Champions League, Ronaldinho triệt Kaka

(PL)- Chủ nhà Real Madrid nằm kèo trên tiếp AC Milan (rạng sáng 22-10). Nếu Real đang được đánh giá cao nhờ phong độ tốt thì AC Milan sa sút thấy rõ.

Dù vậy nhưng HLV Pellegrini của Real trận này vẫn thấy đau đầu với bài toán ai thế Ronaldo cùng hàng loạt chấn thương. Thế nên người cũ của Milan là Kaka giờ lại trở thành con át chủ của Real. Ngược lại, phía Milan thì người hiểu Kaka nhất đủ để “phá” ngôi sao này lại là một cầu thủ Brazil khác: Ronaldinho. Sau thời gian mất tăm do chấn thương và xuống sức, có vẻ Ronaldinho vừa lấy lại phong độ trong trận thắng AS Roma 2-1 với một bàn phạt đền và một đường chuyền độc cho Pato. Sự hồi phục của Ronaldinho một phần từ cách bố trí lại đội hình của HLV Leonardo khi ông đưa anh qua cánh trái cùng Inzaghi ở cánh phải làm hộ công cho Pato, hệt như khi Ronaldinho ở Barcelona. Sự có mặt của Ronaldinho có thể gây một hiệu ứng tâm lý bất lợi cho Real. Nhất là thời còn khoác áo Barcelona, Ronaldinho luôn là hung thần ám ảnh hàng phòng ngự Real. Rõ nhất là năm 2006 trên sân Bernabeu, chính Ronaldinho đã làm điên đảo Real với hai bàn trong chiến thắng vang dội 3-0. Vì vậy nên dù ít sao hơn nhưng AC Milan vẫn có thể trông chờ vào những hạt nhân dù lớn tuổi nhưng có kinh nghiệm để triệt sao Real. Bảy trận còn lại CSKA Moscow (3 điểm) - MU (6đ), Chelsea (6đ) - Atletico Madrid (1đ), Bordeaux (4đ) - Bayern Munich (4đ), Porto (3đ) - Apoel Nicosia (1đ), FC Zurich (3đ) - Marseille (0đ), Juventus (2đ) - Maccabi Haifa (0đ), Wolfsburg (3đ) - Besiktas (0đ).

Nguồn PLO: http://www.phapluattp.vn/news/the-thao/view.aspx?news_id=274796