-hoc-sinh-nga-tren-buc-giang-d169247.html