Chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

400 sinh viên, cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện, dịp Tết này sẽ được nhận những hỗ trợ hết sức thiết thực.

Tối 17/01, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam (thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam) phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chương trình Chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm 2019.

Những tiết mục văn nghệ tại chương trình do các sinh viên biểu diễn. (Ảnh: Bảo Chi)

Năm 2019, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ 400 sinh viên, cán bộ Hội có có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện tại Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Thái Nguyên, Tây Ninh với tổng kinh phí huy động xã hội hóa khoảng 400 triệu đồng.

Cùng với chương trình Chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam sẽ triển khai thêm chương trình Gặp gỡ cán bộ Hội Sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn vào ngày 19/01 tới đây tại Hà Nội và ngày 21/01 tại TP Hồ Chí Minh.

Theo Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam Nguyễn Thiên Tú, nhằm thể hiện sự quan tâm, chia sẻ với sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, con em gia đình chính sách, sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội có thành tích tốt trong học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước, từ năm 2013 đến nay, cứ mỗi độ Tết đến, xuân về, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển sinh viên Việt Nam huy động các nguồn lực xã hội triển khai chương trình Chăm lo Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Minh Tuấn tặng quà Tết cho sinh viên. (Ảnh: Bảo Chi)

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Minh Tuấn tặng quà Tết cho sinh viên. (Ảnh: Bảo Chi)

Chương trình tập trung vào các hoạt động thiết thực với sinh viên như: tặng vé xe, quà Tết, thăm hỏi sinh viên không về quê ăn Tết. Sau 6 năm triển khai, hơn 8.000 sinh viên, cán bộ Hội đã được chăm lo, hỗ trợ với tổng giá trị gần 5,5 tỷ đồng.

Dịp này, Hội Sinh viên các cấp cũng tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như: tặng quà, vé xe, giới thiệu việc làm thêm dịp Tết, tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống, tuyên truyền cho đông đảo sinh viên đón Tết bảo đảm an toàn, văn minh, chấp hành pháp luật./.

Bảo Chi

Nguồn Đảng Cộng Sản VN: http://cpv.org.vn/xa-hoi/cham-lo-tet-cho-sinh-vien-co-hoan-canh-kho-khan-511339.html