Chân dung 10 nữ tỷ phú giàu nhất thế giới

Phần lớn tỷ phú nữ trong danh sách của Forbes là người thừa kế, đứng đầu là Bettencourt Meyers của L'Oreál với giá trị tài sản ròng 74,8 tỷ USD.

Trong danh sách 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới của Forbes tính đến ngày 8/3/2023, có 6 người đến từ Mỹ, 4 người còn lại đến từ các châu lục khác.

1. Francoise Bettencourt Meyers: 74,8 tỷ USD

Bà Francoise Bettencourt Meyers. Ảnh: CEO World

Bà Francoise Bettencourt Meyers là một doanh nhân người Pháp, một thành viên của gia đình Bettencourt. Ngoài ra, bà còn là một nhà văn, một nghệ sĩ piano và một nhà từ thiện.

Bà được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ ông nội - ông Eugène Schueller - người sáng lập L’Oreál, một tập đoàn chuyên cung cấp các sản phẩm chăm sóc cá nhân của Pháp. Sau khi mẹ bà qua đời vào tháng 9/2017, tài sản của bà đã tăng gấp 3 lần nhờ đầu tư thông qua Tethys Invest, công ty cổ phần gia đình của bà.

2. Alice Walton: 65,3 tỷ USD

Ngoài thu nhập "khủng" từ tập đoàn Walmart, bà Alice Walton có một sự nghiệp tài chính khá thành công. Ảnh: Town & Country

Bà Alice Walton là con út và là người thừa kế của Walmart - một công ty bán lẻ đa quốc gia của Mỹ với một mạng lưới các siêu thị và cửa hàng bách hóa do ông Sam Walton sáng lập.

Với khối tài sản khổng lồ từ tập đoàn Walmart, song bà Alice Walton vẫn có một sự nghiệp tài chính thành công, thậm chí thành lập ngân hàng đầu tư của riêng mình. Bà cũng là quản lý Walton Enterprises, một trong 2 công ty gia đình kiểm soát khoảng một nửa tập đoàn bán lẻ lớn nhất thế giới, bên cạnh Walton Family Holdings Trust.

3. Julia Koch: 60 tỷ USD

Bà Julia Koch và người chồng quá cố, ông David Koch. Ảnh: Yahoo!News

Bà Julia Margaret Flesher Koch được thừa hưởng sự giàu có từ người chồng quá cố của mình, ông David Koch, cựu giám đốc điều hành và đồng sở hữu của Koch Industries. Tập đoàn có trụ sở tại Wichita, Kansas, Mỹ, này hoạt động trong lĩnh vực lọc dầu, đường ống, giao dịch hàng hóa, chăn nuôi và bột giấy, và có doanh thu hàng năm khoảng 125 tỷ USD.

Bà Koch từng là một thành viên trong ban giám đốc một trường múa ba lê Mỹ và hiện giữ vị trí chủ tịch của Quỹ David H. Koch.

4. Mackenzie Scott: 43,6 tỷ USD

Bà MacKenzie và ông Jeff Bezos thời còn mặn nồng. Ảnh: Dallas News

Bà Mackenzie Scott trở thành người phụ nữ giàu thứ 4 thế giới sau khi ly hôn vào năm 2019. Bà từng là vợ của tỷ phú Jeff Bezos và sở hữu 4% cổ phần tại Amazon, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới do chồng cũ của bà sáng lập.

Amazon chuyên kinh doanh đồ điện tử, gia dụng và các sản phẩm khác, đồng thời kiểm soát chuỗi cửa hàng tạp hóa Whole Food và cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và dịch vụ phát trực tuyến. Amazon có doanh thu 469,8 tỷ USD vào năm 2021.

5. Jacqueline Mars: 31,7 tỷ USD

Bà Jacqueline Mars, người thừa kế của nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất thế giới. Ảnh: YahooNews

Bà Jacqueline Mars, hiện đang sinh sống ở California, Mỹ, là người kế thừa công ty Mars, nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất thế giới với doanh thu hàng năm gần 45 tỷ USD.

