Chăm lo Tết chu đáo cho đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội

Nhằm kịp thời động viên công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), những người vẫn hăng say lao động, sản xuất giữ cho Thủ đô luôn 'Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp' trong thời điểm Tết đến, Xuân về, Sở Xây dựng Hà Nội cùng Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm, động viên và tặng quà CNVCLĐ trong ngành.

Với những đoàn viên làm trong lĩnh vực vệ sinh môi trường những ngày giáp Tết, đặc biệt là từ sau 23 tháng Chạp, khối lượng rác thải phát sinh tăng gấp đôi so với ngày thường do các cơ quan, đơn vị tổng vệ sinh, các hộ gia đình dọn nhà đón Tết, rác từ các chợ hoa...

“Công việc vất vả hơn, song các đoàn viên, người lao động vẫn luôn động viên nhau nỗ lực giữ phố phường sạch đẹp đón xuân mới”, chị Vân, Chi nhánh Hai Bà Trưng chia sẻ.

Vất vả không kém là những đoàn viên người lao động Vườn thú Hà Nội. Dịp Tết Nguyên đán năm nay, đơn vị dự kiến sẽ đón khoảng 70.000-80.000 lượt khách thăm quan. Do đó, làm thế nào để vừa đảm bảo công việc, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo lịch nghỉ Tết của CNVCLĐ cũng là bài toán khó với ban lãnh đạo, Công đoàn đơn vị.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công động viên, chúc Tết đoàn viên người lao động Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thế Công động viên, chúc Tết đoàn viên người lao động Chi nhánh Hai Bà Trưng, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Được biết, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Quý Mão, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động cũng được Ban lãnh đạo Công ty cùng các cấp Công đoàn tại các đơn vị quan tâm kịp thời. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo doanh nghiệp đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động trước thềm năm mới 2023 và dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Trao đổi nhanh với tập thể cán bộ, CNVCLĐ tại các nơi đến thăm hỏi, tặng quà, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao nhưng nỗ lực mà đơn vị đã đạt được trong sản xuất kinh doanh cũng như công tác chăm lo về đời sống, việc làm cho đoàn viên, người lao động trong đơn vị.

Thay mặt đoàn công tác, các đồng chí lãnh đạo Sở đã thăm hỏi, động viên CNVCLĐ trong ngành khắc phục mọi khó khăn, mặc dù dịp Tết là thời điểm mọi người được nghỉ ngơi nhưng với đặc thù công việc những người công nhân môi trường, thoát nước, cây xanh, vườn thú… vẫn phải ngày đêm thay phiên ứng trực để phục vụ nhân dân, giữ gìn phố phường Thủ đô luôn sạch đẹp.

Đoàn công tác Sở Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội thăm, chúc tết người lao động Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh, Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội, nhân dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023, các cấp Công đoàn ngành đã trợ cấp cho hơn 3.000 công nhân lao động với hơn 4 tỷ đồng. Trong đó, LĐLĐ thành phố Hà Nội, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Sở Xây dựng Hà Nội trao 670 suất quà, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức trao 1.350 suất quà của các cấp Công đoàn cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn và 170 suất quà cho các cháu khuyết tật, nhiễm chất độc Dioxin là con CNVCLĐ trong ngành.

Sự chăm lo kịp thời của LĐLĐ thành phố Hà Nội, Ban lãnh đạo Sở Xây dựng Hà nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã góp phần động viên tinh thần đoàn viên, người lao động trong ngành nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về.

Anh Tuấn

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cham-lo-tet-chu-dao-cho-doan-vien-nguoi-lao-dong-nganh-xay-dung-ha-noi-151578.html