Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau ở Hải Dương được nhân rộng đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư Hoàng Gián cũ thường xuyên tới nhà cụ Trần Thị Lan (giữa) trò chuyện, động viên tinh thần

Các thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau khu dân cư Hoàng Gián cũ thường xuyên tới nhà cụ Trần Thị Lan (giữa) trò chuyện, động viên tinh thần

Ở những nơi đã thành lập được câu lạc bộ này, người cao tuổi nhận được sự quan tâm, chăm sóc tích cực từ cộng đồng.

Vui và khỏe hơn

Nhiều năm trước, cụ Trần Thị Lan (88 tuổi) ở khu dân cư Hoàng Gián cũ, phường Hoàng Tiến (TP Chí Linh) luôn phải sống trong cảnh cô đơn, hiu quạnh khi chồng mất sớm, người con duy nhất bỏ nhà đi biệt tích cách đây 30 năm chưa về. Từ ngày khu dân cư thành lập Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, cuộc sống của cụ đã khác. “Hầu như ngày nào người của câu lạc bộ cũng đến thăm hỏi, trò chuyện, động viên, giúp đỡ tôi việc nhà. Họ giống như người thân ruột thịt vậy. Cuộc sống của tôi đã đỡ buồn tủi, vui hơn, tinh thần tốt hơn nhiều”, cụ Lan chia sẻ.

Cách nhà cụ Lan chừng nửa cây số, cụ Nguyễn Văn Sơn (96 tuổi) cũng sống một mình vì các con đều sinh sống và lấy chồng ở xa. Mấy hôm vừa rồi cụ ngã bệnh, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau của khu cử một tình nguyện viên hằng ngày đến chăm sóc, giúp cụ nấu cơm, trông nom nhà cửa. Ông Đinh Công Định, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nói: “Chúng tôi có 70 thành viên, trong đó 10 tình nguyện viên. Danh sách của các hộ, nhất là người cao tuổi, bệnh tình ra sao, hoàn cảnh thế nào đều được chúng tôi nắm chắc. Trong khu có trường hợp nào gặp khó khăn là chúng tôi triển khai ngay các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời”.

Mùa hè đến, sân nhà văn hóa thôn Thượng Dương, xã Nam Trung (Nam Sách) gần như chiều nào cũng có hàng chục người cao tuổi là nam giới đánh bóng chuyền hơi. Tối đến, gần 20 người cao tuổi là nữ giới tập trung tại đây để tập thể dục dưỡng sinh. Các câu lạc bộ thể thao, văn nghệ do Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thượng Dương thành lập đã trở thành những sân chơi bổ ích cho người cao tuổi địa phương.

Người cao tuổi thôn Thượng Dương (Nam Sách) sống vui và khỏe hơn từ ngày có Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau

Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thượng Dương thành lập năm 2019, hiện có 62 thành viên gồm nhiều lứa tuổi từ thanh niên, trung niên và người cao tuổi. 69% số thành viên thuộc diện gia đình khó khăn về vật chất hoặc thiếu thốn về tinh thần như sống đơn thân, khuyết tật… Cùng với thành lập các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, câu lạc bộ này duy trì nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi trong cộng đồng. Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng 1 lần. Trong mỗi buổi sinh hoạt đều tổ chức đo huyết áp, cân nặng, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho thành viên. Mỗi năm 2 lần, câu lạc bộ phối hợp với trạm y tế xã khám bệnh, tư vấn, hướng dẫn phòng tránh các loại bệnh người cao tuổi thường gặp như tim mạch, tiểu đường, huyết áp... Những người cao tuổi là thành viên hoặc không phải là thành viên sống đơn thân, gặp khó khăn đều được câu lạc bộ phân công người quan tâm, giúp đỡ. “Chúng tôi có 2 thành viên đã và đang là nhân viên y tế. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ hằng tháng, họ tích cực tư vấn, hướng dẫn, chia sẻ thông tin giúp người dân có kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Từ ngày câu lạc bộ được thành lập đến nay, đời sống tinh thần của người cao tuổi cải thiện rõ rệt. Mọi người sống vui, sống khỏe hơn”, ông Đặng Văn Thùng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Thượng Dương chia sẻ.

Tiếp tục nhân rộng

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tại Hải Dương được Quỹ Dân số Liên hợp quốc và Tổ chức Hỗ trợ người cao tuổi quốc tế tại Việt Nam triển khai làm điểm từ năm 2013, ban đầu thành lập 6 câu lạc bộ ở huyện Thanh Miện và thị xã Kinh Môn. Mô hình này hoạt động dựa vào cộng đồng với mục đích liên kết, thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Thông qua đó, giúp nhau chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng.

Năm 2017, UBND tỉnh đã quyết định nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2017-2020. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực thành lập 52 câu lạc bộ. Từ năm 2021 đến nay, thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2020- 2025, toàn tỉnh tiếp tục phát triển được hàng chục câu lạc bộ. Tính đến tháng 5 năm nay, Hải Dương đã thành lập được 113 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.

Mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau có 8 mảng hoạt động, trong đó nhiều hoạt động liên quan đến chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Ông Phạm Quang Sản, Phó Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cho biết thực tế cho thấy đây là mô hình có thể triển khai ở tất cả các địa phương, thích ứng với quá trình già hóa dân số. Mô hình câu lạc bộ này có nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, là sân chơi bổ ích, giúp người cao tuổi cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, gắn kết cộng đồng.

Hải Dương đang tích cực nhân rộng mô hình câu lạc bộ trên. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025 có 60% số xã, phường, thị trấn có câu lạc bộ, năm 2030 là 90%.

BÌNH MINH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/y-te---suc-khoe/cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi-dua-vao-cong-dong-234675