Chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong thời gian cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, từ ngày 8/4, UBND thành phố Nam Định (Nam Định) đã thành lập 31 tổ kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch.

Kiểm tra thân nhiệt các trường hợp từ nơi khác đi qua địa bàn tỉnh tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 ở ngã ba cầu Tân Đệ, xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN

Bà Phạm Thị Oanh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nam Định cho biết, UBND thành phố đã chỉ đạo các xã, phường trên địa bàn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh và truyền thanh lưu động kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch COVID-19, đồng thời thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Lực lượng chức năng thành phố Nam Định đã xử lý 54 trường hợp, trong đó nhắc nhở 7 trường hợp; xử phạt vi phạm hành chính 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền gần 10 triệu đồng.

Để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, thành phố Nam Định tạm dừng hoạt động tại những nơi tập trung đông người như: Quảng trường 3/2, Công viên Vị Xuyên, Công viên nhà thờ Khoái Đồng, Công viên Thống Nhất, đường đê ven sông Đào…

Ông Trần Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định cho biết, tuyến đường đê ven sông Đào vào buổi chiều tối có rất nhiều người đi tập thể dục. Để hạn chế việc tụ tập đông người, UBND phường đã tăng cường tuyên truyền về nguy cơ của dịch COVID-19; lập hàng rào tại các lối đi lên đê; cử lực lượng tuần tra nhắc nhở, khuyến cáo người dân tập thể dục ở nhà, không ra ngoài nếu không có việc thực sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh.

Các ngành chức năng tiến hành kiểm soát chặt chẽ lượng người ra, vào tại các khu chợ dân sinh, tổ chức đo thân nhiệt, sát khuẩn tay, khai báo thông tin tên tuổi, địa chỉ, đồng thời khuyến cáo người dân không đi chợ nhiều lần trong ngày để phòng dịch.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định, tính đến ngày 10/4, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh có 49 trường hợp nghi ngờ đang được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các cơ sở khám chữa bệnh; 122 trường hợp cách ly y tế tại cơ sở tập trung tỉnh Nam Định (thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản).

Cơ quan chức năng của tỉnh đã tư vấn, hướng dẫn và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú cho gần 5.400 trường hợp tiếp xúc gần với những người có nguy cơ cao; trong đó, 4.470 trường hợp đã qua 14 ngày.

* Sau gần 10 ngày thực hiện nghiêm các quy định theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có tình trạng người dân tụ tập đông người tại các khu vực công cộng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong hai ngày 8-9/4, tại Quảng trường 10-3, một số công viên, khu vui chơi thể thao trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột… có hiện tượng người dân tụ tập đông người, không giữ khoảng cách 2 m, một số người không đeo khẩu trang. Bên cạnh đó, một số cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu cũng mở cửa trở lại, trên các tuyến đường chính của thành phố Buôn Ma Thuột, lưu lượng xe, người lưu thông đông đúc hơn.

Ông Đoàn Ngọc Thượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột cho biết: Những ngày gần đây, tại Việt Nam, số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 được phát hiện trong cộng đồng có dấu hiệu giảm dần. Do đó, người dân bắt đầu nảy sinh tâm lý chủ quan, dẫn đến việc tập trung đông người tại các điểm công cộng, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, một bộ phận người dân chưa ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên có tâm lý chủ quan, tụ tập nơi công cộng. Một số sân thể thao chưa chấp hành về việc đóng cửa hoạt động nên còn có người dân đến tụ tập, hoạt động thể thao.

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg, thành phố Buôn Ma Thuột sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các pa nô, áp phích tuyên truyền các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại điểm công cộng như Quảng trường 10/3, Công viên thành phố.... Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở, khuyến cáo người dân không tụ tập đông người, đeo khẩu trang tại nơi công cộng; yêu cầu đóng cửa các sân thể thao; xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không chấp hành phòng, chống dịch theo quy định.

