Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Ngày 31-12, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm và chúc Tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang, tại phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Đồng chí Võ Văn Thưởng thăm hỏi sức khỏe và đánh giá cao sự đóng góp cho nền văn học nghệ thuật và những công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân hai nhà văn hóa tiêu biểu, đồng thời bày tỏ mong muốn nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang tiếp tục đóng góp nhiều ý kiến ở các cấp độ để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chia sẻ, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để các nhạc sĩ và giới văn nghệ sĩ có môi trường tốt nhất để hoạt động, đóng góp cho sự phát triển nền văn hóa nước nhà. (THÀNH AN)

 Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang. Ảnh: TTXVN.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm và chúc Tết gia đình nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và nữ sĩ Lê Giang. Ảnh: TTXVN.

* Chiều 31-12, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP Hà Nội đã lên kế hoạch thăm, tặng quà những người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn địa bàn thành phố. Theo đó, số đối tượng được tặng quà dự kiến là 859.271 người với tổng kinh phí hơn 378 tỷ đồng. (TTXVN)

* Ngày 31-12, tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa đến thắp hương tại gia đình Thiếu tá Vi Văn Nhất, nguyên cán bộ điều tra Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh Thanh Hóa, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ truy bắt tội phạm ma túy tháng 6-2019. Tại gia đình, đoàn đã thăm hỏi và trao số tiền 80 triệu đồng được trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của Bộ tư lệnh BĐBP và 50 triệu đồng từ Quỹ nghĩa tình đồng đội của BĐBP tỉnh Thanh Hóa tặng thân nhân Thiếu tá Vi Văn Nhất. Chị Lương Thị Chon, vợ liệt sĩ Nhất xúc động cảm ơn đoàn công tác đã quan tâm, chia sẻ với gia đình và cho biết sẽ sử dụng số tiền nghĩa tình này để sửa chữa ngôi nhà, ổn định cuộc sống của gia đình có người mẹ già và hai con nhỏ. (XUÂN THỦY)

* Ngày 31-12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào công nhân viên chức, lao động và hoạt động năm 2019. Theo đó, các cấp công đoàn đã tập trung đổi mới, nâng chất lượng các mô hình hoạt động, hình thức chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 “Năm vì lợi ích đoàn viên”. Tiêu biểu trong hoạt động là các đợt chăm lo Tết Nguyên đán, chuỗi hoạt động của Tháng Công nhân… Chương trình hiệu quả, thiết thực của các cấp công đoàn thành phố là “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” nhằm phối hợp chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, tạo điều kiện cho người lao động sử dụng các sản phẩm thiết yếu với đời sống hiện tại, bảo đảm chất lượng sức khỏe và cuộc sống. Trong năm, các cấp công đoàn đã ký kết với hơn 300 đơn vị, doanh nghiệp mang lại chương trình ưu đãi tốt nhất cho đoàn viên và người lao động. (KHÁNH GIANG)

* Đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân tuyến đảo Tây Nam Tổ quốc. Trong một tuần, đoàn thăm, động viên, tặng quà, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các đảo: Phú Quốc, Thổ Chu, Nam Du, Hòn Đốc (tỉnh Kiên Giang); Hòn Khoai, Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau); dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, Đền thờ Thổ Châu... Tổng kinh phí tặng quà đợt này gần 400 triệu đồng. (NGUYỄN HỮU)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-606688