'Champions League nằm trong DNA của Liverpool'

BongDa.com.vn Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất, Jurgen Klopp thừa nhận Real Madrid là đội bóng có kinh nghiệm hơn, nhưng cũng khẳng định Champions League nằm trong DNA của các cầu thủ Liverpool.

Real Madrid đang hướng đến chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong ba năm liên tiếp. Jurgen Klopp cho rằng điều đó có thể giúp họ có một chút lợi thế về tâm lý trước giờ bóng lăn.

Theo Klopp, kinh nghiệm là thứ quan trọng và có thể giúp Real tự tin hơn Liverpool một chút trong khoảnh khắc trước khi trận đấu bắt đầu. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn bởi trận đấu không kết thúc trong vài giây. Khi trận đấu bắt đầu, mọi thứ trở nên cân bằng.

"Chúng tôi có 2 tuần chuẩn bị mọi thứ kỹ càng. Chúng tôi đã phân tích Real Madrid thi đấu trước những đối thủ khác nhau và thấy rằng, họ thực sự rất mạnh. Nhưng họ chưa đá với chúng tôi. Chúng tôi là Liverpool. Chúng tôi không chỉ là một đội bóng rất tốt, mà việc chiến thắng những danh hiệu lớn đã nằm trong DNA của câu lạc bộ.”

"Real là một đội bóng rất mạnh. Nhưng đó là khi họ chưa đấu với Liverpool."

“Không ai ngờ chúng tôi có mặt tại đây nhưng chúng tôi đã làm được vì chúng tôi là Liverpool. Đội bóng đã trải qua một hành trình tuyệt vời tại giải đấu và là đội ghi nhiều bàn thắng nhất.”

“Dĩ nhiên kinh nghiệm sẽ giúp họ có lợi thế hơn. Nhưng khi bóng lăn, kinh nghiệm không phải lúc nào cũng hữu ích. Chúng tôi sẽ mang khó khăn đến cho họ, càng nhiều càng tốt.”

Klopp thừa nhận Zinedine Zidane là một huấn luyện viên rất giỏi nhờ thành tích ba năm liền dẫn dắt Real lọt vào chung kết giải đấu cao quý nhất cấp CLB.

“Có người nghĩ rằng Zidane không có nhiều hiểu biết về chiến thuật…à mà họ cũng nói thế về tôi. Và có 2 HLV góp mặt trong trận chung kết không biết gì về chiến thuật.”

"Có 2 HLV không biết gì về chiến thuật góp mặt trong trận chung kết"

“Zidane là một trong năm cầu thủ hay nhất mọi thời đại. Tôi đã ở Liverpool lâu hơn thời gian Zidane tại vị ở Real Madrid và cậu ấy đang cố thắng chức vô địch Champions League lần thứ 3. Điều này chưa từng xảy ra với bất cứ HLV nào trước đây. Cậu ấy huấn luyện thông minh như những gì cậu ấy từng làm trên cương vị cầu thủ.”

“Tập thể của Zidane hoạt động như những chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Tôi đã xem qua nhiều lần và đó là thứ bóng đá tuyệt vời, được tổ chức chặt chẽ nhưng cũng rất điên rồ khi cần thiết.”

Klopp từng một lần vào chung kết Champions League khi còn làm HLV Dortmund 5 năm trước. Đội bóng vàng đen của Klopp đã để thua đối thủ truyền kiếp Bayern Munich với bàn thắng quyết định phút 89 của Arjen Robben.

“Tôi khá chắc rằng lần trước tôi háo hức hơn nhiều. Vào đến chung kết Champions League trên cương vị HLV là cực khó. Vì có thể là lần duy nhất trong đời nên tôi nhớ khá rõ cảm giác của mình. Sau trận đó, tôi biết rằng tôi muốn một cơ hội khác. Dù mất một chút thời gian nhưng sau cùng chúng tôi đã góp mặt. Chính các chàng trai của tôi đã mang đến cho tôi cơ hội này.”

Trương Hiển

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/champions-league-nam-trong-dna-cua-liverpool-d447003.html