Champions League: Manchester City lẫn Chelsea đều mạnh hàng thủ, quyến rũ tấn công

Đúng như dự đoán của Đồng Nai cuối tuần (số ra ngày 2-5-2021), Manchester City và Chelsea vượt qua các đối thủ Paris SG và Real Madrid để tiến vào 'một trận chung kết toàn Anh' ở Champions League mùa này.

Man City và Chelsea sẽ đối đầu tại trận chung kết Champions League. Ảnh: Twitter

Man City và Chelsea sẽ đối đầu tại trận chung kết Champions League. Ảnh: Twitter

* Vào chung kết thuyết phục

Ở trận bán kết lượt về giữa Man City và Paris SG, đội bóng của HLV Pep Guardiola tiếp tục hoàn toàn bóp nghẹt đối thủ trong phần lớn thời gian. Đội bóng áo xanh cũng lập chiến tích thắng 7 trận Champions League gần nhất, lập kỷ lục về chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất từ trước đến nay của một đội bóng Anh trong lịch sử Cúp C1/Champions League. Man City cũng là đội bóng Anh đầu tiên thắng 11 trận trong một chiến dịch Cúp C1/Champions League. Trang tin UEFA ca ngợi tập thể đội bóng Man xanh là “History makers!” (Những người làm nên lịch sử) hẳn là chí lý.

Man City và Chelsea có nhiều điểm tương đồng để đi đến thời điểm thăng hoa như hiện tại. Cả 2 trận bán kết lượt về, Man City và Chelsea đều thắng đối thủ (Paris SG và Real Madrid) với tỷ số 2-0 một cách “tâm phục khẩu phục”. Hai đội bóng Anh đều vượt qua vòng bán kết Champions League thuyết phục và khiến người hâm mộ khen ngợi.

Chân sút người Algeria Riyad Mahrez - người đang “vào phom” bùng nổ phong độ với 4 bàn thắng, 2 kiến tạo chỉ trong 5 trận kể từ vòng knockout, tiết lộ: “Kỷ luật và tinh thần đồng đội đã giúp chúng tôi lọt vào chung kết Champions League. Chúng tôi chơi rất chắc chắn, không để thủng lưới nhiều”.

Chelsea cũng vào chung kết một cách vẻ vang sau trận thắng đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid 2-0 trên sân nhà rạng sáng 6-5 (tổng tỷ số hai lượt trận là 3-1) để lần thứ ba lọt vào trận chung kết Champions League trong lịch sử (2 lần trước năm 2008 và 2012). HLV Thomas Tuchel sau trận đấu còn tuyên bố ngạo nghễ “đáng lẽ Chelsea có thể ghi 5 bàn!”.

Thật vậy, ngoài 2 bàn thắng do công Timo Werner và Mason Mount, lẽ ra Chelsea có thể thắng đậm hơn nếu Werner, Havertz, Kante (một lần nữa lại được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu) không bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khác. Trang chủ UEFA cũng nhận xét: “Một chiến thắng xứng đáng cho Chelsea, nhưng lẽ ra phải thoải mái hơn rất nhiều khi gót chân Achilles (điểm yếu - ND) của họ trước khung thành đối phương một lần nữa lại quá rõ ràng. Họ rất chắc chắn ở phía sau, theo tiêu chuẩn, nhưng có thể tránh được một trận đấu căng thẳng nếu tận dụng thành công một số cơ hội khác. Dẫu sao, với việc lần thứ ba lọt vào chung kết thì những mặt tích cực của đội bóng hiển nhiên phải trội hơn bất kỳ điểm hạn chế nào”.

* Mạnh thủ, giỏi công

Nhìn lại hành trình lọt vào trận chung kết “nội bộ của nước Anh” tại Champions League mùa này nói riêng và trên mọi đấu trường nói chung của Man City và Chelsea, giới chuyên môn và người hâm mộ đều nhận thấy điểm đặc biệt tương đồng là hai đội bóng đều có một hàng thủ vững chắc với chủ trương “không thủng lưới trước đã”.

