Chân đi không mỏi ở làng mèo siêu đáng yêu của Đài Bắc

Làng Hutong mang phong cách của một làng quê vùng núi không khí vô cùng trong lành kèm sự đáng yêu với hình ảnh những chú mèo xinh xắn ở mọi ngóc ngách

Những vị khách đã một lần viếng thăm ngôi làng ca ngợi và chia sẻ rất nhiều trên blog địa phương khiến nơi đây trở nên thu hút những người yêu mèo tìm đến chụp ảnh, chơi đùa, vuốt ve những chú mèo dễ thương.

Những vị khách đã một lần viếng thăm ngôi làng ca ngợi và chia sẻ rất nhiều trên blog địa phương khiến nơi đây trở nên thu hút những người yêu mèo tìm đến chụp ảnh, chơi đùa, vuốt ve những chú mèo dễ thương.

Những cửa hiệu cà phê, tiệm bánh mèo, đồ lưu niệm mèo. Ở đây, bất kì thứ gì cũng mang dáng dấp của chú mèo xinh xắn...

Thậm chí lối đi bộ từ ga Houtong lên làng cũng được thiết kế như đi xuyên qua bụng của một bạn mèo với tai mèo ở một đầu và đuôi mèo ở đầu kia.

Những chú mèo được sống thoải mái và chăm sóc kỹ lưỡng. Chúng tung tăng dạo chơi trên phố, nằm ườn tắm nắng trên ghế công viên hay bất cứ đâu mà vẫn vô cùng thân thiện với khách du lịch.

Chú mèo đánh một giấc ngủ ngon lành tại một cửa hàng lưu niệm...

...hay thản nhiên nằm giữa đường mặc kệ người qua lại

Mèo nơi đây đã quen với người lạ và dường như luôn biết cách "tạo dáng" trước ống kính.

Người dân Hutong rất biết cách làm du lịch và kéo du khách đến nơi này ngày một đông hơn.

Bằng chứng là ngoài những chú mèo thật, các hình ảnh mèo xinh xắn như thế này xuất hiện rất nhiều ở ngôi làng.

Một lối đi trong làng trước đây là bùn đất thì giờ đã được lát gạch, trang trí bằng tranh bích họa.

Lối vào nhà ga sẽ làm siêu lòng bất kì du khách nào khi vừa đặt chân xuống.

Ngay cả nhà vệ sinh công cộng cũng được trang trí vô cùng đáng yêu.

Một điều quan trọng và không thể bỏ qua là ở mọi góc của ngôi làng, đặc biệt trước tiệm quà lưu niệm hay tiệm bánh bạn đều có thể chụp được những bức ảnh check-in rất ưng ý.

Việc duy nhất bạn cần làm là lựa chọn một vị trí bất kì và pose dáng thôi.

Bên cạnh sự nổi tiếng với tên gọi làng mèo, Hutong còn được biết đến là một trong những khu vực khai thác than lớn nhất của Đài Loan. Khu vực trưng bày một số di tích lịch sử của nghề khai thác than nơi đây.

Người ta cho rằng làng Houtong là thiên đường của người yêu mèo nhưng chắc chắn với những người không yêu mèo một lần ghé thăm nơi đây cũng sẽ phải siêu lòng trước sự dễ thương của nơi này.

CTV Bình Nguyễn/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/chan-di-khong-moi-o-lang-meo-sieu-dang-yeu-cua-dai-bac-920831.vov