Chăm lo Tết cho người có công và người nghèo

Sáng 13-1, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước đã đến thăm, tặng quà Tết tại huyện Chợ Gạo (Tiền Giang). Đồng chí đã trao 50 suất quà Tết tặng các gia đình chính sách và 50 suất quà kèm học bổng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt tại địa phương.

Ngoài ra, 150 phần quà và học bổng tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt sẽ được chuyển cho địa phương tiếp tục trao tặng các em. Tổng trị giá quà tặng khoảng 300 triệu đồng. Dịp này, Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao 50 phần quà tặng gia đình chính sách (1,3 triệu đồng/suất) và 200 suất học bổng tặng trẻ em nghèo (1 triệu đồng/suất) tại huyện Đức Hòa, Long An. (TTXVN)

* Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm, chúc Tết Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai và các đơn vị LLVT trên địa bàn.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh Lào Cai, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ biểu dương các đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt những chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, của tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, an ninh nói chung và nhiệm vụ cụ thể của đơn vị nói riêng; duy trì tốt công tác SSCĐ...; quản lý tốt đường biên, mốc giới; không để xảy ra vi phạm kỷ luật trong dịp Tết… Phó chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, chúc Tết tại Đồn Biên phòng Si Ma Cai và Đồn Biên phòng Mường Khương, Công an tỉnh Lào Cai. Làm việc tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Đỗ Bá Tỵ trao 1.000 chăn ấm mùa đông tặng đồng bào vùng cao. (NAM HƯNG)

* Ngày 13-1, Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình, Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Công ty TNHH Giày Adora Việt Nam tổ chức Chương trình "Tết sum vầy-Mừng Xuân-Ơn Đảng" năm 2020. Tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội vượt bậc của tỉnh Ninh Bình trong năm 2019; ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tỉnh trong việc quan tâm, chăm lo đến đời sống của công nhân, người lao động, nhất là công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán. Tại chương trình, ban tổ chức trao 50 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở TP Tam Điệp và huyện Nho Quan; trao hàng trăm suất quà Tết tặng công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Dịp này, đồng chí Trần Cẩm Tú đến thăm, chúc Tết gia đình mẹ liệt sĩ Lã Thị Mượt, xã Yên Sơn (TP Tam Điệp); trao quà Tết của Chủ tịch nước tặng người cao tuổi ở địa phương. (TTXVN)

* Sáng 13-1, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức vận động một số tổ chức, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí hỗ trợ an sinh xã hội cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 100 suất quà với tổng trị giá 110 triệu đồng tặng nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Quảng Ngãi. Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội trao 400 suất quà (trị giá 200 triệu đồng) tặng 400 hộ nghèo thuộc các huyện Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà và Tây Trà. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tặng 500 bộ quần áo trẻ em và 5.000 quyển vở tặng học sinh nghèo. Công ty Xuất nhập khẩu Bình Tây TP Hồ Chí Minh trao 200 bộ đồ dùng học tập tặng học sinh nghèo (trị giá 200 triệu đồng). Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao tặng các hộ nghèo 1.000 suất quà với tổng kinh phí 500 triệu đồng. (ĐINH HƯƠNG)

* Sáng 13-1, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ tư lệnh Quân khu 5 và Cục 11 (Tổng cục II). Sau khi nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác quản lý, giáo dục bộ đội; gương mẫu chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và hậu phương của cán bộ, chiến sĩ, gia đình người có công trên địa bàn; chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức cho bộ đội đón Tết tận tình, chu đáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối, SSCĐ cao… (VĂN CHUNG)

* Ngày 13-1, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, chúc Tết các đơn vị tại Quân khu 4; dâng hương viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An). Qua kiểm tra và nghe lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Trung tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương kết quả đạt được của các đơn vị thời gian qua, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; chủ động phối hợp, bám sát, nắm chắc địa bàn, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống; quán triệt, triển khai các chỉ thị, kế hoạch trực SSCĐ trong dịp Tết; tổ chức cho bộ đội đón Tết Nguyên đán vui vẻ, an toàn, tiết kiệm… Trung tướng Nguyễn Tân Cương đã trao quà Tết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng các đơn vị mà đoàn công tác đến thăm. (LÊ ANH TẦN)

* Ngày 13-1, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Đắc Lắc và Công ty TNHH MTV Cà phê 15 (Quân khu 5). Sau khi kiểm tra thực tế, nghe chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch năm 2020 và công tác chuẩn bị cho bộ đội đón Tết, Thượng tướng Trần Quang Phương nhắc nhở chỉ huy các đơn vị khắc phục những yếu kém, khuyết điểm trong thực hiện nền nếp nội vụ, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh tăng gia sản xuất; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, thực hiện có hiệu quả ngay từ đầu năm; làm tốt công tác chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ huy các đơn vị tổ chức cho bộ đội đón xuân vui tươi, an toàn; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn; duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đóng quân. (BÌNH ĐỊNH)

* Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Ban Thanh niên Quân đội cùng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (Binh đoàn 11, Bộ tư lệnh (BTL) Đặc công, BTL Cảnh sát biển, BTL 86, BTL Thủ đô Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Viện Y học cổ truyền Quân đội, Tổng cục Kỹ thuật...) và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Giang đã đến thăm, gắn biển, trao mái ấm tình thương, quà Tết tặng các hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đặc biệt khó khăn tại xã Thèn Chu Phìn (Hoàng Su Phì, Hà Giang) và thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hà Giang). Các đơn vị đã trao 4 mái ấm tình thương tặng gia đình các chị: Ly Thị Mỷ, Ma Thị Mỷ, thôn Lùng Chin Thượng; Sùng Thị Gánh, thôn Cáo Phìn và Hạng Thị Páo, thôn Lùng Chin Hạ, đồng thời trao các hạng mục hỗ trợ thuộc Chương trình ''Phụ nữ Quân đội đồng hành cùng phụ nữ biên cương'' và quà Tết tặng các gia đình phụ nữ nghèo tại xã Thèn Chu Phìn… với tổng trị giá 758 triệu đồng. (TUẤN HUY)

* Tại xã Thành Sơn (Bá Thước, Thanh Hóa), Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội vừa phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Tổng công ty Tân Cảng Sài gòn, Công ty Đông Hải (Quân khu 7), Công ty 128 Hải Quân tổ chức tặng quà các gia đình chính sách, người có công và người nghèo trên địa bàn. Đoàn công tác trao 50 suất quà Tết (1 triệu đồng/suất) tặng 50 hộ gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao hơn 100 áo ấm tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều trang thiết bị học tập tặng Trường Tiểu học xã Thành Sơn. (LÊ MINH NGUYỆT)

* Tuổi trẻ Sư đoàn 335 (Quân khu 2) vừa phối hợp với Thành đoàn Yên Bái tổ chức Chương trình "Mùa đông không lạnh" tại xã Púng Luông (Mù Cang Chải, Yên Bái). Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đơn vị đã trao hơn 300 bộ quần áo ấm tặng các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn; giúp dân củng cố, tôn tạo, vệ sinh hàng chục ki-lô-mét đường giao thông nông thôn; sửa chữa nhà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Dịp này, tuổi trẻ các đơn vị đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ địa phương xây dựng đường bê tông đến các điểm trường vùng sâu và trao 10 gói quà Tết tặng các hộ dân nghèo trên địa bàn. (HỒNG SÁNG)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-va-nguoi-ngheo-607701