Chăm lo cho người nghèo được đón Tết đủ đầy, ấm áp

Năm 2020, dịch COVID-19, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, bão lũ xảy ra liên tiếp, gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho nhân dân, đặc biệt là các gia đình nghèo, cận nghèo. Do đó, việc hỗ trợ, thăm, tặng quà người nghèo trong dịp Tết sẽ tạo sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước, các tổ chức, đoàn thể… với nhân dân, động viên nhân dân vượt qua khó khăn.

 Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam. Ảnh: Báo Ninh Bình

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam. Ảnh: Báo Ninh Bình

Đoàn công tác Trung ương thăm, tặng quà Tết tại Ninh Bình

Ngày 19/1, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thị Thanh, Phó trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm công nhân, người lao động, hộ phụ nữ nghèo tại Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam (xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) và Hội LHPN tỉnh Ninh Bình.

Đây là một trong nhiều hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, tặng quà công nhân, người lao động, đối tượng chính sách, hộ nghèo theo chương trình “Tết sum vầy 2021”.

Tại Công ty Giày Athena Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao sự nỗ lực trong sản xuất, kinh doanh của công ty khi đảm bảo cho gần 6.000 công nhân, người lao động luôn có việc làm và thu nhập ổn định; mong muốn kế hoạch mở rộng sản xuất của công ty sớm được thực hiện để đón thêm từ 2.000-3.000 lao động là người địa phương và các khu vực lân cận vào làm việc.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh đã trao 50 suất quà Tết tặng các công nhân có hoàn cảnh khó khăn; mong muốn các công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn của công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa công việc của mình, để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Tại huyện Yên Mô, Đoàn công tác đã tới thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà cho 1 gia đình chính sách và 1 gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tại các điểm đến thăm, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chia sẻ, động viên và mong muốn các gia đình không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Tại trụ sở Hội LHPN tỉnh Ninh Bình, Đoàn công tác đã phối hợp với PVN tặng 200 suất quà cho các gia đình hội viên phụ nữ nghèo, động viên các gia đình vượt qua hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Hội LHPN Việt Nam thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Hậu Giang

Sáng 19/1, tại Thành ủy Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức chương trình “Tết yêu thương” năm 2021, gặp mặt, chúc Tết và tặng quà 30 gia đình chính sách.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên, gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình chính sách, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và là những tấm gương để con cháu noi theo đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Bên cạnh đó, các gia đình chính sách cần tích cực vận động người thân chấp hành tốt quy định về phòng, chống dịch COVID-19 nhằm góp phần cùng cả nước đón Tết Nguyên đán an toàn, vui vẻ.

Cũng trong sáng 19/1, Đoàn Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đến thăm, tặng quà 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng ở thành phố Vị Thanh là mẹ Huỳnh Thị Giỏi và mẹ Nguyễn Thị Kim Hoa.

Thực hiện hành trình “Tết yêu thương” năm 2021 tại tỉnh Hậu Giang, đại diện Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng quà Tết cho 50 phụ nữ khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Phụng Hiệp và trao 20 suất học bổng cho nữ sinh nghèo vượt khó, học giỏi ở huyện Phụng Hiệp, Châu Thành và Châu Thành A.

Chương trình “Tết yêu thương” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái, khơi dậy ý chí vươn lên của phụ nữ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của xã hội đối với việc chăm lo cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách và giúp đỡ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tạo không khí vui tươi, đoàn kết, góp phần vào công tác thu hút, tập hợp phụ nữ tham gia tổ chức Hội.

BĐBP hỗ trợ người dân vùng biên Gia Lai đón Tết đầm ấm

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Bộ Tư lệnh BĐBP tổ chức trao tặng hàng nghìn suất quà, hàng trăm suất học bổng và hàng chục căn nhà “Mái ấm biên cương” đến khắp các vùng biên cương, hải đảo trên nước, góp phần giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đón Tết đầm ấm.

Tại tỉnh Gia Lai, dịp Tết năm nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phối hợp với chính quyền các địa phương nơi các đồn biên phòng đứng chân, hỗ trợ hàng trăm cân lúa nếp cho bà con ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới để gói bánh chưng. Cùng với đó, các đồn biên phòng tổ chức thăm hỏi, tặng quà người uy tín, người nghèo, người có công với cách mạng nhân dịp Xuân mới. Ngày 20/1, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, tặng quà cho gần 50 già làng, người uy tín trong các thôn, làng dân tộc thiểu số vùng biên.

Trước đó, ngày 18/1, Bộ Tư lệnh BĐBP và Ngân hàng Công Thương Việt Nam đã trao tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 1.000 ảnh Bác Hồ cho nhân dân 3 xã biên giới Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom (huyện Đức Cơ).

Ban Tổ chức cũng trao tặng 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo; 12 suất quà, mỗi suất 1,5 triệu đồng cho các cháu “Con nuôi Đồn Biên phòng” tại các đồn biên phòng thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai; tặng 3 suất quà mỗi suất trị giá 7 triệu đồng cho 3 xã biên giới huyện Đức Cơ.

Trước đó, trong chuyến công tác tại Gia Lai, đại diện Bộ Tư lệnh BĐPB đã thăm và chúc Tết Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai; thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đoàn trinh sát miền Trung, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và đại diện Đồn Biên phòng Ia Nan, Ia Pnôn, Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Đoàn công tác cũng đã kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm chốt phòng chống dịch dọc tuyến biên giới.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/xa-hoi/cham-lo-cho-nguoi-ngheo-duoc-don-tet-du-day-am-ap/420160.vgp