Chăm lo, đồng hành với thanh niên

Bên cạnh phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động vì cộng đồng, Tháng Thanh niên còn là dịp để cộng đồng, xã hội, tổ chức Đoàn chăm lo, đồng hành, tạo môi trường để thanh niên phát triển toàn diện.

Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên trao quà cho thanh niên công nhân trong Ngày Đoàn viên năm 2024. Ảnh: Nga Sơn

Với ý nghĩa đó, Tháng Thanh niên năm nay, đã có nhiều hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần được tổ chức dành cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Nhiều hoạt động chăm lo cho thanh niên

2 năm gần đây, vào dịp Tháng Thanh niên, chị Thạch Thị Kim Vy, công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam (xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu) đều được nhận quà từ Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh. Có năm, chị nhận quà của Tỉnh đoàn; có năm, chị nhận quà từ Huyện đoàn Vĩnh Cửu; năm nay, chị may mắn nhận được quà của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong Chương trình Ngày Đoàn viên điểm cấp trung ương.

Chị Kim Vy cho biết, vợ chồng chị đều từ tỉnh Ninh Thuận vào Đồng Nai ở trọ, làm công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam. Khi biết tin mình là một trong những thanh niên công nhân được nhận quà từ tổ chức Đoàn, chị rất phấn khởi.

Phó bí thư Tỉnh đoàn NGUYỄN HIẾU TRUNG cho biết, ngoài hoạt động tại trại giam, cơ sở điều trị nghiện ma túy, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành, đơn vị hỗ trợ học nghề, vay vốn cho thanh niên sau khi chấp hành án phạt và cai nghiện thành công.

"Tôi vui không phải bởi giá trị món quà mang lại, mà vui vì sự quan tâm, động viên của Đoàn, giúp tôi có thêm động lực để gắn bó, lao động, cống hiến cho mảnh đất đã cho vợ chồng tôi việc làm, thu nhập để trang trải cuộc sống" - chị Kim Vy bộc bạch.

Ngày Đoàn viên năm nay, Ban tổ chức đã bố trí những gian hàng bán sản phẩm với giá ưu đãi; ĐVTN công nhân còn được khám bệnh, phát thuốc miễn phí; nghe các chuyên gia chia sẻ về phòng, chống quấy rối tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn… Bằng việc sử dụng ngôn ngữ khoa học, đi thẳng vào vấn đề và thông qua những tình huống cụ thể, những kiến thức đã được ĐVTN đón nhận nhiệt tình.

Em Đoàn Nguyễn Yến Nhi, học sinh lớp 11A5, Trường trung học phổ thông Trị An (huyện Vĩnh Cửu), cho biết những kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn mặc dù đã được nghe tuyên truyền ở trường trong các buổi sinh hoạt dưới cờ nhưng khi được nghe bác sĩ, chuyên gia trong lĩnh vực này chia sẻ, em được mở mang thêm kiến thức.

Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe, ĐVTN còn được quan tâm về mặt tinh thần. Trong Ngày Đoàn viên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho ĐVTN, có nơi tổ chức sinh nhật tập thể cho ĐVTN có ngày sinh trong tháng 3; tổ chức trò chơi dân gian, trò chơi vận động; giao lưu văn nghệ - thể thao; các hội thi…

Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương

Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Nguyễn Hiếu Trung cho biết, bên cạnh đối tượng thanh niên tiên tiến, các cấp bộ Đoàn còn đặc biệt quan tâm đến đối tượng thanh niên đang chấp hành án phạt tù, học viên đang điều trị nghiện ma túy.

Thông qua chương trình này, Tỉnh đoàn mong muốn góp phần thực hiện tốt công tác giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh thiếu niên tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời, thể hiện rõ vai trò đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội trong việc xây dựng các giải pháp tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giảm thiểu tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, tệ nạn ma túy…

Với mục đích như vậy, trong Chương trình Thắp sáng ước mơ thanh niên hoàn lương diễn ra vào ngày 21-3 vừa qua, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh đã phối hợp với Trại giam Xuân Lộc và Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh lồng ghép nhiều nội dung như: tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tác hại của ma túy, HIV/AIDS; tư vấn giáo dục sức khỏe cho phạm nhân, học viên…

Bên cạnh đó là hoạt động trao tặng sách, chia sẻ cách chọn sách, đọc sách hiệu quả nhằm lan tỏa văn hóa đọc sách, giúp phạm nhân, học viên trong thời gian chấp hành án, điều trị nghiện tiếp cận được với tri thức nhân loại; biết thêm kiến thức pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về nghĩa vụ, quyền lợi mà mình được thụ hưởng để từ đó có thêm động lực, chí hướng phấn đấu, học tập, rèn luyện mở lối tương lai, định hướng nghề nghiệp.

Đặc biệt, chương trình có thêm phần giao lưu với chuyên gia tâm lý, cá nhân đã từng đứng lên sau vấp ngã, trở thành người có nhiều đóng góp cho cộng đồng. Những câu chuyện, những định hướng của chuyên gia và những cá nhân từng là “người trong cuộc” đã đem lại cho phạm nhân, học viên thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, tự ti, phấn đấu hoàn lương, sớm trở về với cộng đồng.

Là kỹ sư công nghệ thông tin, từng có một công việc bao người mơ ước, nhưng chỉ vì phút giây bồng bột của tuổi trẻ mà N.H.Đ.T. (ngụ thành phố Biên Hòa) phải trả giá 20 năm tù giam về tội tham ô tài sản. Đ.T. cho biết, sau khi đầu thú và bị bắt, anh luôn ân hận về hành vi phạm tội của mình.

"Tôi vẫn luôn suy nghĩ, sau 20 năm tù, liệu tôi còn có cơ hội làm lại cuộc đời. Cho đến khi nghe được câu chuyện của anh Nguyễn Minh Hiếu, chuyên gia kỹ thuật tại Trung tâm Giám sát và an toàn không gian mạng quốc gia - người đã từng vấp ngã, tôi thấy việc cần làm lúc này là cải tạo thật tốt để có cơ hội nhận được sự khoan hồng của pháp luật, sớm trở về hòa nhập cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội" - anh Đ.T bộc bạch.

Nga Sơn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202403/cham-lo-dong-hanh-voi-thanh-nien-48d6178/