Chấm dứt tình trạng lộn xộn trong các Ban quản trị chung cư

Kinhtedothi – Với sự vào cuộc của Chi bộ, Tổ dân phố, Ban Công tác mặt trận… những bất cập trong công tác giới thiệu nhân sự, bầu, hoạt động của Ban Quản trị nhà chung cư trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy đã cơ bản được giải quyết…

Đây là một trong những kết quả nổi bật được đưa ra tại Hội nghị Tọa đàm nâng cao chất lượng hoạt động mô hình “Tăng cường mối quan hệ công tác giữa Chi bộ - Tổ dân phố- Ban công tác mặt trận (CTMT) với Ban quản trị nhà chung cư, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác quản lý nhà chung cư” trên địa bàn phường Trung Hòa diễn ra ngày 16/5.

Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải Đăng cho biết, đây là một trong những mô hình được phường Trung Hòa triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập quận Cầu Giấy. Trước khi đưa mô hình triển khai rộng rãi, UBND phường đã triển khai thí điểm tại 2 khu chung cư là Mandarin Garden và A6 Nam Trung Yên (Tổ dân phố số 22, 22A và 51). Và sau một thời gian thực hiện, các mô hình trên đã đem lại những kết quả đáng ghi nhận trong việc quản lý vận hành nhà chung và các công việc chung của Chi bộ, tổ dân phố.

Cụ thể, từ khi thực mô hình, các nhiệm vụ do Đảng ủy, UBND phường phường giao đều được các Chi bộ, Tổ dân phố và Ban Quản trị họp bản triển khai với tính thống nhất cao, phân công nhiệm vụ rõ ràng nên kết quả thu được rất tốt, đặc biệt là công tác bầu Ban Quản trị nhà chung cư tại khu Mandarin Garden, A6 Nam Trung Yên…

Chủ tịch UBND phường Trung Hòa Nguyễn Hải Đăng phát biểu tại buổi tọa đàm.

“Việc phối hợp trong công tác tổ chức hội nghị nhà chung cư, bầu Ban Quản trị và giới thiệu nhân sự tham gia ban quản trị được đánh giá cao với kết quả bầu tín nhiệm cao, hội nghị thành công đã tạo sự đồng thuận và tin tưởng trong Nhân dân, từ đó tổ chức thành công 5 hội nghị bầu Ban quản trị các nhà chung cư tại khu chung cư Mandarin Garden, nhà chung cư A6A, A6b, A6C, A6D” – ông Nguyễn Hải Đăng nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, ông Phạm Văn Bắc – Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 22 cho biết, sự vào cuộc của Chi bộ, Tổ dân phố, Ban CTMT đã chấm dứt tình trạng lộn xộn, đấu đá trong việc lựa chọn, bầu các thành viên của Ban Quản trị tòa nhà. Bên cạnh đó, các hệ thống chính trị đã tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban quản trị, nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư, kế hoạch bảo trì nhà chung cư, quy chế tài chính…

Đại diện các tổ dân phố tham gia tham luận, phát biểu ý kiến tại buổi tọa đàm.

Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia đầy đủ và thực hiện đúng quyền của chủ sở hữu nhà chung cư tại các hội nghị nhà chung cư. Nắm bắt kịp thời tình hình chung của chung cư, ý kiến kiến nghị, phản ánh của cán bộ, Đảng viên và nhân dân liên quan đến công tác quản lý vận hành nhà chung cư, tổng hợp yêu cầu Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành giải quyết kịp thời theo quy định.

Cũng theo ông Nguyễn Hải Đăng – Chủ tịch UBND phường Trung Hòa, sau 3 tháng triển khai thí điểm mô hình tại cụm chung cư Mandarine Garden; cụm chung cư A6 Nam Trung Yên, cấp ủy Chi bộ, Tổ dân phố, Ban CTMT, Ban Quản trị, Ban Quản lý nhà chung cư khác trên địa bàn phường đã chủ động tiếp cận mô hình, tham quan học tập kinh nghiệm, đã bàn bạc thống nhất đăng ký với Đảng ủy, UBND phường để triển khai thực hiện mô hình cùng với việc thí điểm tại khu Mandarin Garden và Khu chung cư A6 Nam Trung Yên. Đến thời điểm hiện tại đã có 18 tổ dân phố và 22 Ban quản trị xây dựng và thực hiện mô hình, được đông đảo các tầng lớp Nhân dân đồng tình hưởng ứng, tạo sự đồng thuận cao, có sức lan tỏa rộng khắp trên địa bàn phường.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/cham-dut-tinh-trang-lon-xon-trong-cac-ban-quan-tri-chung-cu.html