Chăm lo cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

LĐLĐ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng ngày 12-6 đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi, tặng quà công nhân (CN) có hoàn cảnh khó khăn tại các tổ tự quản khu nhà trọ trên địa bàn phường Hòa Thọ Tây. 200 phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng, đã được LĐLĐ quận Cẩm Lệ trao tận tay các trường hợp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Phường Hòa Thọ Tây là địa bàn tập trung nhiều CN, trong đó đa số làm việc tại KCN Hòa Cầm. Sắp tới, LĐLĐ quận Cẩm Lệ sẽ tiếp tục trao thêm 300 phần quà cho CN nhà trọ khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn các KCX-KCN Hà Nội thăm hỏi công nhân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Ảnh: DIỆP THẢO

Lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn các KCX-KCN Hà Nội thăm hỏi công nhân khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19. Ảnh: DIỆP THẢO

. Thiết thực chăm lo cho đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đoàn công tác LĐLĐ TP Hà Nội do ông Nguyễn Phi Thường, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội, dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên 2 gia đình CN của các KCX-KCN Hà Nội. Đoàn đến thăm và tặng quà cho chị Trần Thị Việt Hoài, CN Công ty TNHH Katolec Việt Nam và anh Nguyễn Văn Việt, CN Công ty TNHH Việt Nam Iritani. Cả hai CN hiện gặp rất nhiều khó khăn trong công việc và cuộc sống do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Kể từ đợt dịch thứ 4 bùng phát, do đơn hàng của doanh nghiệp bị giảm sút nên chị Hoài phải nghỉ việc luân phiên, thu nhập từ 5 triệu đồng giảm còn 2,5 triệu đồng/tháng; chồng chị Hoài cũng đi làm giãn cách, hưởng 50% lương. CN Nguyễn Văn Việt do là F1 nên phải đi cách ly tập trung 21 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày. Hết thời hạn cách ly, anh Việt trở lại làm việc nhưng do công ty đang bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên anh tiếp tục phải nghỉ việc luân phiên, thu nhập bị giảm đáng kể. Tại các gia đình CN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống, bày tỏ sự cảm thông với những khó khăn, vất vả của CN trong tình cảnh thu nhập bị giảm sút do ảnh hưởng bởi dịch Covid-29 và khẳng định tổ chức Công đoàn thủ đô luôn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động vượt qua mọi khó khăn. Dịp này, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội đã trao tặng mỗi gia đình CN 3 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà; Công đoàn các KCN-KCX Hà Nội cũng hỗ trợ tiền mặt và quà cho chị Hoài và anh Việt. Theo thống kê của LĐLĐ TP Hà Nội, tính đến ngày 11-6, dịch Covid-19 đã khiến 233 doanh nghiệp trên địa bàn TP phải dừng hoạt động, 1.203 doanh nghiệp bị ảnh hưởng nhưng chưa dừng hoạt động; 5.272 CN mất việc làm, 42.850 CN thiếu việc làm. Các cấp Công đoàn TP Hà Nội đã đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn. Trong đó, Công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ 1.861 người với số tiền 1,24 tỉ đồng và Công đoàn cơ sở hỗ trợ 2.361 người với số tiền 1,531 tỉ đồng.

Q.Luật - D.Thảo

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/cham-lo-cho-cong-nhan-bi-anh-huong-boi-dich-covid-19-20210612200519707.htm