Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 26-1, tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã tổ chức Chương trình 'Tết sum vầy' 2019. Tới tham dự và chia vui với công nhân lao động Thủ đô có đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tại 'Tết sum vầy' năm nay, đồng chí Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ TP Hà Nội đã đi thăm hỏi, tặng quà công nhân lao động và con công nhân lao động tại khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. (MINH ANH)

* Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 và Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên do Thiếu tướng Phan Văn Tường, Phó tư lệnh Quân khu 1, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đến chúc Tết cán bộ, nhân dân một số địa phương của huyện Bảo Lạc, Bảo Lộc, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 799 và một số đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tại các xã biên giới: Xuân Trường, Thượng Hà, Khánh Xuân, Cô Ba, Cốc Pàng (Bảo Lạc), Đức Hạnh (Bảo Lâm), đồng chí Phó tư lệnh Quân khu 1 ân cần thăm hỏi, động viên và chia sẻ những khó khăn của nhân dân địa phương; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân không ngừng phát huy truyền thống văn hóa các dân tộc; tích cực đẩy mạnh phong trào giảm nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân. Tại các địa phương, đoàn công tác đã trao hơn 60 suất quà (500.000 đồng/suất) tặng các hộ nghèo (Tin, ảnh: LÊ MINH)

Thiếu tướng Phan Văn Tường trao quà tặng hộ nghèo xã Xuân Trường (huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng).

* Tối 25-1, Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Cần Giờ tổ chức Chương trình "Tết hải đảo" với nhiều nội dung, hoạt động phong phú. Tại chương trình, Vùng Cảnh sát biển 3 đã trao 75 suất quà (gần 1,2 triệu đồng/suất) tặng 75 gia đình đối tượng người có công, ngư dân nghèo, các cháu học sinh nghèo học giỏi trên địa bàn. (ĐỨC ĐỊNH)

* Binh đoàn 16 vừa hỗ trợ 450 triệu đồng xây dựng mới Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Đồng Tâm (Đồng Phú, Bình Phước). Công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn đơn vị đóng quân. Được biết, nhà bia tưởng niệm xã Đồng Tâm được xây dựng năm 2004 và đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngày 22-6-2018 vừa qua, công trình nhà bia tưởng niệm mới được khởi công xây dựng trên diện tích gần 1.000m2, có tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ đồng. (HUỲNH VÂN)

* Sáng 26-1, tại huyện Đức Cơ (Gia Lai), Binh đoàn 15 trao 106 suất quà (tổng trị giá hơn 50 triệu đồng) tặng các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Cũng dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 và các công ty trực thuộc trích hàng trăm triệu đồng tặng quà đồng bào, người lao động nghèo và các đối tượng người có công. (ANH SƠN)

* Ngày 25-1, tại xã Đăk Blô, (Đăk Glei, Kon Tum), Ban Thanh niên, Cục Chính trị Quân đoàn 3 tổ chức Chương trình “Xuân biên cương” với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như: Giao lưu, thăm hỏi, chúc Tết và trao 60 suất quà (500.000 đồng/suất) tặng các gia đình người có công, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo…; giúp nhân dân có một cái Tết đầy đủ hơn. (MẠNH HÙNG)

* Ngày 26-1, tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An tổ chức đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Long An, đại diện các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thân nhân các liệt sĩ, chư tôn đức tăng ni và phật tử tham dự. Dịp này, ban tổ chức đã trao hơn 500 phần quà (mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng) tặng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công; cựu tù Côn Đảo và 150 xe đạp tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi. (LINH CHI)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-565382