Chấn chỉnh công tác phòng cháy sau vụ cháy ca nô trên vịnh Nha Trang

Ông Huỳnh Bình Thái - Trưởng ban Quản lý vịnh Nha Trang cho biết, sau vụ cháy ca nô du lịch Lam Hải ngày 26-8, đến nay, đơn vị đã có những chấn chỉnh công tác phòng cháy đối với các doanh nghiệp.

 Ca nô chuyên chở khách du lịch trên vịnh Nha Trang.

Ca nô chuyên chở khách du lịch trên vịnh Nha Trang.

Theo đó, đơn vị yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động du lịch có phương tiện đưa đón khách trên vịnh Nha Trang thực hiện nghiêm quy định về đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy. Các doanh nghiệp trang bị can chứa xăng mang theo ca nô thì cần đảm bảo đúng quy chuẩn, đảm bảo an toàn. Sắp tới, Cảng du lịch Cầu Đá di chuyển về bến mới ở phường Vĩnh Trường, ban quản lý sẽ bổ sung những tiêu chí an toàn đối với các phương tiện; yêu cầu thủy thủ, thuyền trưởng và du khách không được hút thuốc trên ca nô để tránh những rủi ro, tai nạn cháy nổ đối với du khách, phương tiện.

Liên quan đến ca nô Lam Hải bị cháy, lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang thông tin, sau vụ cháy, ca nô đã chìm xuống biển. Do không thể sửa chữa được, chủ phương tiện không có kế hoạch trục vớt ca nô. Do đó, cơ quan chức năng không thể khám nghiệm để xác định nguyên nhân hỏa hoạn.

Được biết, hiện nay, trên vịnh Nha Trang có 25 ca nô, 148 tàu gỗ hoạt động chuyên chở khách du lịch.

Thành Long

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201908/chan-chinh-cong-tac-phong-chay-sau-vu-chay-ca-no-tren-vinh-nha-trang-8127387/