Chấn chỉnh lòng lề đường: Liệu có thể ứng trực thường xuyên 24/24h?

Báo Lao Động có bài phản ánh về tính hiệu quả của việc ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) đem quân 'dẹp loạn' lòng lề đường. Sau khi báo đăng, chính quyền quận 1 đã cử lực lượng xuống ứng trực liên tục từ sáng đến chiều tối để chấn chỉnh việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Dưới sự "ứng trực" liên tục của lực lượng chính quyền quận 1, tiểu thương chợ Dân Sinh buộc phải tháo dỡ tất cả mái hiên di động và tấm bạt che hàng hóa. Ảnh V.H

Ông T là một trong những tiểu thương buôn bán lâu năm nhất tại chợ Dân Sinh (phường Bến Thành, quận 1) cho biết: Sau khi báo đăng, chính quyền quận đã cho quân xuống ứng trực liên tục cả ngày, chia làm các ca trực khác nhau để yêu cầu người dân dọn dẹp tất cả hàng hóa vào bên trong, tuyệt đối không được vi phạm.

Xe công vụ của chính quyền ứng trực liên tục từ sáng đến chiều tối tại khu vực chợ Dân Sinh để theo dõi tiến độ tháo dỡ mái hiên và dọn dẹp hàng hóa của dân. Ảnh V.H

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, khác với các lần trước đây là đoàn của chính quyền đến dọn dẹp, chấn chỉnh vài giờ rồi rút đi, nhưng sau khi có bài viết trên laodong.com.vn, cả ngày hôm qua 2.8 và hôm nay 3.8, chính quyền luôn bố trí 1 xe ôtô công vụ để ứng trực liên tục từ sáng đến chiều tại khu vực chợ Dân Sinh nhằm theo dõi việc dọn dẹp hàng hóa và tháo dỡ các mái hiên di động của người dân.

Một trong những cửa hàng của tiểu thương được tháo dỡ trống trơn, hàng hóa lộ ra hết ngoài trời. Ảnh V.H

PV Báo Lao Động đã nhiều lần gọi điện cho ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 để hỏi về thông tin “ứng trực” của lực lượng này diễn ra đến khi nào và thời gian là bao lâu, nhưng ông Hải không nghe máy. PV cũng nhắn tin trình bày vấn đề và nội dung cần làm việc nhưng chưa nhận được tin nhắn hồi âm của ông Đoàn Ngọc Hải.

Nhiều người dân và tiểu thương mong muốn có một giải pháp hữu hiệu để họ vừa kinh doanh sinh sống được, nhưng cũng vừa tuân thủ việc không vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Ảnh V.H

Trở lại với người dân và tiểu thương chợ Dân Sinh, họ cho rằng đã buôn bán và sinh sống ở đây mấy chục năm, giờ buộc họ phải tuân theo những quy chuẩn ngặt nghèo về lòng đường, vỉa hè sẽ ảnh hưởng lớn đến việc kinh doanh, sinh sống.

“Cái mái hiên di động này, nằm ở trên cao kéo ra cuốn vào được, cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến lòng lề đường. Hôm nay, họ yêu cầu chúng tôi phải tháo ra hết, khi tháo xong rồi không biết hàng hóa sẽ để đâu và bản thân tôi cũng không biết trú mưa nắng thế nào”, chị X, một tiểu thương cho biết.

Do sức ép “ứng trực” của lực lượng chính quyền, một hộ tiểu thương phải gọi thợ đến tháo dỡ tất cả mái hiên theo yêu cầu. Ảnh V.H

Nhìn nhận về vấn đề này, một vị nguyên là cán bộ lãnh đạo cho biết, chính quyền nên ngồi lại cùng với dân để tìm ra phương án tối ưu nhất trong trong công tác chấn chỉnh lòng lề đường. Dù gì, cuộc sống của người dân đã gắn bó với khu vực này hàng chục năm trời, nên cũng cần lắng nghe nguyện vọng đề xuất của họ.

“Việc cho quân xuống ứng trực cả ngày như thế cũng chỉ là giải pháp trước mắt, về lâu dài chính quyền không thể bố trí lực lượng ứng trực liên tục 24/24h trong ngày được”.

Văn Huân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/chan-chinh-long-le-duong-lieu-co-the-ung-truc-thuong-xuyen-2424h-622931.ldo