Chăm lo cho gia đình chính sách, người có công

Những ngày tháng 7 nghĩa tình này, nhiều hoạt động hướng về người có công với cách mạng (NCCVCM), đối tượng chính sách, gia đình thương binh liệt sĩ được các cấp, ngành, đoàn thể quan tâm đặc biệt.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao bằng truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam anh hùng cho thân nhân các Mẹ Việt Nam anh hùng. Ảnh: KIM CHI

Toàn tỉnh hiện có hơn 18.800 NCCVCM, người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng; gần 40.000 người được hưởng chế độ theo Pháp lệnh Ưu đãi NCCVCM và các chính sách khác của Đảng, Nhà nước.

Nghĩa tình tháng 7

Gia đình anh Sô Minh Dĩa, sinh năm 1990, ở thôn Tân Hiệp, xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, vừa được nhận hỗ trợ 50 triệu đồng để sửa chữa ngôi nhà xuống cấp. Anh Sô Minh Dĩa vui mừng cho biết: “Gia đình tôi là gia đình có công với cách mạng, lại thuộc diện hộ cận nghèo của xã. Ngoài nuôi 1 con bò và trồng ít sắn, mía, vợ chồng tôi còn đi làm thuê để kiếm sống nhưng không đủ tiền để xây nhà. Lâu nay 4 người trong gia đình phải ở tạm trong căn chòi nhỏ, nắng rọi mưa dột”. Thấu hiểu hoàn cảnh này, Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên đã kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí để gia đình anh Dĩa xây dựng nhà, có nơi ăn chốn ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Bà Huỳnh Thị Bảo Châu ở thôn Nho Lâm, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa là con thương binh, hoàn cảnh khókhăn. Gia đình bà được BộCHQS tỉnh phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội và Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng chính quyền địa phương xây tặng ngôi nhà Tình nghĩa diện tích 50m2. Ngày về nhà mới, bà vui mừng bày tỏ: “Bao nhiêu năm làm lụng vất vả nhưng gia đình vẫn chưa thể xây được ngôi nhà đàng hoàng để ở. Nhờ sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị của tỉnh và huyện, chúng tôi mới có chỗ ở tốt”.

Xác định công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, NCCVCM là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và trọng tâm của cả hệ thống chính trị cũng như toàn xã hội, thời gian qua, các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân của họ được các cấp, ngành, địa phương giải quyết kịp thời, đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh thăm, tặng quà đối tượng chính sách, người có công đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Công tác xã hội tỉnh. Ảnh: KIM CHI

Đến nay, tỉnh đã xét và đề nghị Nhà nước cấp bằng Tổ quốc ghi công 13.739 liệt sĩ, 7.456 thương bệnh binh. Đồng thời đã thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách hỗ trợ hàng tháng; các chính sách ưu đãi giáo dục, chăm sóc sức khỏe ban đầu, truy tìm quy tập hài cốt liệt sĩ; các chính sách ưu đãi về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ nhà ở, ưu đãi trong GD&ĐT cho con em liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Phong trào Đền ơn đáp nghĩa ở các cấp được phát động thực hiện, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và NCCVCM.

Ông Lê Đức Tịnh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết: Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước, công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh cũng được mở rộng. Đáng chú ý, trong khoảng 10 năm trở lại đây, bằng nhiều hình thức, kết hợp các nguồn lực giữa Nhà nước với cộng đồng xã hội, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã thực hiện nhiều phần việc hết sức ý nghĩa.

Cụ thể như vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công và thân nhân; nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng; hỗ trợ đỡ đầu con em thương binh, gia đình liệt sĩ trong học tập. Ngoài ra, các cấp, ngành cũng đã thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về giáo dục, y tế, đất ở cho người có công và thân nhân liệt sĩ.

Qua các đợt phát động, tổ chức “đi tìm đồng đội”, cơ quan chức năng đã phát hiện và quy tập 10.986 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh. Đến nay, tỉnh cũng đã huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng 21 nghĩa trang liệt sĩ và 9 ngôi mộ liệt sĩ tập thể. Đồng thời vận động các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hơn 2.377 gia đình người có công, trong đó có 1.025 hộ xây nhà ở mới.

Đặc biệt, từ năm 2021, tỉnh đã vận động nguồn Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 4,3 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa gần 50 ngôi nhà cho người có công. Riêng dịp tết Nguyên đán 2022, toàn tỉnh tổ chức thăm và tặng quà 59.347 đối tượng người có công, thân nhân NCCVCM với số tiền hơn 20,5 tỉ đồng; thăm và tặng quà 50.449 thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tại các địa phương, với số tiền hơn 15,5 tỉ đồng.

Các đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy dự khánh thành trao nhà Tình nghĩa và tặng quà cho ông Ngô Thanh Quyền, thương binh hạng 2/4 ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa. Ảnh: HÀ MY

Phát huy truyền thống, gương mẫu đi đầu

Đáp lại sự chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự quan tâm của các tổ chức hội, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ luôn nêu cao ý thức khắc phục khó khăn, tiếp tục tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực trong công tác, trở thành những gương điển hình tiên tiến. Đồng thời nuôi dạy con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, trở thành người có ích cho xã hội. Đặc biệt trong các phong trào thi đua, các cựu chiến binh luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động phong trào, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động người dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng xây dựng cơ sở hạ tầng; phòng, chống tội phạm; vệ sinh môi trường...

Thương binh Võ Văn Cách ở thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa năm nay bước sang tuổi 72, là con liệt sĩ. Mang trong mình tỉ lệ thương tật 25% nhưng với bản lĩnh của người đảng viên, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy “thương binh tàn nhưng không phế”, dù tuổi ngày càng cao, nhưng trên cương vị công tác nào ông cũng đều dồn hết tâm huyết cho công việc chung, cùng bà con xây dựng cuộc sống tốt đẹp. Gần 10 năm qua, ông tham gia công tác tại Hội Người cao tuổi huyện Tây Hòa và luôn dốc lòng, dốc sức cho công việc này. Ông Cách chia sẻ: “Tôi không ngại công việc nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ, miễn là mang lại lợi ích chung cho mọi người”.

“Phát huy các kết quả đạt được, trong thời gian đến, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách ưu đãi NCCVCM bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đã ban hành đối với NCCVCM gắn với đẩy mạnh các hoạt động phong trào Đền ơn đáp nghĩa, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng đồng cùng Nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của NCCVCM. Tỉnh cũng sẽ huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi tên liệt sĩ trở thành công trình văn hóa - lịch sử, để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Đồng thời tạo điều kiện giúp đỡ con liệt sĩ, con thương bệnh binh, con của NCCVCM được ưu tiên trong học tập, đào tạo nghề và sắp xếp việc làm phù hợp, góp phần ổn định cuộc sống”, ông Lê Đức Tịnh cho biết thêm.

KIM CHI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/141/301051/cham-lo-cho-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong.html