Chăm lo nhà nghĩa tình đồng đội ở huyện Tam Nông

Những năm gần đây, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp luôn quan tâm chăm lo cho các hội viên CCB nghèo có được ngôi nhà nghĩa tình đồng đội để an tâm làm ăn, ổn định cuộc sống. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện bản chất, truyền thống cao quý của Bộ đội Cụ Hồ.

Ông Võ Văn Khinh là hội viên Hội CCB xã Phú Ninh từng tham gia bộ đội ở Trung đoàn Pháo binh tỉnh An Giang. Năm 1976, sau khi xuất ngũ, trở về cuộc sống đời thường và lập gia đình, nhiều năm qua vợ chồng ông Khinh bươn chải nhiều nghề nhưng vẫn rất khó khăn, sống trong căn nhà lá dột nát ở ấp 3, xã Phú Ninh.

 Lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội của Hội CCB huyện Tam Nông tặng hội viên.

Lễ bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội của Hội CCB huyện Tam Nông tặng hội viên.

Tháng 6-2020, ông Khinh được Hội CCB huyện Tam Nông tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội. “Vợ chồng tôi rất cảm ơn Hội CCB huyện đã giúp đỡ gia đình xây dựng ngôi nhà kiên cố. Có nhà mới, từ giờ vợ chồng tôi chỉ tập trung kiếm tiền nuôi con”, ông Khinh xúc động chia sẻ.

Giống như ông Khinh, gia cảnh ông Nguyễn Viết Thanh, hội viên Hội CCB xã Phú Đức cũng rất neo đơn. Năm 1982, ông Thanh tham gia bộ đội ở mặt trận 979 (Quân khu 9). Năm 1986 xuất ngũ, trở về đời thường, cuộc sống không thuận lợi, hằng ngày vợ chồng ông phải đi làm thuê kiếm sống. Được Hội CCB hỗ trợ xây tặng căn nhà nghĩa tình đồng đội, ông Thanh rất vui. Ông bày tỏ: “Hội CCB huyện, CCB xã và chính quyền xây cho gia đình tôi ngôi nhà vững chắc, tôi rất mừng. Tôi sẽ tu bổ căn nhà cho thêm vững chắc, sử dụng lâu bền hơn”.

Trên đây chỉ là 2 trong số 8 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội được Hội CCB huyện Tam Nông xây tặng hội viên trong năm 2020. Nói sao hết niềm vui, hạnh phúc của những hội viên CCB nghèo khi có được ngôi nhà ấm áp nghĩa tình đồng đội. Có nhà mới, các hội viên CCB đều an tâm phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống theo đúng phương châm “an cư lạc nghiệp”.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cham-lo-nha-nghia-tinh-dong-doi-o-huyen-tam-nong-627347