Chăm lo và nghiên cứu phát huy bản sắc trong sinh viên dân tộc thiểu số Lạng Sơn

Đó là phát biểu chỉ đạo của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tại Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong hai ngày 5 - 6/10, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiến hành họp phiên trọng thể. Dự Đại hội, có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; ông Lương Trọng Quỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; chị Đinh Thị Anh Thư - Bí thư Tỉnh Đoàn Lạng Sơn; anh Lâm Tùng - Phó Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam; đại diện Ban Giám hiệu các trường cao đẳng trong tỉnh; cùng 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 1.400 sinh viên toàn tỉnh.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023, quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2028, xây dựng tổ chức Hội và phong trào sinh viên tỉnh Lạng Sơn vững mạnh, chăm lo, hỗ trợ sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, tình nguyện, hội nhập, tiến quân vào khoa học công nghệ vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc của phong trào sinh viên và hoạt động của Hội Sinh viên các cấp trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ qua.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng gợi mở, với thế mạnh là tổ chức của những người trẻ ưu tú năng động và đầy nhiệt huyết, Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn cần thể hiện rõ vai trò là đầu tàu, cốt cán trong phong trào sinh viên của tỉnh, có trách nhiệm tập hợp, đoàn kết đông đảo hội viên, sinh viên tham gia các hoạt động và thông qua các hoạt động, chương trình của mình phải giúp các bạn sinh viên hoàn thiện, phát triển bản thân tốt hơn, phát huy vai trò sinh viên là chủ thể trong các hoạt động.

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị, các cấp Hội Sinh viên trong tỉnh tiếp tục tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên, góp phần nuôi dưỡng khát vọng dân tộc, hình thành thế hệ thanh niên mới có phẩm chất tốt đẹp, có khí phách và quyết tâm hành động, có trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Tiếp tục triển khai rộng rãi phong trào “Sinh viên 5 tốt”, góp phần xây dựng lớp sinh viên toàn diện, vừa hồng, vừa chuyên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của sinh viên; chăm lo, hỗ trợ sinh viên về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề khởi nghiệp, sáng tạo trong sinh viên.

Các đại biểu tham quan gian hàng khởi nghiệp trong sinh viên.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Hội và phong trào sinh viên toàn tỉnh.

Thay mặt sinh viên tỉnh Lạng Sơn, chị Lê Thùy Dung phát biểu xin hứa sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những truyền thống của sinh viên tỉnh nhà, luôn đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội ở các cấp, nâng cao chất lượng, tích cực tham gia có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Hội cấp trên, của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà dành cho sinh viên.

Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, Hội Sinh viên tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Hội Doanh dân trẻ tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ, kết nối để sinh viên có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi ra trường. Đây là dấu ấn mới của Hội Sinh viên tỉnh nhiệm kỳ 2023 - 2028 trong việc phối hợp với các sở, ngành và doanh nghiệp địa phương.

Cũng tại Đại hội, 2 tập thể, 3 cá nhân được nhận Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; 8 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn 2018 - 2023 được nhận Bằng khen của Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, chiều ngày 5/10, Đại hội phiên thứ nhất đã hiệp thương bầu 23 anh, chị tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn khóa III, 7 anh, chị tham gia Ban Kiểm tra Hội Sinh viên tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

200 đại biểu ưu tú, đại diện hơn 1.400 sinh viên toàn tỉnh tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tại Hội nghị BCH Hội Sinh viên tỉnh Lạng Sơn lần thứ chị Lê Thùy Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa II tiếp tục được tín nhiệm hiệp thương bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III. Chị Phan Thanh Linh - Trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh khóa II được tín nhiệm hiệp thương bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh khóa III.

Dương Triều

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/cham-lo-va-nghien-cuu-phat-huy-ban-sac-trong-sinh-vien-dan-toc-thieu-so-lang-son-post1575832.tpo