Chăm lo cho ngày tựu trường của trẻ em nghèo

Đón chào năm học mới 2009-2010, chính quyền và nhân dân nhiều địa phương đang huy động mọi nguồn lực để con em mình có năm học mới đầy đủ hơn.

Chuẩn bị cho năm học mới, ngay từ những ngày hè, giáo viên các cấp học ở huyện Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) tham gia các lớp tập huấn hè, trao đổi phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh, nhất là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tại trường Trung học cơ sở Lầu Thí Ngài, các thầy giáo, cô giáo tu sửa “nơi ăn chốn ở” của học sinh nội trú dân nuôi, trồng rau, nuôi gà, chuẩn bị đón các em tựu trường. Trường Tiểu học Nậm Mòn 2 có 5 điểm trường, trong đó 1 điểm trường rất khó khăn. Năm học mới, học sinh vẫn phải học trong những phòng học cấp 4. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đến trường, các thầy giáo, cô giáo trực tiếp phối hợp với bà con địa phương dọn dẹp phòng học, khơi thông cống rãnh xung quanh trường. Đến nay, Bắc Hà đã hoàn thành việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp. Toàn bộ sách, vở, dụng cụ học tập cho học sinh được mua sắm đầy đủ, với nguồn kinh phí trên 900 triệu đồng từ nguồn vốn chương trình 135. Tất cả 74 trường học từ Mầm non đến Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đã chuẩn bị sẵn sàng để học sinh chính thức bước vào năm học mới. ** Nhằm giúp đỡ trẻ em nghèo có điều kiện đến trường, Ban vận động Ngày vì người nghèo thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh vận động các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp hỗ trợ học sinh nghèo thông qua việc trao tặng học bổng, tặng xe đạp, quần áo, sách vở... vào dịp năm học mới 2009-2010. Công ty Trách nhiệm hữu hạn xử lý chất thải rắn Việt Nam hỗ trợ bằng hình thức trang bị 42 máy vi tính trị giá hơn 290 triệu đồng, tặng 6 trường thuộc các huyện vùng sâu, vùng xa như: Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Định Quán, Tân Phú, Vĩnh Cửu. Trước đó, đại diện Ủy ban Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai cũng trao 120 suất học bổng mang tên Nguyễn Hữu Thọ với tổng trị giá 60 triệu đồng, tặng học sinh nghèo. Riêng cá nhân bà Nguyễn Thị Kim Liên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tặng 15 chiếc xe đạp trị giá hơn 10 triệu đồng cho học sinh nghèo ở xã vùng sâu Thanh Sơn, huyện miền núi Định Quán. ** Để đảm bảo đủ sách phục vụ năm học 2009-2010, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học tỉnh Gia Lai đã nhập và chuyển hơn 2,5 bản sách các loại, hơn 200 bộ thiết bị, đồ dùng dạy học với tổng trị giá hơn 11,6 tỷ đồng về cơ sở. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai hỗ trợ 4 tỷ rưỡi đồng để mua gần 700 nghìn cuốn sách, cấp cho học sinh dân tộc thiểu số. Hiện, tất cả số sách giáo khoa cấp cho học sinh là người dân tộc thiểu số đã được chuyển đến các em. ** Chuẩn bị cho năm học mới 2009-2010, Công ty Cổ phần Sách và thiết bị trường học Cà Mau nhập hơn 1,3 triệu cuốn sách giáo khoa các loại, tăng khoảng 100.000 cuốn so năm học trước. Giá các loại sách giáo khoa năm nay có tăng so với năm trước. Riêng các loại dụng cụ học tập như: cặp, bút, thước kẻ… giá năm nay tăng khoảng 5%. Đặc biệt năm nay, nhằm tạo điều kiện để các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn có điều kiện đến trường, Công ty cổ phần và thiết bị trường học tỉnh Cà Mau áp dụng chương trình khuyến mãi và giảm giá sách 10% so với giá bìa./. Tổng hợp

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/cham-lo-cho-ngay-tuu-truong-cua-tre-em-ngheo/20098/119505.vov