Chăm lo các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày 31-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, các cấp công đoàn thành phố đã chăm lo 19.750 đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng với giá trị mỗi phần quà 1,2 triệu đồng. LĐLĐ thành phố vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho thuê hơn 57.600 phòng trọ; vận động 200 phòng trọ miễn thu tiền thuê trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất. LĐLĐ thành phố còn phát động phong trào 'lá lành đùm lá rách' để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhất là trong khối giáo dục, dịch vụ và khối doanh nghiệp sản xuất; đồng thời đã chuyển 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh để chăm lo cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Ngày 31-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19, các cấp công đoàn thành phố đã chăm lo 19.750 đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng với giá trị mỗi phần quà 1,2 triệu đồng. LĐLĐ thành phố vận động các chủ nhà trọ giảm giá cho thuê hơn 57.600 phòng trọ; vận động 200 phòng trọ miễn thu tiền thuê trọ vào thời điểm các doanh nghiệp tạm dừng, thu hẹp sản xuất. LĐLĐ thành phố còn phát động phong trào “lá lành đùm lá rách” để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhất là trong khối giáo dục, dịch vụ và khối doanh nghiệp sản xuất; đồng thời đã chuyển 100 triệu đồng đến Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh để chăm lo cho người lao động nghèo trên địa bàn thành phố.

Tạm hoãn các kỳ thi tuyển sinh

Tối 30-5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP Hồ Chí Minh có văn bản gửi UBND thành phố Thủ Đức và UBND 21 quận, huyện, cùng các cơ sở giáo dục về việc hướng dẫn tạm ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá số người theo quy định giãn cách xã hội của thành phố. Theo đó, Sở GD-ĐT thông báo tạm dừng tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa cho đến khi có thông báo mới. Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức và các quận, huyện; các trường học theo dõi thường xuyên, cập nhật thông tin để sẵn sàng khi thành phố cho phép tổ chức trở lại. Sở GD-ĐT thành phố đề nghị các đơn vị, cơ sở giáo dục chấp hành nghiêm chỉ đạo của thành phố, ngưng tất cả các hoạt động tập trung quá 5 người/phòng. Sở GD-ĐT cũng tạm ngưng nhận hồ sơ đăng ký cấp phép thành lập và hoạt động các loại hình dịch vụ giáo dục.

Thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích

Đó là chỉ đạo khẩn của UBND thành phố Hồ Chí Minh tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương đề xuất thu hồi 100% nhà công vụ sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, hoặc hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định. Tiếp tục cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ một số công trình đặc biệt quan trọng. Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công phải khắc phục tình trạng dự án giao vốn nhưng không triển khai được, trong khi một số dự án cần thì không được bố trí vốn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-doc-nhanh/cham-lo-cac-doi-tuong-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-648669/