Chăm lo cho hộ nghèo vui đón Tết

Với mục tiêu đảm bảo không hộ nghèo nào là không có Tết, thời điểm này, các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ tích cực triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn... Cùng các sở, ban, đoàn thể, lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tổ chức nhiều chương trình, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo vui Xuân, đón Tết.

Công an thành phố vừa phối hợp với UBND quận Ô Môn tổ chức nhiều hoạt động: Cấp phát căn cước công dân lưu động; ra quân tuyên truyền Luật An toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống ma túy; bạo lực học đường; bảo vệ môi trường; thu gom rác thải và không sử dụng rác thải nhựa trên địa bàn quận. Dịp này, Công an thành phố cũng đã tặng 500 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gặp khó khăn ở phường Thới Long. Bà Nguyễn Thị Hà (phường Thới Long) bộc bạch: “Nhận được sự quan tâm, quà tặng của chính quyền địa phương và ngành chức năng, tôi mừng và cảm thấy ấm lòng”.

Y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám, chữa bệnh cho công nhân.

Y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ khám, chữa bệnh cho công nhân.

Song song đó, Công an TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho nhiều người bệnh thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Trương Dương Tiễn, Trưởng khoa hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh, cho biết: “Cuối năm, công việc tuy bận rộn, nhưng chúng tôi không ngại vất vả, vượt đường xa đến đây khám bệnh cho bà con. Mong rằng sự nỗ lực của chúng tôi sẽ giúp bà con được chăm sóc sức khỏe tốt, đón Xuân thật vui”. Tại buổi khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí này, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh đã trang bị nhiều máy móc hiện đại: siêu âm, điện tim… giúp công tác định bệnh chính xác hơn, từ đó việc điều trị bệnh tại chỗ kịp thời, hiệu quả… Bà Huỳnh Thị Bảy, ở phường Thới Long, cho biết: “Gia cảnh tôi khó khăn nên không có điều kiện đi khám chữa bệnh. Nay được đội ngũ y, bác sĩ đến tận địa phương khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, tôi mừng lắm”. Cũng trong thời gian này, Công an TP Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Trường Cao đẳng y tế Cần Thơ tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí và trao tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn ở phường Trường Lạc, quận Ô Môn…

Còn tại Khu công nghiệp Trà Nóc, Công an TP Cần Thơ phối hợp Bệnh viện Đa khoa Trung ương tổ chức khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí; trao 400 phần quà và 400 vé xe cho công nhân về quê đón Tết. Anh Trương Văn Hải, công nhân một công ty ở Khu công nghiệp Trà Nóc, vui vẻ nói: “Tôi quê ở Cà Mau nên rất vui khi nhận được vé xe về quê đón Tết. Tuy phần quà giá trị không nhiều, nhưng tôi rất cảm kích trước sự quan tâm, chia sẻ khó khăn đối với công nhân chúng tôi”...

Những ngày này, khi Tết cổ truyền đang đến gần, người người, nhà nhà đang bận rộn chuẩn bị không khí đón xuân. Nhưng đối với người nghèo, người có thu nhập thấp, mỗi lần Tết đến lại thêm nhiều lo toan. Với sự chung tay, góp sức của lực lượng Công an thành phố, các ban, ngành, đoàn thể, hy vọng sẽ mang đến cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn một cái Tết vui vẻ, đầm ấm và ý nghĩa…

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/cham-lo-cho-ho-ngheo-vui-don-tet-a116717.html