Mars là công ty mẹ của các thương hiệu như M&M’s, IAMS và Pedigree. Công ty này được sáng lập bởi cha bà, ông Frank Mars, vào năm 1911.

6. Gina Reinhart: 30,2 tỷ USD

Bà Gina Reinhart, chủ đất giàu nhất nước Úc. Ảnh: Forbes

Tên đầy đủ của Gina Reinhart là Georgina Hope Rinehart. Bà là chủ tịch của Hancock Prospecting, một công ty thăm dò và khai thác khoáng sản do cha của bà thành lập. Hancok Prospecting có trụ sở tại West Perth, Úc, sở hữu mỏ Roy Hill (bắt đầu sản xuất vào năm 2015) và có các khoản đầu tư vào bất động sản nông nghiệp trên khắp nước Úc.

Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi The Guardian Australia vào tháng 5/ 2021, bà Gina Reinhart là chủ đất giàu nhất ở Úc.

7. Miriam Adelson: 27,5 tỷ USD

Bà Miriam Adelson là vợ của ông trùm sòng bài Sheldon Adelson, người sáng lập Las Vegas Sands. Ảnh: celebritynetworth.com

Bà Miriam Adelson là một bác sĩ và là chủ tờ nhật báo Daily Israel Hayom. Bà là người Mỹ gốc Israel.

Adelson là cổ đông lớn của Las Vegas Sands, nhà điều hành sòng bài lớn nhất thế giới do người chồng quá cố của bà là ông Sheldon Adelson thành lập. Doanh nghiệp có trụ sở tại Las Vegas này quản lý các khu nghỉ dưỡng sòng bài và các trung tâm hội nghị ở Mỹ và châu Á với doanh thu 4,2 tỷ USD năm 2021.

8. Susanne Klatten: 24,3 tỷ USD

Bà Susanne Klatten, người giàu nhất nước Đức. Ảnh: newsingermany.com

Bà Susanne Hanna Ursula Klatten là người phụ nữ giàu có nhất nước Đức. Gia tài của bà tăng đáng kể sau khi được thừa hưởng khoảng 1/5 cổ phần của nhà sản xuất xe sang Đức Bayerische Motoren Werke (BMW) từ cha mình, ông Herbert Quandt.

Bà Klatten cũng có cổ phần trong công ty hóa chất Altana, nhà sản xuất carbon SGL Carbon, nhà sản xuất thẻ tín dụng ủy thác DataCard và nhà phát triển tuabin Nordex.

9. Iris Fontbona: 22,8 tỷ USD

Bà Iris Fontbona tiếp quản công ty Antofagasta sau khi chồng bà qua đời. Ảnh: Indiashorts.com

Bà Fontbona là bà chủ của gia đình giàu nhất Chile. Sau khi chồng bà qua đời, bà Iris Balbina Fontbona González trở thành tỷ phú nhờ thừa kế công ty Antofagasta, một trong những nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới có trụ sở tại Santiago, thủ đô của Chile.

Bà hiện nắm quyền kiểm soát công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng Chile Banco de Chile, nhà sản xuất đồ đồng Madeco, nhà sản xuất bia lớn nhất Chile CCE và công ty vận chuyển CSAV.

10. Abigail Johnson: 21,2 tỷ USD

Bà Abigail Johnson, chủ tịch và CEO của công ty Fidelity Investments. Ảnh: newsblare.com

Bà Johnson là người thừa kế của FRM, công ty mẹ của Fidelity Investments, một công ty quản lý quỹ tương hỗ của Mỹ. Fidelity được thành lập vào năm 1946 bởi ông Edward C. Johnson II, ông nội của bà.

Năm 2014, bà tiếp quản vị trí CEO của công ty từ cha mình, ông Ned Johnson III. Hai năm sau, bà được bầu làm chủ tịch Fedelity, nắm giữ toàn quyền điều hành công ty.

FMR cũng nắm giữ tài sản gia đình bao gồm một trang trại cà chua ở Maine và phần lớn khu vực cảng biển của South Boston.

Nguyễn Tuyết (Theo Forbes, Bloomberg)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/chan-dung-10-nguoi-phu-nu-giau-nhat-the-gioi-a596882.html