Chăm lo chu đáo Tết cho người có công

Đã thành thông lệ, cứ tới dịp Tết Nguyên đán, các ban, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương lại tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, trao quà hỗ trợ đối tượng người có công, thương binh, bệnh binh, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Năm 2021, công tác chăm lo Tết cho người có công được triển khai chu đáo, trên phạm vi toàn quốc.

Từ chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước...

Ngày 11-1-2021, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký Quyết định số 07/QĐ-CTN về việc tặng quà cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, quy định mức quà tặng cho từng đối tượng người có công với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Quà tặng các đối tượng được chia thành hai mức là 600 nghìn đồng và 300 nghìn đồng, được điều chỉnh tăng 1,5 lần so năm 2020 là 400 nghìn đồng và 200 nghìn đồng.

Mức tặng quà Tết cho người có công. Ảnh: TTXVN.

Mức tặng quà Tết cho người có công. Ảnh: TTXVN.

Sau Quyết định của Chủ tịch nước, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021 do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cũng nhấn mạnh cần đặc biệt chăm lo Tết thật tốt cho các đối tượng người nghèo, người cô đơn, người có công với cách mạng.

Có thể khẳng định, công tác chăm lo người có công, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chỉ đạo sát sao. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định, chính sách người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt. Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà cũng chỉ rõ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đặt công tác người có công là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

...đến sự vào cuộc của các địa phương

Ngay từ đầu tháng 1-2021, nhiều ban, bộ, ngành địa phương trong cả nước đã tổ chức triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người có công.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã cử đoàn công tác do các Thứ trưởng đến nhiều trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công trong cả nước để thăm, tặng quà Tết. Thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và người có công Long Đất, tỉnh An Giang, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh khẳng định, là cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ trực tiếp chăm lo đời sống người có công, trong những năm qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã không ngừng hoàn thiện chính sách ưu đãi người có công nhằm chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống người có công, phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các thế hệ cha anh cho độc lập dân tộc, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay. Tặng, hỗ trợ quà Tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ lòng biết ơn đến sự hy sinh của các đồng chí thương, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng cho đất nước, đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước, Chính phủ sẽ có những chăm lo Tết cho các đối tượng người có công một cách chu đáo, thiết thực nhất.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Căn Thung, xã A Bung, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: TTXVN.

Để triển khai các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 cho các đối tượng chính sách trong đó có người có công, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam đã lên kế hoạch cụ thể. Tỉnh dự kiến chi hơn 70 tỷ đồng thăm hỏi người có công, gia đình người có công với cách mạng, đơn vị nuôi dưỡng người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo… Tại Nghệ An, địa phương này cũng ban hành kế hoạch đảm bảo công tác chính sách người có công với cách mạng và an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tổng kinh phí thực hiện chính sách thăm, tặng quà Tết cho các đơn vị, đối tượng gần 57,5 tỷ đồng.

Tại TP Hà Nội, theo đại diện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, tính đến ngày 21-1, đa số các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thủ đô đã và đang cấp tập triển khai chuyển quà tặng Tết của Chủ tịch nước, UBND TP Hà Nội, quận, huyện đến các đối tượng có trong danh sách được duyệt.

Có thể khẳng định, nhờ sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, cùng sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, công tác chăm lo Tết cho người có công được thực hiện chu đáo, thiết thực.

BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/che-do-chinh-sach/cham-lo-chu-dao-tet-cho-nguoi-co-cong-650744