Champions League 2016/2017: châu Âu đối đầu Tây Ban Nha

Các đại diện đến từ La Liga đang là những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch của giải đấu danh giá nhất châu Âu.

ĐTQG Tây Ban Nha đã đi qua thời kỳ hoàng kim của họ, nhưng ở cấp độ CLB thì Barcelona , Real Madrid, Atletico Madrid, Sevilla vẫn đang là những “ông kẹ” ở các giải đấu danh giá nhất Châu Âu. Sevilla 3 mùa liên tiếp bảo vệ thành công chức vô địch Europa League. Ở đấu trường Champions League , Real Madrid vô địch vào 2 mùa 2013/2014 và 2015/2016, xen kẽ là chức vô địch của Barcelona mùa giải 2014/2015. Thậm chí trận chung kết 2 trong 3 mùa giải gần đây là cuộc nội chiến riêng của thành Madrid. Nếu như các lá thăm may rủi không để họ tự tàn sát lẫn nhau thì có lẽ vòng bán kết sẽ có đến ba đại diện của La Liga.

La Liga đang "vô đối" ở Champions League. Ảnh: Internet.

Ở mùa giải 2015/2016 vừa qua, Manchester City lần đầu tiên trong lịch sử vào được bán kết Champions League, và để đạt được thành tích đó, họ chấp nhận bỏ cuộc đua ở giải quốc nội. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh vốn đã khắc nghiệt nay càng khắc nghiệt hơn, hấp dẫn hơn bởi dàn HLV tên tuổi như Antonio Conte, Pep Guardiola, Claudio Ranieri, Jurgen Klopp, Jose Mourinho, Arsene Wenger, Pochectino.v.v.. cùng sự bổ sung hàng loạt ngôi sao của các đại gia như Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, IIkay Gundogan, Henrik Mkhitaryan, Granit Xhaka.v.v.. Giờ đây họ phải căng sức ở từng vòng đấu khi mỗi trận ở Premier League có tính chất như một trận chung kết. Vì vậy rất khó để các CLB Anh đạt được thành tích cao ở đấu trường châu Âu. Leicester City là tân binh của giải đấu, khả năng họ gây bất ngờ như họ từng làm là rất khó. Tottenham hay Arsenal chưa bao giờ được đánh giá cao ở giải đấu này. Cái tên khả dĩ nhất có thể tạo nên kỳ tích có lẽ là Man City với sự dẫn dắt của Pep Guardiola . Khó khăn của cựu HLV Barca và Bayern là phải làm sao cân bằng được ở cả hai mặt trận trong nước và quốc tế.

Pep sẽ phải giải bài toán cân bằng lực lượng ở cả hai đấu trường. Ảnh: Internet.

Bayern Munich, PSG, Juventus đồng loạt thay tướng ở mùa giải mới. Ở giải quốc nội, họ quá khác biệt với phần còn lại, vì thế mục tiêu mùa giải năm nay của những đội bóng này là chức vô địch Champions League. Hùm xám với vị huấn luyện viên lão làng Carlo Ancelotti cùng dàn ngôi sao đẳng cấp vân là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Đội bóng nhà giàu nước Pháp PSG đã no nê danh hiệu tại giải quốc nội sau nhiều năm thống trị đang mang giấc mộng trời Âu, và để thực hiện điểu đó, các ông chủ của PSG đã đưa về HLV Unai Emery để cụ thể hóa giấc mơ của họ. Juventus có được sự phục vụ của chân sút Gonzalo Higuain với giá 90 triệu bảng, cho thấy tham vọng của “Bà đầm già” trong chiến dịch chinh phục chiếc cúp danh giá Champions League.

Bayern, PSG, Juventus đã sẵn sàng để chinh phục Champions League. Ảnh: Internet.

Không ngoa khi nói rằng, ở thời điểm hiện tại, cả châu Âu phải đối đầu với các đại diện đến từ Tây Ban Nha. Barcelona và Real Madrid đang sở hữu cho mình dàn sao thượng thặng, trải đều trên cả 3 tuyến. Atletico Madrid dưới bàn tay của Diego Simeone đang là một tập thể đáng sợ với những ngôi sao Griezmann, Koke, Godin, Kevin Gameiro…họ là đội bóng duy nhất có thể phá vỡ sự thống trị của Barca và Real trong nhiều năm qua, và đã 2 lần lọt vào chung kết C1 trong vòng 3 năm. Và có lẽ sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như các đại diện La Liga sẽ thống trị bóng đá châu Âu ít nhất thêm một mùa giải nữa.

Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 15:05 13/09/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/champions-league-2016-2017-chau-au-doi-dau-tay-ban-nha-d359254.html