Theo ông Đoàn Ngọc Thượng, đến nay, thành phố Buôn Ma Thuột đã xử phạt trên 109 trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường và chống đối khi bị nhắc nhở; xử phạt 7 cơ sở kinh doanh không thuộc danh mục hàng hóa thiết yếu vẫn mở bán.

Trước tình hình người dân có dấu hiệu chủ quan trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, ngày 9/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố tích cực kiểm tra, giám sát; chỉ đạo dừng tất cả các hoạt động thể thao, tụ tập đông người tại các địa bàn quản lý; thực hiện việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m giữa người với người và đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch thuộc lĩnh vực, địa bàn, đơn vị phụ trách.

Tính đến 7 giờ 30 ngày 10/4, tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận ca mắc COVID-19. Ngành Y tế tỉnh đã tổ chức cách ly 75 trường hợp tại cơ sở y tế ( 52 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly), 73 trường hợp cách ly tập trung (68 trường hợp đã hoàn thành thời gian cách ly ), 276 trường hợp cách ly tại nhà và nơi lưu trú.

* Ngày 10/4, ông Quách Công Ban, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Đắk Nông đã ký quyết định xử phạt hành chính một trường hợp có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật liên quan tới dịch COVID-19.

Theo đó, Nguyễn Thị Bình (43 tuổi, thường trú tại xã Đắk R’Moan, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) là chủ tài khoản Facebook “Nguyen Binh (Thực Dưỡng Minh Tịnh)” đã đăng thông tin sai sự thật, vô căn cứ, gây hoang mang dư luận về một số bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Nguyễn Thị Bình còn đăng nhiều bài viết về cách trị bệnh phản khoa học, rất nguy hiểm khi những thông tin này lan truyền trên mạng xã hội. Được biết, Nguyễn Thị Bình là chủ một cơ sở chế biến nông sản, thực phẩm.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông xác định hành vi của Nguyễn Thị Bình là “cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân”. Căn cứ vào Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, đơn vị này xử phạt Nguyễn Thị Bình 20 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay các hành vi vi phạm nói trên.

* Ngày 10/4, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đang lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính 10 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke, nhà nghỉ ở hai phường Tân Biên và Long Bình Tân (thành phố Biên Hòa).

Lực lượng chức năng đo thân nhiệt các lái xe mô tô đi vào địa bàn tỉnh. Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN

Công an thành phố Biên Hòa lập hồ sơ, xử lý chủ cơ sở kinh doanh karaoke Hà Hoàng (phường Tân Biên) vì cố tình hoạt động bất chấp quy định tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19. Đối với chủ nhà nghỉ Gia Bảo Phúc (phường Long Bình Tân), lực lượng chức năng xử lý về hành vi để khách sử dụng ma túy trong cơ sở kinh doanh.

Trước đó, ngày 9/4, dù đang là thời điểm thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19, song quán karaoke Hà Hoàng vẫn lén lút hoạt động. Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra tại các phòng trong quán và phát hiện bốn khách, có biểu hiện đã sử dụng chất ma túy. Qua test nhanh, cả bốn trường hợp đều có kết quả dương tính với chất ma túy. Lực lượng Công an đã lập biên bản tạm giữ một dàn máy karaoke, một ti vi và một loa thùng.

Trong đêm 9/4, Công an thành phố Biên Hòa kiểm tra nhà nghỉ Gia Bảo Phúc, phát hiện sáu đối tượng có biểu hiện “phê" ma túy. Kết quả test nhanh, cả sáu đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Theo Công an thành phố Biên Hòa, việc tụ tập, sử dụng ma túy trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ thời điểm này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh. Công an thành phố Biên Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, kiên quyết xử lý sai phạm tại các quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ.

PV TTXVN tại các địa phương

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/chan-chinh-xu-ly-vi-pham-trong-thoi-gian-cao-diem-phong-chong-dich-covid19-20200410130903643.htm