Chấn động những vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng nhất 10 năm qua

Trong hơn 10 năm qua, nhiều vụ xả súng hàng loạt kinh hoàng xảy ra trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Mỹ, đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người vô tội.

Gần đây nhất, vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại hai nhà thờ Hồi giáo Al Noor và Linwood ở thành phố Christchurch, New Zealand, vào ngày 15/3/2019 đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 40 người khác bị thương. Hung thủ được xác định là Brenton Harrison Tarrant, 28 tuổi, một công dân Australia. Y đã bị cáo buộc tội giết người. (Nguồn ảnh: Reuters)

Năm 2018, nhiều vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại Mỹ, trong đó có vụ tấn công tại trường trung học Santa Fe, bang Texas, vào ngày 18/5/2018. Khi đó, một nam sinh đã xông vào trường và nã đạn, khiến 10 người thiệt mạng và 13 người khác bị thương.

Ngày 14/2/2018, một tay súng đã xông vào trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, bang Florida (Mỹ) và nã đạn khiến 17 người thiệt mạng trước khi bị bắt giữ. Tay súng được xác định là học sinh cũ của ngôi trường này.

Ngày 1/10/2017: Một tay súng 64 tuổi liên tiếp nã đạn vào những người tham dự lễ hội âm nhạc ở Las Vegas, bang Nevada, khiến 58 người thiệt mạng và gần 500 người bị thương. Hung thủ đã tự sát sau khi gây ra vụ thảm sát đẫm máu này.

Cũng trong năm 2017, một vụ xả súng xảy ra tại câu lạc bộ đêm Reina ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 1/1 đã khiến 39 người thiệt mạng, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Ngày 12/6/2016, một tay súng tấn công câu lạc bộ đồng tính Pulse ở Orlando, bang Florida (Mỹ), khiến 49 người thiệt mạng trước khi hắn bị cảnh sát tiêu diệt. Được biết, kẻ xả súng đã tuyên bố trung thành với phiến quân IS.

Ngày 15/1/2016, nhiều tay súng đã xông vào nhà hàng Cappuccino ở Ouagadougou, Burkina Faso, và nã đạn khiến 29 người thiệt mạng. Các nạn nhân đến từ ít nhất 18 quốc gia khác nhau.

Ngày 14/11/2015, hàng loạt vụ tấn công, xả súng xảy ra tại nhiều địa điểm trên khắp thủ đô Paris, Pháp, đã khiến 129 người thiệt mạng. Phiến quân IS đã nhận trách nhiệm về vụ thảm sát đẫm máu này.

Cũng trong năm 2015, ngày 25/6, một tay súng cải trang thành khách du lịch đã thực hiện vụ xả súng ở Sousse, Tusinia, khiến 39 người thiệt mạng.

Ngày 7/1/2015, 3 kẻ tấn công xông vào tòa soạn báo Charlie Hebdo ở thủ đô Paris, Pháp, và nã đạn vào các nhân viên trong văn phòng, khiến 12 người thiệt mạng.

Ngày 21/9/2013, các tay súng tấn công trung tâm thương mại Westgate ở thủ đô Nairobi, Kenya, khiến 67 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em và người thân của Tổng thống Kenya.

Ngày 14/12/2012, một tay súng đã bắn chết mẹ mình tại nhà riêng, sau đó sát hại 20 trẻ nhỏ, người lớn tại trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut (Mỹ), trước khi tự sát.

Ngày 20/7/2012, một tay súng bịt mặt đã xông vào rạp chiếu phim Century 16 ở Aurora, bang Colorado (Mỹ), nã đạn khiến 12 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương.

Ngày 22/7/2011, một tay súng mặc đồng phục cảnh sát đã tấn công khu trại mùa hè ở Utoya Island, Na Uy, khiến 69 người thiệt mạng.

Vụ xả súng tại trường trung học kỹ thuật Albertville ở Winnenden, Đức, ngày 11/3/2009 do một thiếu niên 17 tuổi thực hiện đã cướp đi sinh mạng của 15 người.

Ngày 23/9/2008, một tay súng đã xông vào trường Đại học Khoa học Ứng dụng Seinajoki ở Kauhajoki, Phần Lan, và giết chết 10 người.

Ngày 16/4/2007, một tay súng đã bắn chết 32 người trước khi tự sát tại một trường đại học ở Blacksburg, bang Virginia, Mỹ.

Mời độc giả xem thêm video về vụ xả súng ở New Zealand (Nguồn: VTC Now)

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/the-gioi/chan-dong-nhung-vu-xa-sung-hang-loat-kinh-hoang-nhat-10-nam-qua-1200261.html