Chăm lo đời sống cho người lao động

Với vai trò là tổ chức đại diện người lao động, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở Du lịch có nhiều hoạt động chăm lo quyền lợi, đời sống của đoàn viên là công chức, viên chức, người lao động. Qua đó, giúp người lao động thêm yên tâm công tác, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao của ngành.

Công đoàn Sở Du lịch tổ chức nhiều hoạt động gây quỹ, ủng hộ các địa chỉ nhân đạo. TRONG ẢNH: Hoạt động đổi giấy lấy cây xanh do Sở Du lịch phát động. Ảnh: P.Q

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn Sở Du lịch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tốt quyền làm chủ, là đại diện bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; các chế độ, chính sách của đoàn viên luôn được quan tâm, có nhiều cách làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhất là trong thời gian ảnh hưởng của Covid-19; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét trợ cấp khó khăn cho đoàn viên do ảnh hưởng của Covid-19.

Cụ thể, 140 trường hợp được hỗ trợ “Gói an sinh Công đoàn”, đề xuất giải quyết hỗ trợ vay vốn cho 25 lượt đoàn viên từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, Công đoàn sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, lề lối làm việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn trong từng lĩnh vực công tác; đến nay Công đoàn đã giới thiệu 24 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp...

Cùng với đó, Công đoàn Sở Du lịch chủ động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, vận động đoàn viên tham gia đóng góp hỗ trợ người nghèo số tiền 7,1 triệu đồng; ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 số tiền 97,5 triệu đồng và các đợt vận động ủng hộ đồng bào bị bão lụt…; đồng thời kết nối và lan tỏa yêu thương từ những tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng nhằm chia sẻ, giúp đỡ cộng đồng, đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh xã hội. Sở Du lịch còn phối hợp với Hội Nhà báo thành phố tổ chức Chương trình Ly cà phê yêu thương, qua đó vận động được 60 triệu đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống...

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Sở Du lịch tập trung đổi mới nội dung, tổ chức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả trong tình hình mới; xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp Công đoàn; chú trọng đại diện chăm lo, bảo vệ đối với đoàn viên, phát huy vai trò tập thể đoàn viên tham gia xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Tại Đại hội Công đoàn Sở Du lịch nhiệm kỳ 2023-2028 vừa diễn ra, Chủ tịch Công đoàn Viên chức thành phố Nguyễn Thị Dung cho rằng trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở Du lịch đã nỗ lực, chủ động phối hợp tốt với lãnh đạo cơ quan phát huy quyền làm chủ của đoàn viên; quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.

Bên cạnh những kết quả đáng mừng, nhiệm kỳ tới, Công đoàn sở cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới các hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò đại diện bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động.

Về phía lãnh đạo sở, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Xuân Bình đánh giá cao những thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nổi bật là trong điều kiện khó khăn chung do tác động của Covid-19, nhiều cơ quan và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phải tạm ngừng hoạt động, trong đó ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức thành phố, nhất là tinh thần trách nhiệm và sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Công đoàn sở cùng sự nỗ lực của đoàn viên... Công đoàn Sở Du lịch đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thời gian tới, Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Công đoàn; tích cực và quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho đoàn viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước...

PHÚC QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202306/cham-lo-doi-song-cho-nguoi-lao-dong-3946339/