Chân dung bí thư tỉnh ủy các tỉnh thành vừa được bầu

Đảng bộ cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra về bổ nhiệm tân Bí thư Tỉnh.

Ông Đặng Xuân Phong (sinh năm 1972, quê Vĩnh Phúc) được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Ngày 16/10, Ông Đặng Xuân Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch ban nhân dân tỉnh Lào Cai được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 với 100% số phiếu.

Ông Hoàng Trung Dũng 49 tuổi, quê xã Hương Long, huyện Hương Khê làm tân Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh. Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã công bố Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới. Ông Hoàng Trung Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Dũng có trình độ học vấn cử nhân ngành Ngữ văn, tiến sĩ Chính trị học, trình độ chính trị cao cấp.

Ông Ngô Chí Cường làm tân Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh: Ngày 16/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công bố kết quả phiên họp thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo đó, ông Ngô Chí Cường (53 tuổi), Phó Bí thư thường trực nhiệm kỳ 2015 – 2020, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020- 2025. Ông Cường có trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính.

Ông Nguyễn Văn Thắng (sinh năm 1973, quê Hà Nội), Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 14/10, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê Bắc Ninh được bầu làm tân Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình. Ngày 3/10, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVII đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần XIII của Đảng. Ông Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020, được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở Hải Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh. Chiều 25/9, hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thống nhất 100% bầu bà Đào Hồng Lan - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, giữ chức Bí thư tỉnh ủy khóa XX. Bà Đào Hồng Lan trở thành nữ Bí thư Tỉnh ủy đầu tiên của Bắc Ninh kể từ khi tỉnh này được tái lập năm 1997.

Ông Đỗ Đức Duy, sinh năm 1970 quê Thái Bình được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2020-2025 tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX. Theo kết quả công bố sáng 24/9, Hội nghị bầu 2 Phó bí thư Tỉnh ủy là ông Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch thường trực UBND, Trần Huy Tuấn - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Lê Quang Mạnh, 46 tuổi, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được bầu làm Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Theo kết quả công bố sáng 25/5, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khóa XIV bầu hai Phó bí thư Thành ủy là: ông Phạm Văn Hiểu (Phó bí thư Thường trực nhiệm kỳ 2015-2020), ông Trần Việt Trường (Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy).

Xem thêm video: Chân dung 15 bí thư tỉnh, thành được Bộ Chính trị bổ nhiệm. Nguồn: Truyền Hình Thông Tấn.

Gia Đạt

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/chan-dung-bi-thu-tinh-uy-cac-tinh-thanh-vua-duoc-bau-1448707.html