Chân dung 3 nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc

Không chỉ có tài năng tuyệt vời trong kinh doanh, những nữ tỷ phú tự thân này còn nổi bật với ngoại hình xinh đẹp. Họ được mệnh danh là 'Hoa Mộc Lan thời hiện đại' của Trung Quốc.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú thế giới năm 2020 của Forbes, với 67 người, Trung Quốc là đất nước có số lượng nữ tỷ phú tự thân cao nhất thế giới.

Tại Trung Quốc, những nữ cường nhân tài sắc vẹn toàn này được mệnh danh là "Hoa Mộc Lan thời hiện đại". Đây là 3 nhân vật nổi bật nhất trong số đó theo bình chọn của trang South China Morning Post.

Zhou Qunfei - nhà sáng lập kiêm CEO Lens Technology

Nữ doanh nhân 50 tuổi Zhou Qunfei là người sáng lập kiêm CEO của Lens Technology. Bà hiện sở hữu khối tài sản ròng trị giá 15,1 tỷ USD, xếp thứ 211 trong danh sách tỷ phú thế giới năm 2020 của Forbes và thứ 44 trong danh sách những người giàu nhất Trung Quốc.

Zhou Qunfei là người sáng lập đế chế Lens Technology - một trong những nhà sản xuất màn hình cho Apple, Huawei, Samsung... Ảnh: Getty.

Zhou Qunfei là người sáng lập đế chế Lens Technology - một trong những nhà sản xuất màn hình cho Apple, Huawei, Samsung... Ảnh: Getty.

Sinh ra tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hồ Nam, bà Zhou đã trải qua một tuổi thơ đầy sóng gió. Mẹ mất khi mới 5 tuổi, cha bị mù và gặp tai nạn trong nhà máy, ngay từ nhỏ, bà đã phải học cách tự chăm sóc bản thân và tìm cách kiếm bữa ăn qua ngày.

Năm 16 tuổi, bà buộc phải nghỉ học để đến thành phố Thâm Quyến làm việc tại một nhà máy sản xuất kính đồng hồ với mức lương 1 USD/ngày. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, bà được thăng chức làm Giám đốc bộ phận sản xuất. Tuy nhiên, tham vọng của bà không dừng lại ở đó.

Năm 2003, bà Zhou xây dựng một nhà máy chế tạo kính đồng hồ với hơn 1.000 nhân viên. Tuy công ty tăng trưởng ổn định nhưng sự nghiệp của bà Zhou chỉ thực sự thay đổi khi bắt tay sản xuất màn hình cho điện thoại di động. Đế chế của Lens Technology ngày càng lớn mạnh khi nhận đơn sản xuất màn hình điện thoại cho hãng Apple, Samsung, Huawei... và là nhà cung cấp cho hãng xe điện Tesla của Mỹ.

Lilian Wu Yan - Chủ tịch tập đoàn Hakim Unique Internet

Bên cạnh Kylie Jenner, Lilian Wu Yan (sinh năm 1981), chủ tịch tập đoàn Hakim Unique Internet, là nữ nhân vật còn lại trong danh sách tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi năm 2020 do Hurun Report bình chọn. Hurun là doanh nghiệp nghiên cứu, truyền thông và đầu tư, nổi tiếng với Hurun Rich List, bảng xếp hạng những cá nhân giàu có nhất Trung Quốc.

Lilian Wu Yan, một trong hai phụ nữ trong danh sách tỷ phú tự thân dưới 40 tuổi năm 2020 của Hurun Report. Ảnh: CNBC.

Bước chân vào lĩnh vực kinh doanh viễn thông và công nghệ tại Trung Quốc gần hai thập kỷ trước, nữ tỷ phú cùng Wang Qicheng (Jack) - người đàn anh hơn mình 1 tuổi sau này là chồng cô - đã kiếm được 1 triệu USD ngay khi còn là sinh viên.

Sau khi ra trường, cặp đôi sáng lập nên Hakim Unique Internet, ban đầu cung cấp dịch vụ trong ngành viễn thông và lắp đặt thiết bị thông minh, chẳng hạn như bộ điều khiển cửa tự động.

Năm 2015, Wu Yan đã tích lũy được hơn 860 triệu USD, đứng thứ 7 trong danh sách 10 doanh nhân thế hệ millennial giàu nhất châu Á. Hiện Wu sở hữu khối tài sản 1,3 tỷ USD. Bên cạnh năng lực kinh doanh đáng nể, Wu còn được nhiều người mệnh danh "nữ tỷ phú xinh đẹp nhất Trung Quốc" khi có ngoại hình nổi bật, trẻ trung.

Li Ying - cựu thân tín của tỷ phú Jack Ma

Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng trong giới công nghệ và được cho là chưa kết hôn, nữ tỷ phú tự thân Li Ying được giới truyền thông ví như "Warren Buffett của Trung Quốc" phiên bản nữ. Dù không được công bố, nhưng truyền thông nước này ước đoán giá trị tài sản của cô vào khoảng 1,4 tỷ USD.

Li Ying được giới truyền thông ví như "Warren Buffett của Trung Quốc" phiên bản nữ. Ảnh: SCMP.

Năm 2010, tỷ phú Jack Ma, đồng sáng lập Alibaba Holdings đã ba lần trực tiếp đề nghị Li Ying rời Thung lũng Silicon về điều hành Yunfeng Capital. Yunfeng Capital là công ty tư nhân của Jack Ma, chuyên đầu tư vào các doanh nghiệp công nghệ cao và năng lượng mới. Khi đó Li Ying mới 29 tuổi. Cô đồng ý và trở thành một trong ba nhà đồng sáng lập cùng với Jack Ma và David Yu.

Tuy nhiên, theo South China Morning Post, Li Ying đã rời công ty vào năm ngoái và tự thành lập đế chế của riêng mình. Li luôn kín tiếng về thông tin cá nhân, trừ việc thể hiện mình rất mê siêu xe. Bộ sưu tập của cô có một chiếc Bentley, một chiếc Mercedes-Maybach và một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đỏ.

Thu Hằng - Theo Doanhnhan.vn

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/doanh-nghiep-doanh-nhan/chan-dung-3-nu-ty-phu-tu-than-giau-nhat-trung-quoc-d138780.html