Chăm lo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ

Những năm gần đây, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 330 (Quân khu 9) luôn chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên trẻ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ. Đâu là giải pháp giúp sư đoàn làm tốt nhiệm vụ này, đó là câu hỏi mà chúng tôi đã đi thực tế để tìm hiểu.

Đứng chân trên địa bàn biên giới Tây Nam của Tổ quốc, bên cạnh việc tổ chức huấn luyện, SSCĐ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện thì công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 330 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác phát triển Đảng gắn với quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên trẻ.

Theo Đại tá Lê Văn Việt, Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 330, việc lựa chọn, bồi dưỡng nguồn phát triển Đảng được Đảng ủy sư đoàn lãnh đạo thực hiện chặt chẽ từ chi bộ, gắn với các đợt, phong trào thi đua, kết thúc giai đoạn huấn luyện... Đơn vị còn lấy việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức quần chúng làm cơ sở cho nhiệm vụ phát triển Đảng và phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong giáo dục, giới thiệu nguồn, tham gia giúp đỡ quần chúng phấn đấu, rèn luyện trước cũng như sau khi kết nạp Đảng; xây dựng niềm tin, lòng tự hào, động cơ phấn đấu đúng đắn cho mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo khí thế thi đua để sớm được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Đảng ủy Sư đoàn 330 còn làm tốt việc lãnh đạo tuyên truyền, giáo dục cho các đối tượng về truyền thống vẻ vang của Đảng, quân đội, LLVT Quân khu 9 và sư đoàn. Phòng Chính trị sư đoàn thường xuyên làm tốt việc hướng dẫn, kiểm tra các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tổ chức giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng đảng viên. Bên cạnh đó, đơn vị còn phát huy tốt mô hình như: “Xây dựng chi bộ 4 tốt”, “Đảng viên dìu dắt quần chúng”...

Lễ kết nạp đảng viên mới ở Chi bộ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20.

Chỉ tính từ đầu năm 2018 đến nay, sư đoàn đã bồi dưỡng được 376 đối tượng, phát triển 169 đảng viên mới, đạt 67,6% chỉ tiêu năm. Số đảng viên mới chủ yếu là trung đội phó, khẩu đội trưởng, tiểu đội trưởng và nhân viên chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. “Đảng ủy sư đoàn luôn quán triệt cho cấp ủy đảng cấp dưới chú trọng đến chất lượng bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, không chạy theo thành tích. Yêu cầu đảng viên mới phải phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu, trách nhiệm và nghĩa vụ trong quá trình công tác cũng như khi xuất ngũ về địa phương”, Đại tá Lê Minh Quang, Chính ủy Sư đoàn 330 chia sẻ.

Trên thực tế, sau khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng, đảng viên trẻ của Sư đoàn 330 luôn gương mẫu, khắc phục khó khăn, yên tâm nhận nhiệm vụ và phát huy năng lực, sở trường trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, không ngại khó ngại khổ, được cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao. Hiệu quả rõ nét nhất là qua công tác phát triển Đảng có tác động tích cực, mạnh mẽ hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, trực SSCĐ. Điển hình cho những đảng viên trẻ tiêu biểu là Trung sĩ Nguyễn Văn Linh, y tá Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 20, Sư đoàn 330 luôn có ý thức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ. Trong mọi nhiệm vụ được giao, Linh luôn vươn lên hoàn thành xuất sắc. “Là đảng viên trong tuổi đoàn, tôi luôn ý thức sống, làm việc, cống hiến xứng đáng với niềm tin mà tổ chức đã bồi dưỡng, kết nạp”, Trung sĩ Nguyễn Văn Linh chia sẻ.

Thượng tá Phạm Văn Hia, Chính ủy Trung đoàn 20, cho rằng: “Việc bồi dưỡng, kết nạp Đảng được đơn vị chú trọng ngay từ khi cán bộ, chiến sĩ mới về đơn vị công tác. Trở thành đảng viên là động lực để nhiều đồng chí tiến bộ vượt bậc trong huấn luyện, SSCĐ".

Việc chú trọng phát triển Đảng ở Đảng bộ Sư đoàn 330 đã góp phần tăng cường sức chiến đấu của tổ chức đảng, đồng thời tạo nguồn đảng viên trẻ cho các địa phương xây dựng đội ngũ cán bộ.

Bài và ảnh: THÚY AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cham-lo-boi-duong-phat-trien-dang-vien-tre-544764