4 cầu thủ xuất sắc ở bán kết, góp công lớn đưa Man City và Chelsea vào chung kết. Ảnh: UEFA

Việc Man City tiếp tục thắng trận bằng các pha phản công hiệu quả tuyệt vời có lẽ không xa lạ đối với những ai theo dõi đội bóng này trong triều đại của HLV Guardiola. Thế nhưng việc Man Xanh phòng ngự quá tốt chứng tỏ họ đã trưởng thành vượt bậc như thế nào ở đấu trường châu Âu. Ngay cả chân sút tuyến trên như Riyad Mahrez cũng phát biểu rằng: “Một khi bạn chơi trận bán kết Champions League, bạn phải đá chắc chắn, mọi cầu thủ phải đóng góp cho việc phòng ngự và đó chính là những gì chúng tôi đã thực hiện”.

Ghi 25 bàn thắng và chỉ để lọt lưới có 4 bàn trên hành trình vào chung kết, Man City cho thấy sự gắn kết ở hàng thủ, tinh thần đồng đội và nỗ lực tập thể là ưu điểm đặc trưng cho cả mùa giải này của họ. Kyle Walker thừa nhận rằng lọt vào trận chung kết Champions League là một “khoảnh khắc thực sự đặc biệt đối với tất cả những ai gắn bó với CLB”. Walker cùng John Stones, thủ quân Fernandinho và nhất là trung vệ cao to người Bồ Đào Nha Ruben Dias (đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận lượt về) đều có màn trình diễn xuất sắc, trở thành tấm khiên chắc chắn bịt kín tất cả mọi ngả đường vào khung thành thủ môn Ederson.

Trong khi đó, Chelsea xem ra cũng chẳng kém cạnh Man City là mấy trong hiệu quả khâu phòng ngự. Đến nay, họ ghi 22 bàn thắng và cũng chỉ thủng lưới có 4 lần nơi hành trình Champions League mùa này. Kinh nghiệm của trung vệ “lão tướng” 36 tuổi Thiago Silva, phong độ đánh chặn của Cesar Azpilicueta… đã hỗ trợ cho thủ môn Edouard Mendy giữ sạch lưới tới 8 trận.

Ở mặt trận tấn công, cả Man City và Chelsea đều thực thi lối đá “chuyển trạng thái” (từ phòng ngự chuyển sang phản công nhanh) cực hay. Man City có vẻ trội hơn với dàn hảo thủ hàng công quá đồng đều mà HLV Josep Guardiola sử dụng xoay tua với hệ thống tiền đạo “số 9 ảo” rất hiệu quả trong suốt mùa giải này. Với Riyad Mahrez, Phil Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne và thậm chí cả Ilkay Gundogan đều thay phiên nhau trở thành mũi nhọn trên hàng công của Man City. Đáng sợ thay, tất cả họ đều đá hiệu quả!

Với HLV Thomas Tuchel - người vừa trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử vào chung kết Champions League 2 năm liền với 2 đội bóng khác nhau (Paris SG năm ngoái và Chelsea năm nay), ông không thủ trong túi nhiều nhân tố xuất sắc như đồng nghiệp Guardiola.

Song với việc tuyển thủ người Đức Timo Werner đã bén duyên ghi bàn trở lại, đồng thời Kai Havertz, Christian Pulisic… đều đáp ứng kỳ vọng bằng những bàn thắng đẹp, có lẽ Tuchel cũng tự tin mơ đội bóng của ông sẽ đánh bại Man City để đăng quang Champions League. Chelsea vừa trở thành CLB thứ sáu có 300 bàn thắng ở UEFA Champions League sau Real Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester United và Juventus.

Trận chung kết Champions League diễn ra tại sân vận động Olympic Ataturk của Istanbul vào rạng sáng chủ nhật 30-5 (giờ Việt Nam) tới. Điều lý thú là trước đó, Man City và Chelsea gặp nhau tại vòng 35 Giải Ngoại hạng Anh vào lúc 23 giờ 30 tối chủ nhật 8-5 - đấu trường mà Man City nắm chắc việc trở thành tân vô địch Premier League, còn Chelsea cố giữ vững vị trí tốp 4 để chắc suất dự Champions League mùa 2021-2022.

Bửu Tín

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202105/champions-league-manchester-city-lan-chelsea-deu-manh-hang-thu-quyen-ru-tan-cong-3055824/