Chặn bắt lô ma túy 'khủng' vừa thẩm lậu vào Việt Nam

Chiều 4- 10, lực lượng Phòng PCMT&TP- BĐBP Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá Chuyên án 487L, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 45kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 3 ô-tô cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Chiều 4- 10, lực lượng Phòng PCMT&TP- BĐBP Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá Chuyên án 487L, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin, 45kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn và 3 ô-tô cùng nhiều tang vật có liên quan khác.

Các đối tượng (cầm bảng tên) bị bắt giữ.

Theo dấu “ông trùm”

Qua công tác nắm tình hình ngoại biên, lực lượng trinh sát Phòng PCMT&TP BĐBP Hà Tĩnh đã phát hiện một đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn. Đường dây này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, địa điểm giao dịch, thể hiện sự tinh quái của một đường dây chuyên nghiệp. Hành trình hoạt động của đường dây này chủ yếu thu gom ma túy từ khu vực Tam giác Vàng rồi vận chuyển về Lào tập kết, sau đó thẩm lậu sang nước thứ 3, chủ yếu là Việt Nam.

Sau một thời gian dài thực hiện các biện pháp nghiệp vụ và công tác trinh sát, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy này đã dần lộ rõ. Trinh sát đã nhận diện được nhóm đối tượng này, cũng như các phương thức, thủ đoạn hoạt động của chúng. Đây là đường dây tội phạm gồm nhiều đối tượng tham gia, trong đó có 2 đối tượng chính gồm: Xò Vàng (1994) và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên (1990, cùng trú H. Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay, Lào). Dù tuổi đời còn khá trẻ, song Xò Vàng và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên lại có thâm niên trong việc mua bán trái phép chất ma túy.

Nhiều năm sống ở khu vực Tam Giác Vàng, thấy siêu lợi nhuận từ việc buôn bán ma túy, Xò Vàng đã chập chững vào nghề. Đến khi học được các mánh khóe cũng như tích lũy được vốn liếng, Xò Vàng tách ra làm ăn riêng. Lúc này, y không ngần ngại khi gom hàng với số lượng lớn. Từ đây, tên tuổi Xò Vàng dần được khẳng định trong giới buôn bán hàng trắng trên đất nước Triệu voi. Để tổ chức đường dây, Xò Vàng đã tuyển mộ các đệ tử có kinh nghiệm thực hiện hành vi buôn bán ma túy trái phép như Kiêng Khảm Ten Lư Hiên. Theo đó, lợi dụng sự thông thương giữa Lào và Myanmar, các đối tượng thường đóng vai là những thương nhân rồi bí mật tới khu vực Tam giác vàng để gom ma túy, sau đó chờ cơ hội móc nối để tuồn qua Việt Nam.

Nhằm ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu xâm nhập địa bàn nội địa Việt Nam, sau khi xin ý kiến chỉ đạo của BCH BĐBP tỉnh Hà Tĩnh, Phòng PCMT&TP nhanh chóng thành lập Chuyên án 487L để đấu tranh, bóc gỡ.

Tang vật vụ án.

Mẻ ma túy “khủng”

Để đấu tranh có hiệu quả với đường dây tội phạm ma túy này, Ban chuyên án 487L (BCA) đã bố trí nhiều tổ công tác, tiến hành bám sát các địa bàn trọng yếu mà các đối tượng thường xuyên đặt chân tới để theo dõi các “di biến động”. Sau một thời gian dày công trinh sát, khảo sát địa bàn, các trinh sát trong BCA đã nắm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này. Kế hoạch “cất vó” được BCA xây dựng lên, chỉ chờ thời cơ là hành động.

Sau một thời gian dài ròng rã bám sát đối tượng, một ngày đầu tháng 10-2019, BCA nắm được nguồn tin Xò Vàng và đồng bọn vừa chuyển một lượng hàng ma túy cực lớn từ Tam Giác Vàng về đến Bôlykhămxay, dự kiến sắp tới sẽ vận chuyển “hàng” theo đường tiểu ngạch đưa sang Việt Nam tiêu thụ. Kiểm chứng nguồn tin có cơ sở, BCA nhanh chóng lên các phương án tổ chức đánh án một cách kỹ lưỡng. Theo đó, nhiều CBCS giàu kinh nghiệm đánh án ma túy đã được tung vào cuộc. Kể từ giờ phút này, mọi “di biến động” của nhóm đối tượng đều nằm trong sự kiểm soát của BCA.

Khoảng 17 giờ ngày 4-10, BCA phát hiện Xò Vàng cùng Kiêng Khảm Ten Lư Hiên nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (H. Hương Sơn, Hà Tĩnh) bằng ô -tô riêng. Tuy nhiên, các đối tượng không tập kết “hàng” trên xe để bị lực lượng chức năng tại đây “sờ gáy”. Mọi thủ tục thông quan của 2 đối tượng này được như ý muốn của chúng. Những tưởng với thủ đoạn thuê người gùi “hàng” qua Việt Nam bằng đường tiểu ngạch rồi cất giấu vào một nơi bí mật trên QL8A để sau khi thông quan các đối tượng tự đến lấy, làm như vậy sẽ qua mặt được lực lượng chức năng Việt Nam.

Tuy nhiên, hai “ông trùm” này đã nhầm, bởi lẽ trước đó có 4 đối tượng là đồng bọn của Xò Vàng đi “tiền trạm” thấy bình yên nên mật báo tình hình. Điều các đối tượng không ngờ là mọi “di biến động” của mình đều nằm trong tầm kiểm soát của BCA. Nhận thấy thời cơ đánh án đã đến, ngoài lực lượng chủ công là Phòng PCMT&TP còn có sự phối hợp của lực lượng Đồn BPCK Cầu Treo, Hải Quan Cầu Treo... chia thành nhiều tổ công tác để hành động. Trong đó, tổ đánh án có nhiệm vụ ập vào bắt các đối tượng. Tổ này được lưu ý hết sức cẩn thận, bởi các đối tượng luôn có súng trong tay và sẵn sàng nhả đạn để phá vòng vây thoát thân. Các tổ còn lại được bố trí ở vòng ngoài cơ động, ứng cứu khi cần thiết và bắt giữ các đối tượng “tiền trạm” phía trước.

Nói về Xò Vàng và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên, sau khi nhập cảnh thành công, chúng tới điểm tập kết lấy “hàng” đưa lên xe và xuôi theo QL8A. Đúng như nhận định, BCA bố trí tổ công tác đánh án tiến hành mật phục tại Km 59 QL8A (thuộc thôn Kim Cương 2, xã Sơn Kim 1, H.Hương Sơn). Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, khi phát hiện xe của Xò Vàng và Kiêng Khảm Ten Lư Hiên xuất hiện liền áp sát, bắt giữ. Khống chế thành công đối tượng, tổ công tác thu giữ 2 khẩu súng (đạn đã lên nòng) trong người. Tiến hành khám xét chiếc xe, lực lượng đánh án đã thu giữ 30 bánh heroin, 45kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên hồng phiến, 2 khẩu súng ngắn, 50 viên đạn. Ngay sau đó, 4 đối tượng là đồng bọn của Xò Vàng đều trú tại tỉnh Bôlykhămxay đi “tiền trạm” bằng 2 ô-tô khác cũng bị bắt giữ tại khu vực thị trấn Tây Sơn.

Tại cơ quan điều tra, với tang vật chứng quả tang, Xò Vàng và đồng bọn đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện, BCA đang tạm giữ các đối tượng để thẩm vấn, sớm hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213804_chan-bat-lo-ma-tuy-khung-vua-tham-lau-vao-viet-n.aspx