Chấn động: Nam thanh niên giết mẹ rồi ném xuống giếng phi tang, khống chế con 4 tuổi làm con tin

Sau khi ra tay sát hại người mẹ nuôi, người đàn ông mang thi thể nạn nhân vứt xuống giếng. Chưa dừng lại hắn còn lao đến bắt con trai 4 tuổi làm con tin.

Hiện trường sự việc

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra lúc 7h sáng 22.10, tại xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Lãnh đạo Công an huyện Lương Sơn cho biết, thời điểm trên, một nam thanh niên nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ nuôi, rồi ném xuống giếng. Sau đó, đối tượng này còn khống chế con trai nhỏ trên căn nhà cao tầng, để cố thủ.

Đến 9h30 sáng, công an đã giải cứu được cháu bé, đồng thời gã đàn ông cũng bị lực lượng công an khống chế.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Văn Thương (SN 1982), nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hồng (SN 1950).

Hiện trường sự việc.

Lãnh đạo UBND xã Cao Thắng cho biết, Nguyễn Văn Thương có tiền sử bệnh tâm thần, đi chữa bệnh và về hồi tháng 9 năm ngoái.

Liên quan vấn đề này, trao đổi với PV, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội - cho biết, đây là vụ án giết người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành tội Giết người với tình tiết định khung theo điểm đ khoản 1 Điều 123 BLHS 2015.

Chiếu theo thông tin ban đầu, đối tượng đã bị bệnh tâm thần. Do đó, để xác định năng lực chịu trách nhiệm hình sự, cơ quan điều tra cần ra quyết định trưng cầu giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của đối tượng, để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trường hợp, kết luận của cơ quan chuyên môn xác định, đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vụ án sẽ đình chỉ và viện kiểm sát cùng cấp ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Trường hợp, kết luận của cơ quan chuyên môn xác định đối tượng bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giết người.

Tuy nhiên, khi xét xử, đối tượng sẽ được xem xét giảm nhẹ hình phạt do bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/chan-dong-nam-thanh-nien-giet-me-ruot-roi-nem-xuong-gieng-phi-tang-khong-che-con-4-tuoi-lam-con-tin-637353.ldo