Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người dân

Từ năm 2018, Hội KHHGĐ tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt thực hiện dự án Tăng cường tiếp nhận dịch vụ tư vấn truyền thông, khám và điều trị bệnh phụ khoa có chất lượng cho phụ nữ tại 10 xã vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020 với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.

Hội KHHGĐ tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tháng 5/2020.

Hội KHHGĐ tỉnh tổ chức hoạt động truyền thông về chăm sóc SKSS tại xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tháng 5/2020.

Thực hiện dự án, Hội KHHGĐ tỉnh đã triển khai nhiều chuyến công tác, buổi tuyên truyền lưu động tới vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống. Hội đã trợ giúp cho phụ nữ các vùng khó khăn về các biện pháp phòng tránh thai, tình dục an toàn, phá thai an toàn... Đồng thời, mô hình đội tuyên truyền viên của dự án đã đem lại hiệu quả tích cực, nâng cao hiểu biết cho người dân các vùng khó khăn về SKSS và KHHGĐ.

Bà Nguyễn Thị Hậu, Chủ tịch Hội KHHGĐ tỉnh, cho biết: Dự án này đã nhận được sự ủng hộ từ tỉnh đến chính quyền địa phương ở các huyện miền núi trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người dân. Để những tuyên truyền viên hoạt động, gắn bó lâu dài với Hội, Hội đã lựa chọn những tuyên truyền viên theo tiêu chí là những người có trách nhiệm, tâm huyết và có uy tín trong cộng đồng như: Chủ tịch Hội LHPN, trạm trưởng trạm y tế, cán bộ dân số… Hiện tại Hội có 10 đội tuyên truyền viên, mỗi năm thực hiện 30 buổi truyền thông về chăm sóc SKSS - KHHGĐ, bình đẳng giới tại 10 xã thuộc dự án.

Thời gian qua, mô hình Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ chăm sóc SKSS của Hội cũng đã phát huy được hiệu quả rõ nét. Các hoạt động tư vấn về SKSS cho phụ nữ, đặc biệt là các đối tượng trẻ vị thành niên mang thai ngoài ý muốn đều được diễn ra trực tiếp tại Trung tâm. Đội ngũ cán bộ y tế tại Trung tâm có trình độ chuyên môn vững vàng, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.

Trung tâm hoạt động theo nguyên tắc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho khách hàng, tăng cường các hoạt động tư vấn, truyền thông có nội dung phù hợp với từng cá nhân, điều kiện của khách hàng. Bên cạnh đó, Trung tâm còn phối hợp với các bệnh viện trên địa bàn tỉnh, mời bác sĩ có trình độ chuyên môn cao tham gia khám, chữa bệnh và giải quyết những ca bệnh phức tạp, từ đó nâng cao uy tín và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Thăm khám sức khỏe cho phụ nữ tại Trung tâm Tư vấn dịch vụ KHHGĐ chăm sóc SKSS (Hội KHHGĐ tỉnh).

Cũng theo bà Hậu, nhiều trường hợp là vị thành niên mang thai ngoài ý muốn khi đến Trung tâm đã được các cán bộ thăm khám, tư vấn, hỗ trợ kịp thời. Đội ngũ bác sĩ luôn nhiệt tình, tâm huyết tìm ra các giải pháp để ổn định tâm sinh lý cho các bạn, khuyên các bạn nên tâm sự cùng gia đình, người thân để tìm phương án tháo gỡ hiệu quả. Trường hợp nếu muốn bỏ thai, phải có sự đồng ý và đi kèm của người thân. Bên cạnh đó, điểm khác biệt của hoạt động mô hình Trung tâm đó là sau khi khách hàng tiến hành đình chỉ thai nghén, sau 24h, cán bộ y tế ở đây sẽ trực tiếp liên hệ với khách hàng để xem xét tình trạng hiện tại và hẹn lịch quay lại thăm khám.

Không những thế, Hội còn phát triển mô hình CLB vị thành niên với giáo dục tình dục toàn diện với 3 CLB ở các trường: THPT Chuyên Hạ Long, PTDT Nội trú tỉnh, TH-THCS-THPT Văn Lang. Các buổi sinh hoạt CLB đã được các cán bộ Hội đến hướng dẫn, cung cấp thêm nhiều kiến thức về SKSS tuổi vị thành niên với các chủ đề thảo luận phong phú.

Ngoài ra, Hội xây dựng nhiều mô hình truyền thông giáo dục sức khỏe với các hình thức đa dạng, phong phú, thu hút được hàng nghìn lượt người tham gia. Bên cạnh đó, mô hình y tế thôn bản, cộng tác viên dân số được triển khai tại các thôn, bản khó khăn cũng đã đáp ứng được công tác chăm sóc và tư vấn về SKSS cho các bà mẹ trong suốt thời gian mang thai, sinh nở, nuôi con bằng sữa mẹ.

Vân Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202007/cham-soc-suc-khoe-sinh-san-cho-nguoi-dan-2490194/