Chân dung 2 tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định bổ nhiệm 2 Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Trung tướng Phùng Sỹ Tấn và Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình.

Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình

Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình

Cụ thể, tại Quyết định 1185/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm Chuẩn Đô đốc Hải quân Nguyễn Trọng Bình, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Nguyễn Trọng Bình sinh ngày 15/05/1965 tại xã Nhân Chính, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trình độ học vấn: Đại học. Trình độ chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Đại học, Cử nhân Khoa học quân sự.

Ông Nguyễn Trọng Bình hiện giữ các chức vụ: Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Chuẩn Đô đốc (Thiếu tướng), Phó Tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Quân chủng Hải Quân.

Ngoài ra, Chuẩn Đô đốc Hải quân, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Bình cũng là đại biểu Quốc hội khóa XIV, nơi ứng cử: TP. Hải Phòng.

Tư lệnh Quân khu 2, Trung tướng Phùng Sĩ Tấn

Tại Quyết định 1186/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm Trung tướng Phùng Sĩ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2, giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Được biết, tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Phùng Sĩ Tấn sinh ngày 25/8/1966 tại Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, ông Phùng Sĩ Tấn từng kinh qua các chức vụ: Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc; Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011-2016; Tư lệnh Quân khu 2.

Tháng 5/2015, ông được Thủ tướng thăng quân hàm Thiếu tướng. Tới tháng 5/2019, ông Phùng Sĩ Tấn được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngọc Linh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/chan-dung-2-tan-pho-tong-tham-muu-truong-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-87721.html