Chân dung chủ sòng bài 'chìm' trong thua lỗ

Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép.

Khu vực tổ chức đánh bạc tại tầng 1 của tòa nhà.

Lợi dụng việc Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (RIC) được kinh doanh casino cho người nước ngoài tại khách sạn Hoàng Gia (Royal Hotel), TP Hạ Long, nhóm nghi phạm đã thuê mặt bằng rồi tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại đây với số tiền cả trăm tỷ đồng.

Hàng chục người bị khởi tố

Ngày 23/2, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) vừa triệt phá ổ nhóm tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỷ đồng bằng cách thuê mặt bằng tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng Gia thuộc RIC.

Theo đó, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Nguyễn Quang Tùng, Giám đốc Công ty TNHH IGT Hạ Long và Hoàng Sơn, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới và 19 người về tội "Tổ chức đánh bạc", 35 người bị khởi tố về tội ”Đánh bạc”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong tháng 3 và tháng 6/2022, Công ty TNHH IGT Hạ Long do Nguyễn Quang Tùng làm Giám đốc và Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới do Hoàng Sơn làm Giám đốc ký hợp đồng thuê mặt bằng tại khách sạn Hoàng Gia với RIC do ông Công Nghĩa Nam, Phó Tổng giám đốc làm đại diện.

Sau khi thuê mặt bằng, lợi dụng việc RIC được kinh doanh casino cho người nước ngoài đánh bạc, các nghi phạm đã thực hiện tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép tại khu vực tầng 1 và tầng 2 trong phạm vi tòa nhà khách sạn Hoàng Gia.

Ngày 1/10/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC02, Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì phối hợp với phòng PK20 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang các nghi phạm người Việt Nam đang đánh bạc dưới hình thức chơi bài lá thắng thua bằng “chíp” được quy đổi thành tiền.

Để có thể đánh bạc, người chơi phải mua trực tiếp “chip” bằng tiền USD với tỷ lệ 1:1 hoặc mua bằng tiền Việt với tỉ lệ 24.500 đồng đổi được 1 USD. Sau đó sẽ đặt cược tại các bàn đánh bạc và mang số “chip” còn lại ra quầy thu ngân để đổi lấy tiền mặt sau khi kết thúc.

Tại thời điểm bắt quả tang, cơ quan điều tra phát hiện ở tầng 1 có 4 bàn đánh bạc do 8 nhân viên phục vụ cho 9 khách người Việt Nam, dưới hình thức chơi bài baccarat. Số “chip” thu giữ được quy đổi ra tiền Việt tại đây vào khoảng 20,8 tỷ đồng.

Tại tầng 2 có 6 bàn đánh bạc do 12 nhân viên phục vụ 14 người Việt Nam, dưới hình thức chơi bài baccarat, niuniu với số “chip” thu được quy đổi ra tiền Việt là khoảng 85,2 tỷ đồng. Tổng số “chip” bị thu giữ giá trị khoảng 106 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, có 3 bị can cùng bị khởi tố về tội “Tổ chức đánh bạc” hiện vẫn đang bỏ trốn, đã bị phát lệnh truy nã gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (64 tuổi), Phạm Tùng Anh (43 tuổi) và Trần Thị Mai (60 tuổi) cùng trú TP Hà Nội.

Nguyễn Quang Tùng (trái) và Hoàng Sơn đứng ra thuê mặt bằng tầng 1 và 2 khách sạn Hoàng Gia để làm nơi tổ chức đánh bạc trái phép.

Chủ sòng bài “chìm” trong thua lỗ

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thành lập năm 1994 với vốn điều lệ 15 triệu USD, mục tiêu xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao tại Hạ Long. Sau đó 8 năm, công ty tăng vốn lên 22 triệu USD và được cấp giấy phép kinh doanh trò chơi có mở thưởng cho người nước ngoài. Công ty niêm yết trên HoSE vào năm 2007.

Trong báo cáo tài chính quý IV/2022, RIC (chủ sở hữu khách sạn casino Royal Hạ Long) cho biết, công ty đã ghi nhận khoản thua lỗ quý 13 liên tiếp trong hoạt động kinh doanh kể từ cuối năm 2019.

Cụ thể, trong 3 tháng cuối năm ngoái, doanh nghiệp khách sạn casino này ghi nhận 20,5 tỷ doanh thu thuần, tăng gần 163% so với quý IV/2021. Tuy nhiên, do công ty vẫn duy trì tình trạng kinh doanh dưới giá vốn nên trong quý vừa qua, doanh nghiệp tiếp tục lỗ gộp với mức 11,3 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng cho thấy doanh thu hoạt động tài chính của khách sạn casino tăng lên 1,6 tỷ đồng chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá tăng.

Sau khi trừ đi các chi phí, chủ casino duy nhất tại Hạ Long báo lỗ gần 25 tỷ đồng. Dù đã giảm nhẹ so với mức lỗ 26,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021, đây đã là quý thua lỗ thứ 13 liên tiếp của RIC kể từ cuối 2019.

Theo giải trình từ lãnh đạo công ty, doanh thu quý IV/2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái là do dịch Covid-19 được khống chế, người dân không còn bị hạn chế đi lại, dẫn tới doanh thu du lịch, dịch vụ tăng.

Cũng trong quý cuối năm vừa qua, công ty đã tìm mọi biện pháp ổn định nguồn khách hàng có sẵn, khai thác nguồn khách mới. Dù doanh thu tăng song RIC cho biết mức tăng thu này vẫn chưa đủ bù đắp chi phí nên kết quả kinh doanh vẫn thua lỗ.

Lũy kế cả năm 2022, casino lớn nhất tỉnh Quảng Ninh mang về 119 tỷ đồng doanh thu, tăng gần 60% so với năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trò chơi có thưởng - casino đóng góp hơn 32 tỷ đồng, còn lại 87 tỷ đồng là nguồn thu từ khách sạn và biệt thự. Dù doanh thu tăng mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn lỗ ròng 61,3 tỷ đồng trong năm vừa qua.

Năm 2022, RIC đặt kế hoạch doanh thu đạt hơn 6,3 triệu USD (hơn 144 tỷ đồng) và lỗ sau thuế gần 1,6 triệu USD (gần 36 tỷ đồng). Như vậy, kết thúc năm tài chính gần nhất, doanh nghiệp này mới chỉ hoàn thành hơn 80% doanh thu và lỗ gần gấp đôi chỉ tiêu đề ra.

Tính đến hết năm 2022, tổng tài sản của RIC đạt hơn 928 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với đầu năm. Tuy nhiên, tổng nợ của công ty lại tăng tới 68%, lên mức 285 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính cả ngắn và dài hạn là 157 tỷ. Doanh nghiệp này đang có các khoản vay tại PVcombank và Công ty TNHH bất động sản Lam Xuân với tổng dư nợ hơn 161 tỷ đồng.

Với việc thua lỗ kéo dài 3 năm liên tiếp, cổ phiếu RIC của công ty này đã bị hủy niêm yết hồi tháng 4/2022 và chuyển xuống giao dịch tại thị trường UPCoM từ cuối tháng 5/2022.

Minh Cương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/chan-dung-chu-song-bai-chim-trong-thua-lo-post627432.html