Chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn

Trong những năm qua, TP Hà Nội luôn quan tâm đến việc xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Qua đó góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm mức sống tối thiểu về thu nhập cho người lao động, để tất cả người dân có cơ hội và điều kiện phát triển toàn diện.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết: Tính đến ngày 3-11-2022, Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp đã tiếp nhận đăng ký, ủng hộ hơn 66,4 tỷ đồng, trong đó, cấp thành phố tiếp nhận đăng ký, ủng hộ gần 30,4 tỷ đồng (đã chuyển về Quỹ được hơn 16,3 tỷ đồng); cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tiếp nhận ủng hộ hơn 36 tỷ đồng.

Mới đây, tại buổi lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội của thành phố, có 129 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố với tổng số tiền 30,388 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp đăng ký và ủng hộ với số tiền lớn như: Tập đoàn Phenikaa đóng góp 3 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đóng góp 2 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đóng góp 2 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam đóng góp 2 tỷ đồng...

Tập đoàn Phenikaa tổ chức khám, chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách tại huyện Thạch Thất, TP Hà Nội. Ảnh: VĂN GIANG

Đối với cấp quận, huyện, thị xã, năm 2022, cùng với sự chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” ở nhiều địa phương được triển khai sớm và đạt kết quả cao như: Quận Long Biên 3,6 tỷ đồng, quận Đống Đa 1,9 tỷ đồng, quận Nam Từ Liêm 1,7 tỷ đồng... Về kết quả hỗ trợ hộ nghèo trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã trích Quỹ “Vì người nghèo”, vận động doanh nghiệp hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cùng phương tiện, công cụ sản xuất, kinh doanh cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 20,706 tỷ đồng; trong đó, trao hỗ trợ 200 nhà đại đoàn kết trị giá 10 tỷ đồng, 20 con bò sinh sản trị giá 400 triệu đồng, 15 xe máy và 1 máy ép nước mía trị giá 306 triệu đồng, chuyển 10 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương.

Đại diện các quận, huyện, thị xã đều đánh giá cao việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Đồng thời ghi nhận sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ Việt Nam cấp thành phố với cấp quận, huyện, thị xã khi triển khai chương trình. Một số đơn vị đã sớm triển khai vận động đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhà hảo tâm trên địa bàn đạt kết quả cao như các quận Long Biên, Nam Từ Liêm, Đống Đa, Sơn Tây... Từ đó tích cực triển khai những chương trình hỗ trợ đến với các hộ nghèo.

Sản xuất, kinh doanh song hành với trách nhiệm cộng đồng

Trên quan điểm phát triển bền vững, Tập đoàn Phenikaa cho rằng, hoạt động sản xuất, kinh doanh phải song hành với trách nhiệm cộng đồng, trên tinh thần phát huy giá trị nhân văn, cho đi nhiều hơn vì cuộc sống của cộng đồng và xã hội. Chính vì thế, ngay từ những ngày đầu thành lập, Phenikaa triển khai nhiều chương trình hành động về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với 3 trọng tâm ưu tiên: Tham gia cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, xóa đói, giảm nghèo; đầu tư cho giáo dục, hỗ trợ trường học và các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực giảng dạy, tạo điều kiện, môi trường tiếp cận tri thức tốt nhất, học tập, vui chơi và phát huy tinh thần sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam; đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển đời sống và kinh tế tại địa phương-nơi đặt trụ sở, các cơ sở hoạt động của tập đoàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị các quận, huyện, thị xã triển khai ngay việc quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tại địa phương theo đúng quy chế công khai, minh bạch và sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích. Về triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội hoan nghênh nhiều đơn vị đã có kết quả triển khai đạt hiệu quả cao. Các đơn vị cần phát huy nội lực, nguồn lực xã hội hóa ở địa phương để chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Muốn vậy, mặt trận các cấp phải đẩy mạnh công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; vận động, tuyên truyền tốt việc ủng hộ một ngày lương trong cán bộ, công chức, viên chức và khẩn trương chuyển giao kinh phí để hỗ trợ ngay về cây, con giống, phương tiện sản xuất... cho các hộ nghèo.

Đồng chí Nguyễn Lan Hương yêu cầu các địa phương phải triển khai “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân” đầy đủ, sáng tạo theo đúng hướng dẫn theo hướng nâng cao chất lượng và nâng tầm để ngày hội gắn với các sự kiện chính trị của địa phương, đơn vị, tạo không khí vui tươi, phấn khởi. Mục tiêu 100% các khu dân cư, tổ dân phố phải tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân”; phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền và các hội quần chúng.

ANH VIỆT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/cham-lo-cho-nguoi-co-hoan-canh-kho-khan-710894